Hậu vệ cánh ngày càng quan trọng, Guardiola chi cả trăm triệu là hợp lý

25/07/2017 06:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola có lí do của mình khi ông đưa về Man City hàng loạt hậu vệ cánh trong mùa Hè này. Đây chính là sự đầu tư hợp lý cho đội bóng chủ sân Etihad.

Khi Man City chiêu mộ Kyle Walker từ Tottenham với giá 50 triệu bảng, họ đã phá vỡ kỷ lục về giá chuyển nhượng của cầu thủ Anh và gây sốc cho rất nhiều CĐV.

Cơn sốt hậu vệ cánh

Không ai còn hoài nghi tài năng của Kyle Walker nữa. Cầu thủ 27 tuổi này được thừa nhận là một trong những hậu vệ phải hay nhất ở Premier League. Tuy nhiên mức giá 50 triệu bảng đã biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 14, cũng như là một trong những hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Sau khi có Walker, Man City tậu thêm một hậu vệ phải nữa là Danilo từ Real Madrid. Thậm chí họ còn chuẩn bị tiếp tục phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng cho một hậu vệ, khi sắp mua Benjamin Mendy của AS Monaco.

Danilo có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh và tiền vệ. Trong khi đó, việc Man City theo đuổi Mendy càng nhấn mạnh vai trò quan trọng của vị trí này trong sơ đồ của đội bóng chủ sân Etihad dưới triều đại HLV Pep Guardiola.

Các CĐV của Man City đã hoài nghi về tân binh Danilo (giá 26,5 triệu bảng) bởi không phải là lựa chọn số 2 sau Carvajal tại Real Madrid. Nhiều người còn nghĩ Real Madrid đã “trúng mánh” khi đẩy Danilo với giá cao như vậy.

Về phần Walker, anh sánh ngang với Eden Hazard (Chelsea) và Sadio Mane (Liverpool), hai cầu thủ tấn công tài năng về số pha kiến tạo ở Premier League mùa trước (8). Cũng nên nhớ rằng mùa trước, Chelsea sở dĩ tiến băng băng về ngôi vương Premier League là nhờ sự đóng góp không nhỏ của cặp hậu vệ cánh.

Các đội bóng lớn như PSG, Barca, Juventus và Arsenal cũng đã đầu tư hậu vệ cánh và biến các cầu thủ ở vị trí này trở nên đắt giá trên TTCN. Everton dù rằng nhận được những lời đề nghị đắt giá của Man United về trường hợp của các hậu vệ cánh là Leighton Baines và Seamus Coleman, nhưng họ đã từ chối.

Giống như Moses của Chelsea, Coleman có thể đá ở vị trí hậu vệ cánh lẫn cầu thủ chạy cánh, giống như tiền bối Kevin Kilbane từng thi đấu ở Everton trước đây.

Chi hơn 300 triệu trong 3 năm, Man City là mỏ vàng cho các đội bán hậu vệ

Chi hơn 300 triệu trong 3 năm, Man City là mỏ vàng cho các đội bán hậu vệ

Nếu ai đó muốn tìm một đội bóng chịu chi nhất cho hàng thủ thì Man City chính là câu trả lời rõ ràng nhất mặc dù chịu chi không đồng nghĩa với thành công sau cùng.

Pep mua hậu vệ cánh là đúng đắn

Cựu cầu thủ của Everton, Kilbane (40 tuổi) cho rằng vị trí hậu vệ cánh đã trở nên rất quan trọng trong bóng đá hiện đại: “Dựa trên quan điểm tấn công thì các hậu vệ cánh có thể là những cầu thủ quan trọng nhất bởi vì họ cung cấp bề rộng cho đội bóng và họ phải tràn đầy năng lượng để di chuyển gần như liên tục trong suốt 90 phút. Các hậu vệ cánh bây giờ có thể phải chạy từ 50-60m trong trận đấu có cường độ cao, trong khi các tiền vệ cùng lắm là chạy 20-30m. Đó là lí do vì sao mà vị trí này được đánh giá cao và các HLV giỏi nhất thế giới luôn kiếm tìm những hậu vệ cánh xuất sắc. Những người xem bóng đá hoặc các độc giả giờ đây cũng biết hậu vệ cánh là vị trí quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trên sân”.

Pep Guardiola đã sử dụng Jesus Navas ở vị trí hậu vệ cánh mùa giải trước, khi ông cố gắng hướng Man City theo lối đá hiện đại hơn. Trong sự nghiệp của mình, Pep đã làm việc với rất nhiều hậu vệ cánh xuất sắc như Dani Alves, Philipp Lahm và David Alaba. Nhưng các hậu vệ cánh của Man City mùa trước rõ ràng không thể chơi như Kilbane mô tả và chẳng thể sánh được với Alves, Lahm hay Alaba.

Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Bacary Sagna và Gael Clichy đều có tuổi tác và khiến Pep Guardiola không thể triển khai lối chơi mà ông mong muốn. “Hiện nay, tôi không thích cho đội bóng của mình tấn công trực diện quá nhiều. Đối phương chỉ cần phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội để phản công đằng sau vị trí hậu vệ cánh. Chúng tôi thì không có các hậu vệ cánh để lên công về thủ trong suốt cả trận vì họ đã 33, 34 tuổi và tôi phải chấp nhận điều này”, Pep than thở sau trận hòa không bàn thắng với Man United vào tháng Tư năm nay.

Walker, Danilo và Mendy thì khác. Với những cầu thủ này, Guardiola có thể khai triển ý đồ chiến thuật của mình ở Man City, đó là dùng hậu vệ cánh để điều khiển thế trận. Pep có thể bị chỉ trích vì dùng quá nhiều tiền để mua hậu vệ cánh, nhưng họ sẽ trở nên vô giá nếu giúp Man City đoạt chức vô địch Champions League hoặc đăng quang ở Premier League mùa tới.

Sơn Tùng (theo Goal)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm