Jesse Lingard tự tin có thể noi gương 'thế hệ 1992' của M.U

01/04/2018 13:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jesse Lingard tin rằng các cầu thủ trẻ trong đội hình của M.U hiện tại như Paul Pogbam Marcus Rashford, Scott McTominay... có thể làm nên những thành tích tuyệt vời giống như “thế hệ 1992” của M.U.

Các cựu cầu thủ của M.U như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Neville đã trưởng thành từ lò đào tạo của “Quỷ đỏ” và giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành vô số danh hiệu. Hiện tại, M.U cũng có một đội ngũ các cầu thủ trẻ được đôn lên từ học viện của mình như Marcus Rashford, Jesse Lingard, Scott McTominay… Mới đây, Jesse Lingard phát biểu rằng anh và các đồng đội muốn noi gương các cầu thủ thuộc "thế hệ 1992" của CLB.

Chú thích ảnh
"Thế hệ 1992" của M.U và Sir Alex

“Việc viết lên trang sử mới cho CLB là điều to lớn. Khi nhìn thấy đội hình M.U với Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville và những thành công mà họ đạt được, tôi cảm thấy bản thân mình, Rashford, Pogba và các cầu thủ trẻ khác phải cố gắng noi gương họ và giúp M.U giành danh hiệu”, Lingard phát biểu.

Lingard nói về sự khác nhau của “thế hệ 1992” với các cầu thủ trẻ hiện tại của M.U: “Thế hệ 1992 đã trưởng thành cùng nhau, còn chúng tôi thi có chút khác biệt, như Pogba cập bến đội trẻ của M.U lúc 16 tuổi, còn Rashford thì gia nhập CLB từ lúc còn bé. Tuy nhiên chúng tôi muốn noi gương thế hệ trước”.

Chú thích ảnh
Pogba, Lingard, McTominay và Rashford đang được kỳ vọng rất nhiều

Lingard đã trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của M.U ở thời điểm này, sau khi phải ngồi ghế dự bị ở giai đoạn đầu mùa và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Van Gaal: ‘Tôi từng muốn M.U chơi giống Man City của Pep Guardiola’

Van Gaal: ‘Tôi từng muốn M.U chơi giống Man City của Pep Guardiola’

HLV Louis van Gaal tiết lộ ông rất muốn Man United chơi tấn công đẹp mắt giống như Man City dưới thời Pep Guardiola khi ông còn nắm quyền ở sân Old Trafford.

Cầu thủ 25 tuổi đã gây ấn tượng với một loạt màn trình diễn xuất sắc với 13 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trên mọi mặt trận. “Tôi đã thể hiện tốt ở các trận đấu giao hữu trước mùa giải nhưng sau đó, tôi không được ra sân trong những tháng đầu tiên của mùa bóng. Điều đó thật khó khăn, nhưng trong thời điểm ấy, bạn phải luôn cố gắng và sẵn sàng để nắm bắt cơ hội. Tôi đã kiên nhẫn và tôi biết, rốt cuộc mình sẽ có cơ hội. Bây giờ mới là khởi đầu với tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái và nhờ các đồng đội xung quanh mà tôi ít bị căng thẳng khi thi đấu. Chính việc ra sân liên tục, ghi bàn và kiến tạo giúp bạn có sự tự tin và khiến HLV nghĩ rằng ông ấy không thể loại bạn khỏi đội hình”, Lingard tuyên bố.

Lingard gần đây đã được triệu tập vào đội tuyển Anh và góp mặt trong trận hòa 1-1 giữa “Tam sư” và Italy. Anh đã để lại dấu giày trong bàn thắng của Jamie Vardy. Anh đã ghi bàn đầu tiên cho “Tam sư” ở trận thắng 1-0 trước Hà Lan vào ngày 23/3 năm nay.

“Tôi luôn làm việc chăm chỉ để được đá chính ở đội tuyển Anh. Bây giờ, tất cả những gì mà tôi phải làm là tiếp tục cố gắng, làm việc chăm chỉ hơn. Thi đấu cho đội tuyển Anh luôn là vinh dự lớn lao và ghi bàn thắng đầu tiên ở đội tuyển cũng là điều tuyệt vời. Đó là khoảnh khắc to lớn trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi còn nhiều trận đấu ở phía trước với M.U và đó là điều quan trọng nhất ở thời điểm này. Tôi phải nỗ lực ở M.U rồi sau đó mới nghĩ tới ĐTQG”, Lingard nói tiếp.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm