Ibrahimovic trở lại, Man United càng thêm lợi hại

27/08/2017 07:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic, Man United chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nữa bởi bây giờ Mourinho lại có thêm một vũ khí nữa trên hàng công.

Có thể nói việc Man United tái kí hợp đồng với Ibrahimovic và chân sút Thụy Điển dự kiến tái xuất vào cuối tháng 10/2017 chả khác nào Mourinho đã chiêu mộ thành công thêm một ngôi sao tấn công mới. Tài năng và đẳng cấp của Ibrahimovic là không phải bàn cãi. Quan trọng là anh đã chứng tỏ điều đó ở Premier League mùa trước.

Như vậy, Mourinho đã bổ sung cho Man United một ngôi sao chắc chắn đảm bảo sẽ chơi tốt chứ không phải một ngôi sao mà người ta chưa biết có đá được ở giải ngoại hạng hay không. Và dĩ nhiên sự trở lại của Zlatan càng giúp HLV Bồ Đào Nha có thêm lựa chọn và giải pháp tấn công cho Man United.

Chú thích ảnh

Bây giờ ông có Lukaku và Ibra cho vị trí trung phong (Rashford và Martial cũng có thể đá trung phong khi cần). Ông có Rashford và Martial chơi tấn công cánh trái, có Juan Mata, Mkhitaryan, Lingard chơi tấn công ở cánh đối diện. Juan Mata và Mkhitaryan cũng có thể đá hộ công. Như vậy, Mourinho càng dễ dàng chọn chiến thuật và bố trí nhân sự tấn công. Mùa này Man United sẽ còn đá cả Champions League bên cạnh Premier League, cúp FA, cúp Liên đoàn.

Với 4 mặt trận tham gia, chắc chắn Mourinho phải quay vòng nhân sự trong đó có hàng công. Và ông cần Ibra. Với một giải đấu khắc nghiệt, có nhiều đối thủ rất mạnh góp mặt như Champions League, Mourinho rất cần kinh nghiệm và đẳng cấp của Ibra. Đấy là thứ mà không chân sút nào khác của Man United, kể cả Lukaku, có được vào lúc này.

Mourinho cẩn thận: Ibrahimovic có thể nổi loạn giống hồi ở Barca

Mourinho cẩn thận: Ibrahimovic có thể nổi loạn giống hồi ở Barca

Zlatan Ibrahimovic đã trở lại Man United, nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ đóng vai trò tiền đạo dự bị trong sự nghiệp của mình. Liệu cầu thủ người Thụy Điển có chấp nhận làm “kép phụ” cho Romelu Lukaku ở Old Trafford?

Nhưng ngay cả khi coi việc chinh phục Premier League là mục tiêu số 1 thì sự trở lại của Ibra vẫn rất hữu ích cho Man United. Kinh nghiệm, khả năng chơi bóng bổng, làm tường của Ibra sẽ là sự bổ sung lí tưởng cho tốc độ, sức mạnh và khả năng càn lướt, di chuyển rộng của Lukaku. Nếu Ibrahimovic không trở lại, Man United sẽ phụ thuộc nhiều vào Lukaku.

Tất nhiên là Lukaku trẻ khỏe, nhanh nhẹn hơn nhiều so với Ibra nhưng dần dần tiền đạo người Bỉ sẽ bị các đối thủ để mắt nhiều hơn và “chăm sóc” kỹ hơn khiến anh không dễ gì tỏa sáng. Nhưng nếu có Ibra, Mourinho có thể triển khai chiến thuật và một cơ chế sử dụng nhân sự rất linh hoạt. Ông có thể dùng cùng lúc cả Lukaku lẫn Ibrahimovic, buộc đối thủ phân tán sự chú ý và càng dễ dàng cho hai tiền đạo của Quỷ đỏ lập công hoặc tạo cơ hội cho những mũi tấn công khác của United tỏa sáng.

Chú thích ảnh

Ông cũng có thể dùng xen kẽ giữa Lukaku và Ibra tùy theo đặc điểm của đối thủ và tính chất trận đấu, qua đó vừa tiết kiệm sức lực cho cả hai, đặc biệt là Ibrahimovic, vừa tạo cơ hội cho họ tỏa sáng để hướng tới mục tiêu chung là chiến thắng cho Man United. Với Lukaku và Ibrahimovic ở phía trên, những tiền vệ làm bóng tốt của United như Pogba hay Mkhitaryan càng có nhiều phương án kiến tạo hoặc tự mình dứt điểm khi khoảng trống sẽ nhiều thêm.

Sự xuất hiện của Lukaku cho phép Mourinho không buộc phải vắt sức Ibrahimovic như mùa trước còn sự trở lại của Ibrahimovic lại giúp Man United không phải quá phụ thuộc vào Lukaku giống như họ đã phụ thuộc vào Ibra.

Premier League là cuộc đua đường trường nên đội vô địch rất cần duy trì tính liên tục và sự ổn định. Một trong những vấn đề lớn nhất của Man United mùa trước là họ ghi bàn kém, rất hay mất điểm sân nhà và trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Ít khi Man United ghi nhiều hơn 1 bàn/1 trận.

Nhưng sắp tới với cặp bài trùng Lukaku - Ibrahimovic, đừng ngạc nhiên nếu Man United là một trong những đội ghi bàn nhiều nhất giải Ngoại hạng mùa này. Trong khi khả năng phòng ngự chắc chắn vẫn được duy trì, thậm chí còn được nâng cấp nhờ bổ sung Nemanja Matic, Man United cũng sẽ tấn công hiệu quả hơn hẳn với cặp Lukaku - Ibra. Thủ chắc, công hay, nếu họ không phải ứng viên vô địch số 1 thì còn ai vào đây nữa?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm