Hazard chưa thể sánh ngang Messi & Ronaldo

10/03/2018 21:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người chờ đợi Eden Hazard sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, khi những Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Màn trình diễn nhạt nhòa trước Man City lại chỉ ra con đường ấy vẫn còn rất dài và xa.

Sẽ là hơi khắc nghiệt nếu khẳng định Hazard nằm ngoài cuộc trong những trận đấu lớn. Mặt khác, cần phải đặt dấu hỏi về những gì tuyển thủ người Bỉ thể hiện trong hai trận đấu lớn của Chelsea vừa qua trước các đội bóng thành Manchester: M.U và Man City.

Mùa này, Hazard quá mờ nhạt

Conte không ngần ngại rút cầu thủ hay nhất của Chelsea ra sân trong cả hai trận đấu nói trên. Trận gặp M.U cách đây một vòng là lần thứ hai liên tiếp Jose Mourinho thành công với nhiệm vụ vô hiệu hóa Hazard. Tuyển thủ người Bỉ trở nên vô hại ở sân Old Trafford trong trận đấu có tính chất định đoạt cơ hội góp mặt trong Top 4 của Chelsea mùa này.

Vào thời điểm tỷ số trận đấu vẫn là 1-1, Hazard được kỳ vọng tạo cảm hứng và sự khác biệt cho Chelsea trong nỗ lực tìm bàn thắng quyết định cục diện. Rốt cuộc, hình ảnh của tuyển thủ 27 tuổi này giống với những gì anh thể hiện ở cuối nhiệm kỳ hai của Mourinho cách đây 3 năm. Hazard không phải là chiếc phao tin cậy vào thời điểm Chelsea gặp khó khăn.

Hazard chê Conte: ‘Chelsea có đá thêm 3 tiếng tôi cũng chả dứt điểm được quả nào’

Hazard chê Conte: ‘Chelsea có đá thêm 3 tiếng tôi cũng chả dứt điểm được quả nào’

Tiền vệ Eden Hazard đã lên tiếng chê bai chiến thuật của HLV Antonio Conte khi xếp anh đá ở vị trí tiền đạo cắm.

Đáng lo ngại hơn, cầu thủ hưởng lương cao nhất ở sân Stamford Bridge chỉ chơi trọn vẹn 90 phút ở Premier League đúng 9 lần, cộng thêm 16 lần khác không đá hết trận hoặc chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Tính thêm ở Champions League, Hazard mới đá trọn vẹn 3 trong 7 trận, chỉ dấu cho thấy tầm quan trọng của anh trong kế hoạch của Conte ngày càng giảm sút.

Đó không phải những gì Hazard mong muốn ở tuổi 27, thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ. Mục tiêu tối thượng của tuyển thủ người Bỉ này là tìm cách nằm trong nhóm những cầu thủ hay nhất hành tinh, bên cạnh những CR7 hay Messi. Giờ thì mong muốn ấy ngày càng gặp nhiều trắc trở bởi phong độ không ổn định của anh. 6 năm gắn bó với Chelsea, Hazard không hề thiếu khát khao chứng tỏ mình. Mong muốn chuyển đến Real Madrid cho thấy tham vọng của tuyển thủ 27 tuổi này không có dấu hiệu dừng lại. Vấn đề nằm ở chỗ những màn trình diễn trước M.U và Man City không hề hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu Hazard chuyển đến sân Bernabeu.

Còn lâu mới sánh với Messi và CR7

Thực tế nghiệt ngã cho thấy rất nhiều lần Hazard bỏ lỡ thời cơ tỏa sáng ở các trận đấu lớn. Điều này lý giải vì sao trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2017, anh chỉ xếp thứ 19. Vị trí ấy vẫn còn cao so với thực lực nếu chúng ta nhìn vào những gì anh làm được ở Chelsea từ đầu mùa đến giờ. Tuyển thủ 27 tuổi này thiếu quá nhiều thứ. Phong độ phập phù, trận hay trận dở. Trận nào Chelsea cần một ngôi sao tỏa sáng, Hazard lại im tiếng, như những thất bại trước Crystal Palace, West Ham, Bournemouth, M.U và Man City. Trận gặp Man City vừa qua, đúng là Conte có trách nhiệm khi làm mờ nhạt tầm ảnh hưởng của số 10 bên phía Chelsea với chiến thuật tiêu cực quá mức. Mặt khác, Hazard thêm một lần bỏ qua cơ hội thể hiện mình sẵn sàng để vượt qua mục tiêu một ngôi sao ở Premier League.

Thành tích của Hazard ở đấu trường Champions League chỉ là muối bỏ bể nếu đem so sánh với CR7 và Messi. Bộ đôi này mỗi người ghi hơn 100 bàn thắng. Con số này của Hazard chỉ là 8. Chính Conte thừa nhận Hazard cần tỏa sáng đều đặn hơn nếu muốn tìm một vị thế tốt hơn cho những trận cầu lớn: “Bạn luôn thấy những cầu thủ hay nhất thế giới với trạng thái đầy khát khao trong mọi khoảnh khắc của trận đấu. Nhìn vào Ronaldo và Messi. Họ luôn quyết tâm hướng đến chiến thắng, và chỉ chiến thắng mà thôi. Quá khứ chẳng có ý nghĩa gì với những cầu thủ đó. Tôi rất trân trọng những cầu thủ như thế bởi để đạt đến đỉnh cao bạn phải nỗ lực rất nhiều. Ở trình độ ấy bạn phải biết cách xử lý tình huống. Rồi sau đó là ngọn lửa chiến đấu. Có được những thứ đó, bạn sẽ tiệm cận với những Ronaldo, Messi hay Neymar. Hazard có đủ những phẩm chất để cạnh tranh với họ. Điều cậu ta cần làm là cải thiện vị trí của mình trong các cuộc bầu chọn ở năm tới. Hazard có tiềm năng, nhưng để vượt qua bản thân là điều không đơn giản chút nào”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Sky Sports năm ngoái, Hazard không hài lòng với vị thế một trong những ngôi sao ở Premier League. Tham vọng của anh là tạo danh tiếng ở phạm vi toàn cầu. Hazard không ngần ngại nghĩ đến viễn cảnh tiếp bước Ronaldo, Messi và Neymar: “Thật tuyệt vời khi được so sánh với những ngôi sao ấy. Tôi cần ghi nhiều bàn thắng hơn, có thể lên tới 40-50 bàn thắng để đạt được vị thế mình mong muốn. Đó là mục tiêu của tôi”.

Thời gian không còn dài với Hazard. Tuyển thủ người Bỉ chưa có dấu hiệu sẵn sàng đạt được con số bàn thắng như mình mong muốn.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm