Hợp đồng giữa Frank Lampard và Man City có nhiều chi tiết mập mờ, gây tranh cãi

10/01/2015 11:04 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những nhân vật cấp cao trong ban tổ chức Premier League đã liên hệ với Man City yêu cầu họ giải thích về hợp đồng với Frank Lampard sau khi xuất hiện những tin tức trái ngược nhau về tình trạng pháp lý của cầu thủ mà nhiều người tưởng rằng thuộc sở hữu CLB Mỹ New York City FC.

Hôm thứ Sáu, Lampard ra một tuyên bố chỉ trích “những lời dối trá lố bịch” liên quan tới việc anh quyết định ở lại Etihad thay vì sang Mỹ để bắt đầu mùa giải MLS (giải nhà nghề Mỹ) mới cùng New York City FC. Man City sau đó xác nhận Lampard đã ký hợp đồng thi đấu cho họ, chứ không phải là được cho mượn từ New York City FC như thông tin được đưa ra từ 5 tháng trước.

Trong khi xuất hiện nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm về quan hệ 3 bên Lampard-Man City-NYC FC (cả 2 CLB đều thuộc cùng một công ty mẹ City Football Group của các nhà tài phiệt Abu Dhabi), các nguồn tin từ Premier League nói các bên liên quan không hề vi phạm quy định hay luật lệ nào của giải đấu.


Man City và  New York City FC đều thuộc cùng một công ty mẹ City Football Group của các nhà tài phiệt Abu Dhabi

Dẫu vậy, ban tổ chức Premier League vẫn phải yêu cầu Man City giải thích sau khi CLB này xác nhận Lampard đã ký với họ hợp đồng thi đấu 12 tháng từ tháng 8 năm ngoái, bao gồm một điều khoản có thể thanh lý sớm hợp đồng vào ngày 31/12, thay vì chỉ 6 tháng cho tới ngày 1/1 như thông tin ban đầu về hợp đồng cho mượn.

Quy định của Premier League cấm các CLB ký hợp đồng với cầu thủ dưới 12 tháng, trừ trường hợp cho mượn. Bởi Man City đã không mượn Lampard, những cuộc thương lượng vừa qua của họ với tiền vệ này có lẽ tập trung vào việc loại bỏ điều khoản thanh lý sớm hợp đồng vào ngày 31/12 để Lampard có thể ra sân ở trận gặp Sunderland ngày 1/1. Rốt cuộc, Lampard đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận đó.

Yêu cầu của ban tổ chức Premier League là nút thắt tiếp theo trong câu chuyện dài kỳ Man City-Lampard khi CLB này nhận nhiều chỉ trích vì đã giữ cựu tiền vệ Chelsea lại Etihad thay vì để anh sang Mỹ chuẩn bị cho mùa giải MLS bắt đầu vào tháng 3.


Lampard sẽ bắt đầu chơi cho NYC FC vào cuối mùa Premier League này.

Lampard lại gây nhiều ồn ào với một tuyên bố vào thứ Sáu, được cho là để an ủi những CĐV NYC FC đang rất tức giận. “Tôi muốn làm rõ về tình hình của tôi bởi tôi đã đọc rất nhiều điều dối trá lố bịch trong vài ngày qua”, Lampard nói. “Khi tôi hết hợp đồng với Chelsea năm ngoái, tôi đã ký một hợp đồng cam kết với NYCFC trong 2 năm bắt đầu từ 1/1/2015. Tôi được đề nghị tới tập cùng đội hình Man City trong giai đoạn chuyển giao để sẵn sàng sang thi đấu ở New York. Giai đoạn này đã được Man City gia hạn và giờ tôi sẽ bắt đầu chơi cho NYC FC vào cuối mùa Premier League này. Tất cả các bên đang tích cực thương lượng để tìm ra một giải pháp phù hợp nhất. Tôi muốn nói tôi rất háo hức về việc được tới New York và sẽ cống hiến hết mình để mang tới thành công cho đội bóng ở MLS ngay khi có thể”.

Rời Chelsea theo dạng cầu thủ tự do mùa hè năm ngoái, Lampard có thể đã ký hợp đồng 2 năm với NYC FC. Tuy nhiên, một tin nhắn trên tài khoản Twitter chính thức của CLB Man City ngày 6/8 nói Lampard đã ký hợp đồng chơi theo dạng cho mượn với đội chủ sân Etihad (tin nhắn này đã bị xóa), gây ra nhiều hiểu lầm và bối rối.

Don Garber, Chủ tịch ban tổ chức MLS, thừa nhận đã có sai sót của tất cả các bên liên quan khi không thông báo rõ rằng Lampard sẽ chưa tới New York tới tận tháng 7/2015. Sau tuyên bố của Lampard, BLĐ Man City cũng đã phải có thông báo thừa nhận họ lẽ ra phải xác nhận việc Lampard ký hợp đồng thi đấu ở Man City, chứ không phải là cho dạng theo mượn từ NYC FC.

Trần Trọng
Theo The Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm