Jamie Carragher: ‘Chiêu trò lăng xê của Sterling là một sự ô nhục'

04/04/2015 09:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Liverpool, Raheem Sterling đã hứng chịu sự chỉ trích từ đồng đội cũ, Jamie Carragher.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, Sterling thừa nhận đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với Liverpool. Đề nghị này được cho là “tuyệt vời” với mức lương 100.000 bảng/tuần, gần gấp 3 con số mà Sterling đang được nhận ở Anfield. Sterling khẳng định tương lai của anh sẽ được định đoạt vào cuối mùa và rất “hứng thú” trước tin đồn sẽ chuyển sang Arsenal.

Chia sẻ đó của Sterling gặp phải sự chỉ trích từ Carragher. Cựu cầu thủ Liverpool phản ứng giận dữ trước hành động của ngôi sao 20 tuổi. Anh cho rằng quyết định công khai cảm xúc của Sterling trước dư luận là “thảm họa PR”.

“Họ (Sterling và người đại diện) không thể khiến mọi việc tệ hơn nữa. Đừng quên Jordan Henderson cũng đang ở hoàn cảnh tương tự nhưng hoàn toàn khác biệt về cách xử lý. Jordan cũng chơi rất hay, nếu không muốn nói là mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Hợp đồng của cậu ấy còn 12 tháng thời hạn, việc đàm phán đang diễn ra, có bao giờ bạn nghe ai đó bảo cậu ấy là kẻ hám tiền không. Tại sao? Bởi Jordan và người đại diện của cậu ấy không sử dụng truyền thông làm phương tiện để gây áp lực lên Liverpool”.

“Với cầu thủ mới 20 tuổi như Sterling, việc cùng người đại diện tạo chiến dịch gây sức ép cho Liverpool là một nỗi ô nhục. Tôi không phản đối cầu thủ tối đa hóa thu nhập của họ nhưng những gì đang được Sterling thúc đẩy như một trò hề. Nếu bạn không muốn người ta bàn tán thì tốt hơn hết là không đề cập đến nó”, Carragher chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail.



Sterling đang cùng Liverpool chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal

Theo Carragher, sẽ là không khôn ngoan nếu như Sterling quyết định rời Liverpool ở giai đoạn này của sự nghiệp.

“Sterling càng đấu tranh càng cho thấy cậu ta coi Liverpool là nơi tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Hãy tạm gác chuyện tiền bạc, nói đến bóng đá và sự phát triển của cậu ta. Sterling được đá chính đa số các trận ở Liverpool. Nếu đến Arsenal thì sao, đừng mơ có chuyện đó. Cậu ta sẽ chẳng thể chơi như một trung phong, phía trên Olivier Giroud hay Alexis Sanchez. Trở thành số 10 cũng không khả thi vì cậu ta không giống Mesut Oezil hay Santi Cazorla. Tới Arsenal, cậu ta sẽ phải chiến đấu với Danny Welbeck và Theo Walcott để giành vị trí đá chính nơi cánh phải.

Nếu đến Man City, hoàn cảnh cũng chả khác gì. Man City chơi với sơ đồ 4-4-2 dưới thời Manuel Pellegrini, có nghĩa Sterling phải cạnh tranh vị trí với Jesus Navas và Samir Nasri.

Rồi Bayern Munich (với Robben và Ribery), hay Real Madrid (với Ronaldo và Bale), Sterling đừng mong có cơ hội. Liverpool và Rodgers là những gì Sterling cần ở thời điểm này. Cậu ta nên thừa nhận điều đó”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm