Juergen Klopp bất ngờ nói điều mà các fan Liverpool cảm thấy lo lắng

21/12/2018 08:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp đã khẳng định Man City là những nhà vô địch, sở hữu phong độ thi đấu huỷ diệt còn Liverpool và 18 đội bóng khác ở Premier League là những kẻ thách thức.

M.U lập một loạt kỷ lục tệ hại sau thất bại 1-3 trước Liverpool

M.U lập một loạt kỷ lục tệ hại sau thất bại 1-3 trước Liverpool

M.U đã tạo ra một khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử Premier League, sau thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 17 vừa qua.

Trong cuộc họp báo trước vòng 18 Premier League, HLV Juergen Klopp đã đưa ra những nhận xét về sức mạnh của ĐKVĐ Man City ở mùa giải này. Chiến lược gia người Đức cho rằng Liverpool vẫn có những tố chất để chứng minh, trong khi chỉ Man City mới có thể ngăn cản được chính họ.

"Thành thật mà nói, chỉ Man City mới có thể ngăn cản được bước tiến của chính họ" – Juergen Klopp phát biểu. "Chúng tôi phải tập trung vào những trận đấu của mình và giành được càng nhiều điểm số càng tốt".

"Tôi không thể nói Man City may mắn. Họ không hề như vậy. Ở mỗi vòng đấu, họ đều nhận được sự chú ý. Ở mùa giải năm ngoái, họ đã lập kỷ lục giành 100 điểm và vẫn đang giữ được phong độ huỷ diệt đó trong mùa giải này".

Chú thích ảnh

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: "Man City không có dấu hiệu của sự yếu đuối. Trong 15 phút đầu ở chiến thắng 3-1 trước Everton thì có thể thấy điều đó, nhưng bởi vì nó là trận đấu diễn ra vào lúc 12h30 sau khi họ trở lại từ Champions League. Đã xuất hiện những đường chuyền hỏng nhưng sau đó họ đã kiểm soát trận đấu hoàn toàn và giành chiến thắng một cách thoải mái. Họ là những nhà vô địch và thi đấu cũng như những nhà vô địch".

"Tất cả chúng tôi là những kẻ thách thức. Đó là lí do tại sao chúng tôi nên tập trung vào mọi trận đấu. Những đội bóng còn lại đều bị đánh giá thấp hơn Man City vì họ là ĐKVĐ. Tôi biết chính xác những gì mà chúng tôi sẽ phải làm và tôi cũng hiểu điều đó khó khăn như thế nào".

Chú thích ảnh

Sau 17 vòng đấu, Liverpool đang dẫn đầu BXH Premier League với thành tích bất bại, giành 45 điểm – hơn 14 điểm so với thành tích ở cùng thời điểm này của mùa giải năm ngoái. Chuyến làm khách trước Wolves ở vòng 18 đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ phải thi đấu 4 trận trong 14 ngày.

Trong những mùa giải gần đây, không ít lần Liverpool phải đá 2 trận chỉ trong vòng 46 giờ. Do vậy, HLV Juergen Klopp hi vọng lịch thi đấu trong tương lai sẽ được sắp xếp một cách tốt hơn cho tất cả các CLB.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Chúng tôi không thể phàn nàn vì chuyện này. Nhưng khoảng cách giữa 2 trận đấu chỉ là 48 tiếng thì không nên xảy ra. Đây không phải là một giải đấu, nơi bạn phải chuẩn bị kỹ càng, thi đấu 2 trận trong 2 ngày và mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp. Đó là sau 500 trận đấu mà chúng tôi phải thi đấu như thế này. Nó không nên diễn ra như vậy".

"Các đội bóng có thể ra sân vào ngày 29/12 và 3/1 chẳng hạn. Sắp xếp những trận đấu như vậy và mọi thứ sẽ ổn. Tất cả chúng ta đều có một sự nóng vội nhất định – tất nhiên không phải chúng tôi mà là những người khác – sau đó bạn hồi phục và lại có thể theo dõi một trận đấu khác".

Chú thích ảnh
BXH Premier League sau 17 vòng đấu

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm