Hiddink khuyên các học trò Chelsea đừng ảo tưởng

15/01/2016 22:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Guus Hiddink thừa nhận Chelsea đang trong cuộc chiến chống trụ hạng. Vì thế ông mong các cầu thủ hãy “vùng lên”.

HLV Guus Hiddink khuyên các cầu thủ Chelsea cần phải thực tế hơn và chấp nhận rằng họ đang ở trong cuộc chiến chống trụ hạng. Sau 21 vòng đấu, các nhà đương kim vô địch mới chỉ có được 24 điểm và xếp ở vị trí thứ 14 trên BXH. Họ kém đội đang đứng thứ 4 là Tottenham tới 12 điểm. Và cũng chỉ hơn 6 điểm so với Sunderland, đội bóng đang đứng trong nhóm xuống hạng.

“Cần có một cái nhìn thực tế hơn. Tottenham, đội đứng thứ 4, bỏ xa chúng tôi tới 12 điểm. Tất cả chúng ta đều luôn hướng lên và so sánh với những đội bóng ở đầu bảng. Nhưng đừng quá ảo tưởng khi bạn mới chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm”, HLV Guus Hiddink cho biết.

“Chelsea đã bị West Brom gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 86 của trận đấu. Đó là một điều khá đáng tiếc. Vì thế, đội bóng cần nỗ lực hơn nữa, tập trung hết sức và mạnh mẽ bước lên phía trước”, HLV tạm quyền của Chelsea phát biểu.

“Khi tôi mới đến, đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Giờ thì các cầu thủ đã có thể thoải mái hơn. Nhưng phía trước sẽ là hai trận đấu rất khó khăn. Everton là đội bóng có thành tích trên sân khách rất tốt. Và sau đó, chúng tôi còn phải gặp Arsenal. Nếu không thể kiếm được điểm nào ở hai trận đấu này, chúng tôi không biết điều gì có thể xảy ra”, HLV người Hà Lan nói thêm.


Chelsea đã có trận hòa đáng tiếc với West Brom ở trận đấu giữa tuần

Ngoài ra, HLV Guus Hiddink cho biết cầu thủ chạy cánh Eden Hazard sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận gặp Everton do chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ này có thể sẽ trở lại trong trận đấu quan trọng với Arsenal hôm 24/1.

“Hazard đã có thể tập luyện nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Hy vọng tuần tới cậu ấy sẽ có buổi tập đầy đủ cùng đồng đội. Khi đó, tôi mới quyết định cậu ấy sẽ ra sân trong trận gặp Arsenal hay không”, HLV Guus Hiddink kết luận.

Trận gặp Arsenal sẽ diễn ra vào 24/1, nghĩa là vào cuối tuần tới. Còn cuối tuần này, Chelsea sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà. Lượt đi, Everton đã giành chiến thắng 3-1. Đó là một trận đấu mà Steven Naismith bên phía Everton đã tỏa sáng với một cú hat-trick vào lưới thủ môn Asmir Begovic. Nhưng từ khi HLV Jose Mourinho ra đi, Chelsea đã lột xác. Họ đã bất bại trong 6 trận gần nhất (3 thắng 3 hòa). Do đó, đây sẽ là một trận đấu rất khó đoán trước được kịch bản.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm