Ibrahimovic nên tự giác rời M.U để như một... người hùng

12/01/2018 06:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic được kỳ vọng sẽ trở thành sự bổ sung quan trọng cho M.U trong giai đoạn mùa Đông, tuy nhiên chân sút người Thụy Điển đã gây thất vọng. Đây là thời điểm mà Ibrahimovic nên suy nghĩ về việc rời M.U.

 

Ibrahimovic từng tuyên bố mình là sư tử và sẽ lợi hại hơn sau khi trở lại, nhưng lúc này anh đang ngồi ngoài vì chấn thương và báo chí xứ Sương mù cho biết, cầu thủ người Thụy Điển sẽ vắng mặt 1 tháng.

Ibrahimovic đã gây thất vọng

Đấy là tin xấu với M.U. Ibrahimovic được kỳ vọng là sự bổ sung quan trọng trong giai đoạn tháng Giêng, khi mà đội bóng của Jose Mourinho đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Đáng buồn hơn khi mà Ibrahimovic lại chấn thương sau khi mới bình phục chấn thương đầu gối khiến anh bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa bóng trước. Theo thống kê, Ibrahimovic mới ra sân 7 lần ở mùa này cho M.U và mới ghi được 1 bàn thắng trong trận thua Bristol ở Cúp Liên đoàn Anh vào tháng trước. Đó là giai đoạn mà Lukaku đánh mất phong độ ghi bàn. Ibrahimovic từng được hy vọng sẽ chia lửa với cầu thủ người Bỉ, nhưng rõ ràng anh đã gây thất vọng.

Ibrahimovic: 'Tôi vĩ đại nhất Thụy Điển nhưng vẫn bị phân biệt chủng tộc ngay ở quê nhà'

Ibrahimovic: 'Tôi vĩ đại nhất Thụy Điển nhưng vẫn bị phân biệt chủng tộc ngay ở quê nhà'

Zlatan Ibrahimovic cho biết anh không nhận được sự tôn trọng mà anh xứng đáng được nhận từ truyền thông Thụy Điển vì tên anh “không phải là Andersson hay Svensson”.

Trên thực tế, khó có thể trách Ibrahimovic bởi anh ít khi được đá chính sau khi quay trở lại. Cựu tiền đạo của PSG đã thi đấu 5 trận tại Premier League mùa này, nhưng trận mà anh đá lâu nhất là trước Burnley với 45 phút có mặt trên sân. 4 trận còn lại, cầu thủ người Thụy Điển có mặt trên sân tổng cộng được 65 phút. Kết quả là Ibrahimovic không đóng góp nhiều vào lối đá của M.U và chẳng thể giúp “Quỷ đỏ” khi mà M.U bị Man City bỏ quá xa trên BXH. Hiện tại, M.U vẫn muốn mua một tiền đạo nữa, bất chấp có Ibrahimovic.

Cầu thủ người Thụy Điển từng ghi tới 17 bàn trong 28 lần ra sân tại Premier League mùa trước. Nhưng ở mùa giải này, Ibrahimovic chỉ còn là cái bóng của chính mình. Do tuổi tác và vấn đề thể lực, anh không phù hợp với lối đá phản công của M.U. Anh cũng khó có thể giành được suất đá chính từ tay của Lukaku, người dù gây thất vọng về phong độ ghi bàn nhưng vẫn rất quan trọng trong kế hoạch của Mourinho.

Ra đi là tốt hơn cả

Khi mà hợp đồng của Ibrahimovic sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này, thật khó để Mourinho tìm ra lý do giữ chân anh ở lại Old Trafford. Dù không đóng góp nhiều cho đội bóng, Ibrahimovic vẫn đang chiếm chỗ trong đội hình và ngốn mức lương là 125 nghìn bảng/tuần.

Theo báo chí xứ Sương mù, Ibrahimovic đang là mục tiêu theo đuổi của các đội bóng ở Trung Quốc và Mỹ. Giải Major League Soccer (Mỹ) và Chinese Super League (Trung Quốc) sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng Ba năm nay. Do vậy, Ibrahimovic có thể rời M.U trước khi mùa giải kết thúc, trong trường hợp anh sang Mỹ hoặc Trung Quốc để “dưỡng già”.

Trên thực tế, rời M.U là lựa chọn tốt hơn cả với Ibrahimovic nếu như anh muốn kéo dài sự nghiệp cầu thủ. Ở tuổi 36, thật khó để Ibrahimovic gắn bó lâu dài với M.U. Anh chỉ được xem là phương án ngắn hạn và là “kép phụ” với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Bản thân Mourinho cũng từng bác bỏ ý tưởng để Ibrahimovic đá cặp với Lukaku ở mùa này, sau khi M.U hòa 2-2 với Burnley vào ngày Boxing Day. “Điều đó có thể xảy ra nhưng chỉ khi Ibrahimovic và Lukaku có phong độ tốt nhất, nhưng hiện tại thì cả hai đều không ở trạng thái sung sức”, Mourinho lên tiếng.

Để Ibrahimovic ra đi, Mourinho rõ ràng chẳng còn phải đau đầu về bài toán sử dụng cầu thủ người Thụy Điển và Lukaku. Có thể nói, Ibrahimovic rời M.U không những tốt cho chính anh mà còn cho cả đội bóng chủ sân Old Trafford.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm