Jadon Sancho: Hành trình từ 'con ghẻ' của Pep Guardiola tới trụ cột MU

02/10/2022 17:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Jadon Sancho từng bị HLV Pep Guardiola ngó lơ khi anh còn là cái tên sáng giá ở học viện đào tạo trẻ Man City. Tuy nhiên, vị thế của Sancho giờ đây đã khác. Anh sẽ cùng với MU hành quân đến sân Etihad, đối đầu với chính đội bóng cũ trong trận derby Manchester diễn ra vào tối nay.

 

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs MU, Ngoại hạng Anh vòng 7 (20h00, 2/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs MU, Ngoại hạng Anh vòng 7 (20h00, 2/10)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs MU, Ngoại hạng Anh (20h00, 2/10). Xem bóng đá trực tiếp Man City vs MU. K+SPORT1 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Jadon Sancho từng là một trong những cái tên triển vọng nhất lò đào tạo trẻ Etihad Campus của Man City. Tuy nhiên, Sancho chỉ có hai năm ăn tập ở Manchester, trước khi nhận ra bản thân không được trao bất kỳ cơ hội nào để chen chân vào đội hình chính của Man City dưới thời Guardiola.

Chú thích ảnh
Sancho không được trao nhiều cơ hội phát triển khi còn ở học viện trẻ Man City

Trên thực tế, HLV Pep Guardiola đã từng đề nghị một bản hợp đồng để lên chơi đội một với mức lương 30.000 bảng mỗi tuần dành cho Sancho. Nhưng Sancho đã thay đổi phút chót khi muốn rời Man City để gia nhập Borussia Dortmund. Một quyết định được Pep Guardiola mô tả là “ nhằm tránh sự cạnh tranh khốc liệt tại Man City.”

 

Nhưng lý do mà Sancho quyết rời Man City cũng tới từ việc, HLV Pep Guardiola đã có phần thiên vị một tài năng trẻ khác sáng giá hơn anh, đó chính là Phil Foden. Foden được đối xử ưu đãi, trong khi Sancho có ít cơ hội hơn.

Trong mùa giải 2016-17, Foden đá chính 31 trong tổng số 37 trận đấu của đội U18 City trong khi Sancho chỉ đá chính có 19 trận. Cả 2 đều cùng có được 15 bàn thắng khi mùa giải khép lại.

 

Chú thích ảnh
Pep Guardiola dành sự ưu tiên cho Phil Foden hơn Sancho

Quay trở lại thời điểm năm 2016, MU đã từng suýt mua được Sancho sau khi chứng kiến cầu thủ trẻ này chơi cực hay trong chuyến đào tạo tại học viện Carrington. Huyền thoại Nicky Butt của MU đã thuyết phục thành công đội bóng đánh tiếng hỏi mua chân chạy cánh người Anh. Tuy vậy, Man City đã từ chối lời đề nghị của MU với lý do “không bán cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp”.

Có thể nói, vụ chuyển nhượng của Sancho đã tác động tới một loạt các tài năng trẻ khác tại châu Âu. Rất nhiều cái tên sau đó đã lũ lượt đổ về “trạm trung chuyển” Dortmund. Tiêu biểu có thể kể đến như Erling Haaland và Jude Bellingham cùng cập bến sân Signal Iduna Park. Bellingham gần như chắc chắn sẽ gia nhập một câu lạc bộ khác vào năm tới.

Chú thích ảnh
Sancho gây tiếng vang trong màu áo Dortmund

Sau khi gia nhập MU vào tháng 7/2021 với mức giá 73 triệu bảng, Sancho đã có một khởi đầu vô cùng gian nan tại Old Trafford. Trong lần trở lại quê hương, cựu sao Dortmund đã không thể ghi nổi bất cứ 1 bàn thắng hay kiến tạo nào dưới thời HLV Solskjaer và lập tức bị chiến lược gia người Na Uy tống lên ghế dự bị không lâu sau đó.

Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa hơn với Sancho khi HLV Ralf Rangnick cập bến sân Old Trafford. Theo Rangnick, vấn đề duy nhất của Sancho đến từ tâm lý. "Toàn bộ giải đấu, toàn bộ sự cạnh tranh về thể chất đều vượt trội và mức độ kỳ vọng cũng là cao hơn”

“Dortmund gần như luôn luôn có phong độ cao tại Bundesliga. Vô địch cúp quốc gia Đức đồng nghĩa với một mùa giải thành công. Còn đối với MU, Sancho gặp quá nhiều áp lực”, chiến lược gia 64 tuổi cho biết.

Dưới thời Ralf Rangnick, Sancho được cho phép tự do hoạt động ở vị trí sở trưởng là tiền đạo cánh trái và anh đã không làm ông thầy người Đức phải thất vọng. Sancho lập tức nổ súng ngay khi được trao cơ hội trong trận gặp Villarreal tại Cúp C1. Nối tiếp liền sau đó là bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trong trận hòa 1-1 với Chelsea diễn ra vào tháng 11/2021.

HLV Erik Ten Hag đã áp dụng đúng những gì mà Rangnick đã làm đối với Sancho. Cầu thủ 22 tuổi tiếp tục được bố trí chơi lệch trái và thể hiện phong độ ổn định thời gian qua. Chia sẻ về Sancho, Ten Hag cho biết: “Sancho hiểu rằng cậu ấy phải đầu tư vào thể chất. Đây chính là phần thưởng cho những nỗ lực của cậy ấy. Tôi chắc chắn đây mới chỉ là sự khởi đầu”

Chú thích ảnh
Sancho đang là trụ cột của MU dưới thời Erik ten Hag

"Với tiềm năng của cậu ấy, còn nhiều chỗ để cải thiện. Đây là Ngoại hạng Anh, cường độ chơi bóng là rất cao, cậu ấy phải thích nghi với điều đó, về tinh thần và thể chất”, Ten Hag nhắc nhở cậu học trò.

MU sẽ hành quân đến sân Etihad trong trận derby Manchester diễn ra vào 20h00 tối nay. Khả năng cao cầu thủ mang áo số 25 sẽ được HLV Erik ten Hag xếp đá chính ngay từ đầu, bên cạnh những cái tên khác trên hàng công như Antony, Bruno Fernandes hay Marcus Rashford. Nếu Sancho có thể ghi bàn vào lưới Man City như trong trận lượt về ở mùa giải năm ngoái và cùng MU giành được 3 điểm, đó sẽ là lời khẳng định đanh thép cho sự trưởng thành của anh tới Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
Sẽ là một kịch bản hoàn hảo cho Sancho nếu anh ghi bàn và cùng MU giành được 3 điểm trong trận derby tối nay

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm