Jens Lehmann SỐC với độ chịu chơi của Arsenal trong vụ Mustafi

04/09/2016 15:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ môn huyền thoại Jens Lehmann rất ngạc nhiên trước mức phí chuyển nhượng cao của trung vệ tân binh Arsenal, Shkodran Mustafi.

Suốt cả mùa Hè qua, đương kim Á quân Premier League đã rất sốt sắng đầu tư cho hàng thủ bằng một trung vệ chất lượng và đã làm được điều đó, trước khi mùa giải mới bắt đầu.


Mustafi tăng chất thép cho hàng thủ lỏng lẻo của Arsenal

Mustafi đã cập bến Emirates từ đội bóng cũ Valencia, với mức giá 35 triệu bảng Anh. Cựu thủ môn Lehmann đã rất sốc trước cú áp phe này, khi chứng kiến sự kỳ kèo của HLV Arsene Wenger trong việc mua sắm trong quá khứ.

“Chi 40 triệu euro cho một trung vệ quả không giống Arsenal tí nào” – Lehmann nửa đùa nửa thật.

“Tôi nghĩ Arsene là HLV thành công nhất, giỏi nhất trong việc kiếm tiền cho một CLB. Ông ấy luôn giúp đội giành quyền dự Champions League mỗi mùa. Để làm được điều đó, với hầu bao eo hẹp vì CLB vừa xây SVĐ mới trong những năm qua, ông ấy đã luôn mua rẻ, bán đắt” – anh nhận định.

Tính riêng trong 48 giờ cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè, “Pháo thủ” đã chi 52 triệu bảng để đón 2 tân binh là Shkodran Mustafi và Lucas Perez. Trước đó, sân Emirates cũng đã chào đón sự xuất hiện của 2 tân binh khác là Granit Xhaka (35 triệu bảng) và Rob Holding (2,5 triệu bảng). Tổng cộng cả mùa Hè, Arsenal đã bỏ ra gần 100 triệu bảng.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm