Joe Gomez là một 'món hời' nữa của Liverpool

15/09/2018 09:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ ấn tượng của tài năng trẻ Joe Gomez một lần nữa cho thấy Liverpool rất có duyên với những món hời trên thị trường chuyển nhượng. Ký giả David Usher trên trang ESPN cảm nhận đó là một lợi thế không nhỏ.

Liverpool gặp vấn đề nan giải khi đấu Napoli ở Champions League

Liverpool gặp vấn đề nan giải khi đấu Napoli ở Champions League

Trận đấu của Liverpool với Napoli ở Champions League có thể phải thi đấu trên SVĐ cách sân San Paolo của Napoli tới 160 dặm dù hàng trăm CĐV Liverpool đã mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn từ trước đó.

Tuần qua, Gomez nhận được cơn mưa lời khen sau khi được triệu tập vào đội tuyển Anh. Cựu tuyển thủ Anh Martin Keown đánh giá hậu vệ 21 tuổi này có đủ mọi tố chất để tỏa sáng, trong khi cựu tiền đạo Ireland Tony Cascarino lạc quan tuyển thủ Liverpool này đủ sức chiếm lấy vị trí của Kyle Walker ở hàng thủ đội tuyển Anh.

Khởi đầu thuận lợi ở Liverpool

Garth Crooks, một cựu tuyển thủ Anh khác và hiện là BLV của đài BBC, còn đi xa hơn khi nhìn thấy những tố chất của Bobby Moore trong con người Gomez. Đó có vẻ một lời tâng bốc, bởi so sánh thủ quân đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 với một chàng trai trẻ thuộc biên chế Liverpool là hoàn toàn khập khiễng.

Mặt khác, Gomez xứng đáng với những lời tán dương kể trên. Từ lúc rời Charlton Athletic, chuyển đến Liverpool khi mới 18 tuổi, hậu vệ này trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Anh hay dính chấn thương dài hạn, và ở chiều ngược lại cũng được hưởng lợi từ sự vắng mặt của những cầu thủ khác.

Không giống như nhiều cầu thủ trẻ khác, phải chờ đợi cơ hội khi gia nhập một CLB hàng đầu từ những hạng đấu thấp hơn, Gomez không mất quá nhiều thời gian để thể hiện mình. Anh lập tức có mặt trong đội hình chính thức của Liverpool và ra sân đều đặn trong vài tháng đầu tiên trước khi dính chấn thương rách dây chằng chéo trước khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Anh.

Chấn thương ấy đến thật không đúng lúc chút nào. Juergen Klopp vừa nhậm chức ở Liverpool và Gomez mất đi cơ hội gây ấn tượng với người thầy mới. Cái giá phải trả là sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng gần hai năm qua. Lúc Gomez bình phục chấn thương, anh chỉ còn là lựa chọn thứ yếu trong đội hình đội chủ sân Anfield.

Sau cơn mưa trời lại sáng với Gomez

Hơn một năm trước, Gomez đứng trước nguy cơ phải đi tìm bến đỗ mới dưới dạng cho mượn nhằm đảm bảo cơ hội ra sân đều đặn. Rồi mọi chuyện thay đổi nhanh như chong chóng. Nathaniel Clyne bất ngờ dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu tới 7 tháng. Tai họa của Clyne lại giúp Gomez được hưởng lợi. Anh không chuyển đến thi đấu ở một đội bóng hạng Nhất nào đó nữa, mà cạnh tranh trực tiếp một suất hậu vệ cánh phải cùng một tài năng trẻ khác là Trent Alexander Arnold. Khoảng thời gian may mắn ấy không kéo dài lâu thì tuyển thủ 21 tuổi này lại phải làm bạn với giường bệnh. Chấn thương tiếp theo lấy đi của Gomez cơ hội góp mặt trong hành trình tới trận chung kết Champions League của Liverpool, cũng như một suất trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Anh dự World Cup 2018.

Sau World Cup, Clyne hoàn toàn bình phục và nguy cơ Gomez làm người thừa một lần nữa hiện về. Ở vị trí hậu vệ phải, trước mắt Gomez là hai lựa chọn khác, còn vị trí trung vệ anh chỉ là lựa chọn thứ tư. Số phận một lần nữa lại mỉm cười với Gomez. Joel Matip và Dejan Lovren không đạt trạng thái thể lực tốt nhất, và thay vì phải cạnh tranh với Clyne và Alberto Moreno cho một vị trí trên ghế dự bị, Gomez được HLV Klopp đưa vào đội hình chính thức để đá cặp với trung vệ Virgil Van Dijk. Vị thế của Gomez bây giờ là lựa chọn hàng đầu ở hàng thủ, tại Liverpool lẫn đội tuyển Anh.

Mở rộng hơn, thành công của Liverpool không chỉ nằm ở những chữ ký đắt giá như thủ thành Alisson hay trung vệ Van Dijk. Đội chủ sân Anfield rất mát tay trong việc chăm bẵm những tài năng trẻ với chi phí thấp, bao gồm Alexander Arnold, một sản phẩm từ học viện hay Gomez, hậu vệ xuất thân từ giải hạng Nhì Anh (League One) với giá 3,5 triệu bảng cũng như Andrew Robertson, hậu vệ trái được mua về từ đội hạng Nhất Hull City với giá 10 triệu bảng. Đó là một cách làm đáng tham khảo, bên cạnh việc chi thật nhiều tiền để mang về những danh hiệu như trường hợp của nhà ĐKVĐ Premier League Man City.

Đức Hùng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm