HLV Rangnick tiết lộ cách sử dụng Ronaldo ở MU

04/12/2021 08:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong buổi họp báo đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên (HLV) tạm quyền của MU, Ralf Rangnick đã chia sẻ thẳng thắn nhiều câu hỏi phóng viên đặt ra, trong đó có vai trò của siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình của ông.

Ronaldo nói gì khi Ralf Rangnick chính thức ra mắt MU?

Ronaldo nói gì khi Ralf Rangnick chính thức ra mắt MU?

Cristiano Ronaldo đã đăng tải trên mạng xã hội một bài tri ân Michael Carrick và có những lời nhắn gửi tới HLV Ralf Rangnick

Trở lại MU sau 12 năm xa cách, ở tuổi 36, Cristiano Ronaldo vẫn thể hiện được sức ảnh hưởng với đội bóng. Kể từ đầu mùa giải tới nay, anh đã ghi 12 bàn, trong đó có 6 bàn ở Champions League, 6 bàn ở Ngoại hạng Anh. Trong cả 4 trận thắng của MU tại Premier League kể từ khi Ronaldo đến, anh đều ghi bàn.

Mặc dù có đóng góp lớn như vậy cho MU nhưng khi đội bóng thay đổi HLV, tương lai của Ronaldo đã bị đặt dấu hỏi. Ralf Rangnick- HLV tạm quyền của MU trong 6 tháng tới, là cha đẻ của triết lý gegenpressing - thứ bóng đá tổng lực kiểu Đức đang thịnh hành, đòi hỏi cầu thủ phải tham gia liên tục vào các tình huống, kể cả khi không có bóng. Điều này trái ngược với phong cách của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha không phải gương mặt hoạt động tích cực về phương diện pressing.

Chính bởi vậy, đã có những đồn thổi cho rằng Ronaldo sẽ không thích nghi được lối chơi của MU dưới thời Rangnick và anh sẽ sớm phải rời Old Trafford.

Ở buổi họp báo đầu tiên với tư cách HLV của MU, Rangnick đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Ronaldo sẽ phải thích nghi với yêu cầu pressing trong đội hình của ông.

Rangnick nói: “Bạn luôn phải điều chỉnh phong cách hoặc ý tưởng bóng đá của mình với những cầu thủ sẵn có, chứ không phải ngược lại. Hôm qua chứng kiến ​​Cristiano thi đấu ở tuổi 36, tôi thấy sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Ở tuổi của cậu ấy, tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào có thể lực tốt như vậy. Cậu ấy vẫn là một cầu thủ có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi chơi ở giải đấu cạnh tranh nhất thế giới vì vậy chúng tôi cần tất cả các cầu thủ phải phối hợp. Từ những gì tôi thấy ở Ronaldo trong trận đấu với Arsenal, cậu ấy sẵn sàng làm điều đó. Đồng đội của cậu ấy cũng sẽ như vậy”.

 

Chú thích ảnh
Rangnick cho biết ông sẽ sử dụng chiến thuật để phù hợp với đội hình hiện có

  

Rangnick cũng bác bỏ tin đồn cho rằng ông sẽ được thưởng 10 triệu bảng nếu đưa được Erling Haaland đến MU. “Hãy để xem”, Rangnick cười. “OK, 10 triệu bảng cho Erling Haaland, 10 triệu bảng cho Kylian Mbappe, 10 triệu bảng cho Robert Lewandowski và 10 triệu bảng cho Joshua Kimmich. Điều này thật vô nghĩa, không có điều khoản nào như vậy trong hợp đồng của tôi. Tôi rất hạnh phúc với sức mạnh tấn công mà chúng tôi có ở đây.”

Việc Rangnick thích nghi với phòng thay đồ của MU được đánh giá là không khó bởi ông nói tốt tiếng Anh và hiểu rõ bóng đá Anh. Rangnick từng học đại học tại Sussex vào đầu nhưng năm 1980 và chơi cho một đội bóng nhỏ tại đây.

Ông chia sẻ về kỷ niệm đã có với nước Anh: “Vào những năm 80. Tôi bắt chuyến tàu nhanh đến ga Victoria để xem các trận đấu ba ngày một lần ở Highbury cũ và White Hart Lane cũ hoặc thậm chí ở Liverpool. Tôi đến Goodison. Tôi luôn trân trọng cách mà các đội đang được hỗ trợ. Bạn sẽ tìm thấy rất ít câu lạc bộ bóng đá trên thế giới có nhiều sự ủng hộ như vậy. Đối với tôi, đó là bóng đá theo nghĩa thuần túy nhất như thời đó và như tôi đã nói, thật thú vị khi được là một phần của bầu không khí đó. Điều đó sẽ giúp bất kỳ đội nào và đặc biệt là các cầu thủ của chúng tôi đi đúng hướng và chơi ở mức cao nhất có thể”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm