John Terry tin Chelsea 2004-06 sẽ hạ Man City, chọn... 8 cầu thủ M.U vào đội hình tiêu biểu

20/12/2017 07:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trong chương trình bình luận trên Sky Sport mới đây, danh thủ John Terry đã phân tích khá nhiều về Man City, và tiết lộ rằng anh hoàn toàn có cách để chống lại đội bóng đang có phong độ cực kỳ thăng hoa này.

Đây là lần ra mắt của Chelsea trên cương vị khách mời trường quay của chương trình bình luận bóng đá đêm thứ Hai, trên kênh SkySport. Buổi bình luận này diễn ra ngay trước trận đá muộn vòng 18 Premier League giữa Everton và Swansea (3-1).

Man City đang bùng nổ dữ dội ở Premier League với phong độ kinh khủng. Họ thắng 17 hòa 1 sau 18 vòng, ghi 56 bàn thắng và hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục 103 bàn mà Chelsea thiết lập ở mùa 2009-10. Nhiều người tranh luận rằng Man City 2017-18 có phải đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại hay không. Về vấn đề này, Terry cho rằng Chelsea ở hai mùa 2004-05 và 2005-06 hoàn toàn có thể đánh bại Man City.

Chú thích ảnh
Chelsea 2004-06 đối đầu với Man City hiện tại

“Chúng tôi chưa bao giờ e ngại những đội cầm bóng nhiều cả. Các hậu vệ cánh (William Gallas, Paulo Ferreira) luôn luôn dâng lên, Makelele luôn giữ vị trí bên dưới, và đó là thuận lợi lớn cho các trung vệ”, Terry cho biết, “Và quan trọng là chúng tôi có một chân sút có thể tạo khác biệt: Didier Drogba. Khi có bóng, Didier có thể giữ bóng và tạo cơ hội cho những cầu thủ chạy cánh như Damien Duff, Arjen Robben, và tiền vệ con thoi như Lampard”.

Terry đang chuẩn bị cho nghiệp HLV, và anh tiết lộ rằng đó là lý do chọn Aston Villa của Steve Bruce làm bến đỗ trước khi treo giày. Bằng kinh nghiệm của mình, trung vệ kỳ cựu này cũng tiết lộ cách thức để chặn đứng hàng công vũ bão của Man City.

Chú thích ảnh
Theo Terry, bí quyết thắng Man City là không được để bộ ba Sterling, Silva, De Bruyne có bóng nhiều
Kevin De Bruyne: Thiên tài chuyền bóng ngang bướng với giác quan thứ 6

Kevin De Bruyne: Thiên tài chuyền bóng ngang bướng với giác quan thứ 6

Kevin De Bruyne ngang bướng, lạnh lùng đến phát bực. Nhưng chính tính cách đó đã tạo nên một tiền vệ đẳng cấp cao, một thiên tài chuyền bóng thực thụ.

“Tôi sẽ chỉ để họ có bóng trên sân nhà, còn sau đó, chúng ta phải gây sức ép. Đối mặt với Man City, chúng tôi không muốn để bóng đến chân những cầu thủ như Silva, De Bruyne và Raheem Sterling”, Terry nhận định. Anh cũng cho rằng Chelsea ở thời kỳ đầu của Jose Mourinho có thể tận dụng sức mạnh thể lực để lấn át các đội đối thủ, nhưng bây giờ bóng đá đã thay đổi. “Chelsea của tôi hồi ấy có thể lấn át các đối thủ bởi nền tảng thể lực, nhưng bây giờ, nhiều cầu thủ có tốc độ và sức mạnh. (Leroy) Sane, De Bruyne, Sterling là những minh chứng”, Terry nhận định.

Trong buổi bình luận với đối thủ cũ Jamie Carragher này, Terry còn có nhiệm vụ bình chọn ra đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử, nhưng không được chọn cầu thủ đang khoác áo Chelsea. Kết quả, trung vệ này đã chọn đến… 8 cầu thủ của M.U.

Chú thích ảnh
Đội hình xuất sắc nhất Premier League (không có cầu thủ Chelsea) do Terry bình chọn

Phân nửa trong số đó là những cái tên đến từ hàng phòng ngự, với thủ thành David De Gea, đôi cánh Gary Neville – Patrice Evra, và trung vệ Rio Ferdinand. Hậu vệ duy nhất không khoác áo M.U ở đội hình tiêu biểu này chính là Jamie Carragher, người đồng hành với Terry ở chương trình bình luận này.

Ở tuyến giữa, Ronaldo, Ryan Giggs, và Scholes được chọn, còn ở vị trí cuối cùng, Terry đã “chấm” Steven Gerrard. Trên hàng công là bộ đôi Wayne Rooney – Thierry Henry, những người đã ghi 383 bàn tại Premier League.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm