HLV Wenger: 'Ghế trống không phải là vấn đề. Arsenal vẫn bán hết vé'

19/04/2018 21:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger khẳng định lượng khán giả suy giảm thời gian gần đây không phải vấn đề lớn đồng thời khẳng định CLB vẫn bán hết vé mỗi trận mặc dù có nhiều chỗ trống trên khán đài.

 

Đang đứng thứ 6 và hết hy vọng lọt vào top 4 ở Premier League mùa này, Arsenal đang dần bị CĐV quay lưng và những chiếc ghế trống bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên khán đài những trận gần đây.

Trong các buổi phỏng vấn trước, HLV Arsene Wenger thường lấy lý do thời tiết lạnh giá và ngày lễ để bào chữa cho vấn đề trên. Chiến lược gia người Pháp không tin rằng đó là một vấn đề của CLB.

Phát biểu trước trận đấu với West Ham vào Chủ Nhật (21/4), Wenger tiếp tục khẳng định lại quan điểm của ông.

“Đây không phải mối quan tâm lớn. Lượng CĐV trên khán đài của chúng tôi vẫn rất ổn định thời điểm hiện tại”, Wenger chia sẻ.

“Chúng tôi đã thi đấu trong một vài dịp đặc biệt. Arsenal có những người hâm mộ trung thành, những người luôn ở đó và ủng hộ CLB”.

“Số lượng vé bán ra trong mùa giải tới là rất lớn. Chúng tôi vẫn bán hết vé mỗi trận, vì vậy tôi không biết vấn đề lúc này là gì”.

“Với những con số thống kê, tôi không nghĩ rằng Arsenal đang gặp vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất là việc đội bóng không ở vị trí cạnh tranh danh hiệu thôi”.

 

Chú thích ảnh
Rất nhiều CĐV đã không tới xem Arsenal thi đấu thời gian gần đây

Trong buổi họp báo, Wenger đã cố lảng tránh những câu hỏi về tương lai của ông. Ông nói rằng mối quan tâm duy nhất bây giờ là đảm bảo được vị trí cao nhất có thể ở Premier League và vô địch Europa League.

“Tình trạng cá nhân của tôi không phải vấn đề đang lo lắng lúc này. Tôi chỉ quan tâm việc biến mùa giải với nhiều nỗi thất vọng này trở nên thành công. Đó là điều quan trọng nhất với tôi”, Wenger nói thêm.

“Tôi chịu trách nhiệm về kết quả và khi kết quả không tốt như mọi người mong muốn, tôi không thể làm chủ được. Tôi chỉ có thể được lòng trung thành và chất lượng trong công việc".

Chú thích ảnh
Wenger vẫn lảng tránh về tương lai
Wenger đã già nua và cạn kiệt ý tưởng, nên ra đi để cứu Arsenal

Wenger đã già nua và cạn kiệt ý tưởng, nên ra đi để cứu Arsenal

Cách duy nhất để Arsenal trở lại và thực sự cạnh tranh ở nhóm đầu bây giờ là HLV Arsene Wenger phải ra đi. Quan điểm nhà báo Mark Ogden trên ESPN.

Wenger cũng cho biết Jack Wilshere sẽ chờ đến cuối mùa giải mới quyết định gia hạn với Arsenal hay không.

“Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì. Cho đến nay, cậu ấy vẫn chưa gia hạn thêm. Cậu ấy có một đề nghị và tôi hy vọng cậu ấy sẽ ký nó vào một thời điểm nào đó”.

“Cậu ấy có quyền tự quyết định, Jack biết tôi muốn cậu ấy ở lại. Nói chung, tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại”.

“Jack sẽ đưa ra quyết định của mình muộn một chút. Nhưng cậu ấy sẽ không muốn tới World Cup nếu không biết tương lai của mình ra sao”, Wenger khép lại.

Trung Phạm

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm