Jose Mourinho châm chọc Man United, Man City, Arsenal trong tiệc trao thưởng của Chelsea

27/05/2015 07:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bữa tiệc của sự kiện trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea, HLV Jose Mourinho, đã trêu chọc các đối thủ Manchester United, Arsenal và Manchester City.

Jose Mourinho đã lên sân khấu phát biểu vào cuối bữa tiệc. HLV của Chelsea chĩa mũi dùi vào đội bóng của các HLV kình địch là Louis van Gaal, Arsene Wenger và Manuel Pellegrini.

“Các cầu thủ của tôi không nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng có, từ đầu mùa giải đến giờ”, Mourinho nói. “Tôi thật sự cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ, tôi có một câu chuyện giả tưởng để kể đây”.

Trên màn hình lớn là đồ họa liên quan đến chiến thắng của Chelsea trước Manchester United vào tháng trước. Mourinho nói: “Đây là trận đấu có hai bàn thắng, nhưng có một đội thích đá không cần bóng. Đội bóng kia thật sự mạnh và quả bóng cứ lăn lăn lăn bởi đội bóng đó kiểm soát bóng rất giỏi. Nhưng họ không thể ghi bàn. Không ghi nổi bàn nào”.



Mourinho chế giễu đối thủ bằng đồ họa

“Họ hỏi ủy ban của FIFA rằng liệu như vậy có thể xem là họ đã thắng không, nhưng ủy ban bảo không. Kiểm soát bóng nhiều không phải yếu tố cơ bản để họ chiến thắng, và họ không phải những nhà vô địch”.

Mourinho sau đó chĩa mùi dùi đến Manchester City, đội về nhì: “Còn đây, đây là một đội khác. Chỉ có 1 bàn thắng”, ông nói. “Và họ ghi rất nhiều bàn, từ các cầu thủ chơi ở mọi vị trí trên sân, và họ cứ ghi bàn ghi bàn ghi bàn”.

“Nhưng họ không bao giờ thừa nhận 1 bàn thua trong trận đấu mà họ không thể ghi bàn. Họ nói với FIFA rằng họ không thể trở thành nhà vô địch chỉ vì mỗi 1 bàn thua”.

Sau đó, “Người đặc biệt” nói đến kình địch cùng thành phố Arsenal: “Đây là đội xếp thứ ba, và đội xếp thứ ba muốn chơi bóng với hai bàn của họ”, ông nói. “Họ ghi được vài bàn thắng, họ nhận vài bàn thua. Họ đã ghi được những bàn thật sự đẹp mắt và rồi những chiếc xe bus đi tới, họ không thể ghi bàn nữa”.

Oscar nhận giải Bàn thắng đẹp nhất mùa


Zouma nhận giải Cầu thủ trẻ hay nhất mùa

Rồi Mourinho mới nói đến Chelsea: “Và sau cùng là đội bóng này. Họ muốn chơi bóng với các luật lệ như bình thường, và họ biết rằng trong các trận đấu, họ sẽ ghi nhiều bàn hơn đối phương”.

“Bạn có thể chiến thắng như thế nào? Bằng cách ghi thật nhiều bàn thắng, bằng cách không để thủng lưới và ghi duy nhất 1 bàn”.

Tất cả đều hiểu rằng Mourinho muốn ngợi ca Chelsea, đội đã thi đấu thực dụng, giành những điểm số cần thiết để thắng và giành điểm. Không phải đội kiểm soát bóng nhiều mà không ghi nổi bàn nào như Man United. Không phải đội ghi nhiều bàn mà cố chấp không phục bởi hàng thủ chơi tồi. Không phải đội ghi bàn đẹp mắt, chơi đẹp mắt, mà không thể ghi bàn trong các trận đấu quan trọng.

Các giải thưởng của Chelsea mùa 2014-15

Cầu thủ xuất sắc nhất: Hazard

Cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội cầu thủ bình chọn: Hazard

Cầu thủ xuất sắc nhất của học viện đào tạo trẻ: Solanke

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Eniola Aluko

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm: Zouma

Bàn thắng đẹp nhất mùa: Oscar


Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm