James Wilson tỏa sáng ngay trận ra mắt Man United: Giấc mơ về thế hệ 1992 mới

07/05/2014 07:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Màn ra mắt rực rỡ của James Wilson cùng sự tỏa sáng của những nhân tố trẻ trong chiến thắng 3-1 trước Hull City khiến nhiều fan Quỷ đỏ khấp khởi mơ về một thế hệ 1992 mới.

Chính việc không còn nhiều sức ép khiến Ryan Giggs rất thoải mái trong việc thử nghiệm đội hình. Và trong trận áp chót của mùa giải, anh đã đưa ra một đội hình gây sốc cho khá nhiều người. Những cầu thủ còn măng sữa như Tom Lawrence (20 tuổi), và James Wilson (18 tuổi) đã lần đầu tiên ra mắt đội một. Bên cạnh đó, còn phải kể đến một tài năng trẻ đã khẳng định được tên tuổi khác, Adnan Januzaj (18 tuổi) ở ngay đội hình xuất phát. Trên băng ghế dự bị còn có hậu vệ trẻ Michael Keane (21 tuổi) nữa.

VIDEO: Wilson lập cú đúp trong trận thắng Hull City 3-1.

Năm 15 tuổi, Wilson đã ra mắt học viện bóng đá Man United bằng bàn thắng vào lưới đội trẻ Everton. Gần ba năm sau, anh đã lần đầu tiên được khoác áo đội một và để lại một ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ với một cú đúp bàn thắng ở các phút 31 và 61 nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm quyết đoán. Thật ra, tháng trước, James Wilson đã lần đầu được đôn lên đội một, và có tên trong danh sách đăng ký ở trận đấu với Newcastle (thắng 4-0), khi cả Wayne Rooney và Robin van Persie đều vắng mặt vì chấn thương. Dù không được ra sân, nhưng lựa chọn ấy đã chứng minh được tiềm năng hứa hẹn của anh ở Old Trafford.

Thực tế, những ai từng xem đội trẻ Man United thi đấu ở giải U21 Premier League mùa này thi đấu thì không lạ gì James Wilson. Anh là chân sút số một, đã ghi 19/35 bàn thắng, để đưa đội bóng của HLV Warren Joyce lọt vào trận chung kết (gặp Chelsea). Tại giải đấu này, U21 Man United đang là đương kim vô địch, và mùa trước, Wilson cũng chơi khá hay, bên cạnh Adnan Januzaj.

Sau khi trao cơ hội cho Wilson, Ryan Giggs tỏ ra rất hài lòng: “Đó luôn luôn là con đường của United, đó là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Cậu ấy (Wilson) là một cầu thủ rất khá. Cậu ấy rất phấn khích khi được tập luyện cùng chúng tôi những ngày qua”.

Tom Lawrence, 20 tuổi, cũng đã thi đấu rất ấn tượng trước Hull City.

Tom Lawrence, 20 tuổi, cũng đã thi đấu rất ấn tượng trước Hull City.

Có một điều khá thú vị khác, Wilson đã chọn cho mình một đôi giày đen tuyền trong lần ra mắt đội một. Đó là điều khá kỳ lạ trong một thời đại mà hầu hết các cầu thủ đều ưa thích những đồ sáng màu, và chất liệu công nghệ cao. Có lẽ đó là một quyết định mà Sir Alex rất hài lòng. Từ trước đến nay, ông vốn chỉ cho phép những cầu thủ thi đấu thường xuyên ở đội một được phép đi những đôi giày nhiều màu sắc, còn lại không được phép “chơi nổi”.

Bên cạnh Wilson, một tài năng trẻ khác là Tom Lawrence cũng đã ra mắt khá thành công, ở vị trí tiền đạo cánh. Anh đã thể hiện tốc độ rất tốt cùng sự tự tin đáng nể trong những pha cầm bóng và không ít lần gây khó khăn cho hàng thủ Hull City bởi những pha đột phá của mình. Tuyển thủ U21 Xứ Wales này mới trở về sau khi được cho mượn liên tiếp đến Carlisle United và Yeovil Town, nơi anh được đá 19 trận, ghi 2 bàn. Lawrence gắn bó với Man United từ năm 8 tuổi, và nằm trong đội hình vô địch cúp FA trẻ 2011, cùng với Ravel Morrison và Paul Pogba.

James Wilson là ai?

Sinh ngày 01/12/1995

Cao 1m80

Nơi sinh: Staffordshire

Ra mắt: Wilson rất có duyên tỏa sáng ở những ngày ra mắt. Anh từng ghi bàn vào lưới Everton khi ra mắt học viện Man United, ở tuổi 15. Năm ngoái, anh cũng ghi bàn khi ra mắt ở đội U19 Anh. Còn bây giờ là đội một Man United.

Bạn có biết: Wilson ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man United đúng vào sinh nhật thứ 17 của anh, vào ngày 01/12/2012.

Đường tới Rio: Một số nhà cái tại Anh đã đặt tỷ lệ cược 50/1 (đặt 1 ăn 50) cho khả năng Wilson được chọn vào đội hình tuyển Anh dự VCK World Cup 2014.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm