Hôm nay, Abramovich họp KHẨN CẤP vì Mourinho. Nếu bị sa thải, Mourinho có 40 triệu bảng

16/12/2015 08:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm nay (16/12), ông chủ Roman Abramovich sẽ tổ chức cuộc gặp khẩn cấp ở Chelsea để quyết định tương lai Jose Mourinho. Nếu sa thải HLV người Bồ Đào Nha, ông sẽ mất 40 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng.

Abramovich sẽ nói chuyện với các người quản lý của đội bao gồm Bruce Buck, Marina Granovskaia, Eugene Tenenbaum và Michael Emenalo về số phận của Jose Mourinho. Năm 2013, để Jose Mourinho trở lại Chelsea, ban giám đốc này cũng được hỏi ý kiến và chỉ khi họ đồng ý thì Abra mới chọn HLV người Bồ.

Nếu sa thải Mourinho, Abramovich phải thanh toán bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, mức lương 250 ngàn bảng/tuần, con số hết sức lớn. Đây là lý do chính khiến Abra chậm trễ trong việc ra quyết định.




Mourinho đang rất cô đơn

Thậm chí Mourinho còn gia hạn hợp đồng với Chelsea vào tháng 8 năm nay. Mou đã đồng ý gia hạn hợp đồng từ cuối mùa trước nhưng CLB đợi đến tháng 8 mới chính thức công bố. Hợp đồng của Mou có thời hạn đến tháng 6/2019.

Tổng số tiền Abramovich phải chi ra nếu sa thải Mourinho là khoảng 40 triệu bảng. Đây là lần thứ hai ông cân nhắc sa thải HLV 52 tuổi, sau lần 1 vào năm 2007.

Tháng 9/2007, Abramovich trả cho Mourinho và ban huấn luyện của ông 16 triệu bảng để xua đuổi. Sau đó, Abra còn tặng Mou một chiếc Ferrari để cảm ơn vì thời gian cống hiến cho đội bóng.


Cầu thủ Chelsea đã đá không hết mình

Trước cuộc gặp hội đồng giám đốc, Abramovich vẫn ủng hộ Mourinho bất chấp các kết quả tồi tệ. Ban giám đốc cũng bảo vệ HLV này sau thất bại gần nhất 1-2 trước Leicester khiến đội bóng chỉ đang hơn khu vực xuống hạng đúng 1 điểm.

Sau trận thua đó, Mourinho cáo buộc các cầu thủ đã “phản bội” mình và tiền vệ Cesc Fabregas thừa nhận có những cá nhân đã đá không hết mình.

“Tất cả chúng tôi đều phải có trách nhiệm, nếu bạn là một cầu thủ lớn và được trả lương hậu hĩnh, thì bạn phải thi đấu và hành xử như một cầu thủ lớn”, tiền vệ người Tây Ban Nha nói.

“Tất cả chúng tôi tạo ra trận đấu tồi tệ này, nhưng thái độ luôn quan trọng. Chúng tôi phải chơi hết sức mình dù thắng hay không. Cách hành xử của một vài cầu thủ Chelsea không thật sự đúng đắn”.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm