Juergen Klopp: Tiếng gọi Tổ quốc và thời tiết Merseyside

01/10/2019 18:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đang trải qua chuỗi ngày hạnh phúc với Juergen Klopp bằng thứ bóng đá hấp dẫn và quyến rũ, nhưng chắc chắn một điều rằng HLV người Đức sẽ không gắn bó cả đời với vùng Merseyside đầy gió.

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Real Madrid vs Club Brugge, Tottenham vs Bayern

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Real Madrid vs Club Brugge, Tottenham vs Bayern

Lịch thi đấu C1: Trực tiếp Real Madrid vs Club Brugge, Barcelona vs Inter Milan, Liverpool vs Salzburg, Juventus vs Leverkusen, Man City vs Dinamo Zagreb, Tottenham vs Bayern Munich. Lịch trực tiếp bóng đá Champions League 2019-20. Xem bóng đá trực tuyến K+, K+PM, K+PC​​​, K+NS, K+1.

HLV lúc này của nước Đức là ông Joachim Loew. HLV này đã có tới 13 năm dẫn dắt Cỗ xe tăng. Trong quãng thời gian đó, HLV Loew cùng nước Đức đã trải qua mọi thăng trầm của cung bậc cảm xúc. Ông từng giúp Đức đăng quang World Cup 2014 nhưng cũng phải trải qua sự cay đắng khi không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2018.

Tiếng gọi Tổ quốc

Thời hạn hợp đồng của HLV Loew với LĐBĐ Đức sẽ hết hạn vào năm 2022. Đó cũng là thời điểm khi World Cup 2022 tại Qatar kết thúc. Dẫu vậy, những nghi ngại về thành công của đội tuyển dưới thời Joachim Loew đã được dấy lên từ lâu.

Bóng đá có nhiều thay đổi kể từ năm 2014 tới nay nhưng triết lý bóng đá của Joachim Loew chưa có nhiều chuyển biến để thích ứng kịp. Đôi lúc HLV 59 tuổi tỏ ra bảo thủ với những lựa chọn đội hình của mình. Chẳng hạn như, ông dành nhiều sự ưu ái cho công thần Thomas Muller dù cầu thủ này chẳng còn ở đỉnh cao phong độ.

Ứng viên thay thế được nhắc tới nhiều nhất vào lúc này chẳng ai khác ngoài Juergen Klopp. Vị HLV 52 tuổi sau những thành công cùng Dortmund và Liverpool cho thấy ông là người có thể xây dựng một đội bóng sập xệ thành một khối đoàn kết vững chắc.

Bản thân Juergen Klopp cũng bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Đức trong tương lai. Người đại diện Marc Kosicke của ông từng chia sẻ vào kỳ nghỉ Hè năm nay rằng: “Joachim Loew ngày nào đó sẽ không còn muốn làm HLV đội tuyển nữa. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”. Tới tháng 9/2019, Kosicke lại tiết lộ HLV Klopp đang để bản gia hạn hợp đồng với Liverpool ở chế độ “chờ”, dẫu Fenway Sports Group sẵn sàng nâng mức lương 7 triệu bảng/năm lên thành con số 10.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu cúp C1, Cúp C1, K+, K+PM, lich thi dau bong da hôm nay, bong da, Liverpool, Klopp, Liverpool vs Salzburg
Liverpool rất muốn kéo dài thêm nữa hợp đồng với HLV Klopp, nhưng có thể một ngày ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức

Những người lạc quan nhất của Liverpool cũng phải cảm thấy lo lắng khi liên kết những thông tin Marc Kosickre chia sẻ. Hợp đồng giữa Juergen Klopp và Liverpool sẽ hết hạn vào năm 2022. Như đã nói, đây cũng là thời điểm Joachim Loew kết thúc hợp đồng hiện tại với tuyển Đức. Không quá khó để hình dung ra kịch bản tuyển Đức sẽ thay thuyền trưởng vào năm 2022. Người Đức có quyền hào hứng nhưng The Kop cũng có lý do để lo lắng.

Thời tiết tại Merseyside

Từ giờ đến thời điểm năm 2022 vẫn còn 3 năm nữa. Nghĩa là HLV Juergen Klopp đã trải qua 7 năm dẫn dắt Liverpool, bằng số thời gian ông tại vị ở Dortmund và Mainz 05. Nếu như Jose Mourinho không bao giờ ở lại 1 CLB quá 3 mùa giải thì HLV Klopp dường như cũng tạo ra thói quen cho mình với con số 7. Nếu đi cùng nhau được đến thời điểm đó, Liverpool có thể nói lời chia tay đối với vị HLV đang mang lại cho rất nhiều điều, cả danh hiệu lẫn cảm xúc.

Tuy nhiên, liệu The Kop và Juergen Klopp có đi được đến đó không vẫn còn nhiều yếu tố tác động. Đầu tiên chính khiến HLV Klopp rời Liverpool sớm hơn chính là thời tiết Merseyside nói riêng và nước Anh nói chung. Mùa giải trước, HLV người Đức không ít lần than phiền thời tiết tại đây ảnh hưởng tới chiến thuật và kết quả thi đấu của Liverpool.

Lý do nghe tưởng đơn giản nhưng cực kỳ nghiêm túc của HLV người Đức. Thậm chí, người đại diện Marc Kosicke đã chia sẻ thẳng thắn về lý do khiến Juergen Klopp chưa gia hạn hợp đồng với Liverpool rằng: “Chúng tôi vẫn còn thêm thời gian để suy nghĩ về việc gia hạn hợp đồng. Chúng tôi muốn đợi và xem liệu rằng thay đổi khí hậu sẽ khiến nước Anh có thời tiết dễ chịu hơn hay vẫn chỉ có nước Đức mới đem lại cảm giác thoải mái cho Juergen Klopp”.

Yếu tố thứ hai có thể là thành tích của đội tuyển Đức. Trước khi tiến tới World Cup 2022, tuyển Đức sẽ phải trải qua kỳ EURO 2020. Thành tích tại giải đấu này chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới quyết định của LĐBĐ Đức. Bởi kết quả tại EURO 2020 phần nào đó cũng sẽ liên quan tới vòng loại và cả vòng chung kết World Cup 2022. Đức là đội tuyển lớn, họ có lẽ sẽ không thể lãng phí thời gian vào một vị HLV chắc chắn không đem lại nhiều kết quả khả quan cho đội tuyển.

Lo lắng chắc chắn là điều không tránh khỏi nhưng đó là điều không cần thiết vào lúc này. Bởi nếu khí hậu thay đổi và tuyển Đức thi đấu tốt lên trong thời gian tới, biết đâu Juergen Klopp sẽ từ bỏ suy nghĩ quay về Đức.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm