Hậu chung kết Champions League: Liverpool 3.0 thời Jurgen Klopp

01/06/2022 06:32 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Jurgen Klopp cho rằng nỗi đau trái tim ở Paris khác với Kiev và ông biết Liverpool có thể trở lại trận chung kết Champions League một lần nữa.

Champions League: Chelsea, Liverpool và Tottenham rơi nhóm hạt giống số 2

Champions League: Chelsea, Liverpool và Tottenham rơi nhóm hạt giống số 2

Chelsea, Liverpool và Tottenham được xác nhận nằm trong nhóm hạt giống số 2 cho lễ bốc thăm vòng bảng Champions League.

Jurgen Klopp ngồi xuống mặt sân Stade de France và cố gắng hết sức để có được tinh thần lạc quan. Có rất ít điểm tích cực để nhận ra sau thất bại ở trận chung kết Champions League trước Real Madrid nhưng có một điểm tương tự để rút ra so với trận đấu trước. “Sự khác biệt giữa năm 2018 và bây giờ là tôi thấy chúng tôi sẽ trở lại một lần nữa”, Klopp nói khi nghĩ lại trận chung kết ở Kiev. "Không phải năm 2018. Tôi ước vậy nhưng tôi không thể biết rõ".

Vấn đề lực lượng

Có rất nhiều sự khác biệt giữa Liverpool lúc đó và Liverpool của bây giờ. 4 năm trước, họ là một thế lực mới nổi nhưng giờ đây, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Những điểm mạnh rõ ràng của họ từng bị ảnh hưởng bởi những điểm yếu vào thời điểm đó. Còn bây giờ, họ gần như không có điểm mềm để đối thủ dễ dàng khai thác. Sau cùng, một số điều vẫn như cũ, chẳng hạn như vấn đề nhân sự.

Nói thế bởi 6 trong số các cầu thủ Liverpool đá chính ở Kiev cũng đá chính ở Paris. Hai người nữa - Roberto Firmino và James Milner - là những cầu thủ dự bị của Klopp lần này. Mặc dù cầu thủ xuất sắc nhất của Real vừa hoàn thành mùa giải thứ 13 tại Bernabeu và hàng tiền vệ 3 người gồm Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro đã gắn bó với nhau trong gần một thập kỷ qua, đội hình xuất phát của Real Madrid có ít người còn sót lại từ năm 2018.

Đối với Liverpool, mùa giải sau Kiev đánh dấu sự khởi đầu của một chu kì mới. Alisson đã đến. Đó cũng là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Virgil van Dijk. Các mảnh ghép còn thiếu đã được đặt đúng vị trí. Kể từ đầu mùa giải 2018-19, trong suốt 4 mùa giải Premier League trọn vẹn, họ chỉ kém Man City một điểm duy nhất. Nếu khoảng cách đó được thu hẹp vào thời điểm này năm sau, Klopp nhiều khả năng sẽ giành được chức vô địch thứ hai.

Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau thất bại tại Stade de France, đã có một dấu hiệu cho thấy đội hình mang tính biểu tượng này đã nhảy điệu nhảy cuối cùng của họ. Sau một mùa giải mà người ta chú ý nhiều hơn đến tương lai trước mắt của Mohamed Salah, có tin Sadio Mane đã chơi trận đấu cuối cùng ở Liverpool. Ở tuổi 30, anh muốn có một thử thách mới. Cũng vì thế, Liverpool sẽ phải tìm ngay một người thay thế trước khi Mane ra đi.

Với Salah, tiền đạo người Ai Cập đã xác nhận anh chắc chắn sẽ ở lại Anfield vào mùa hè này, nhưng vào mùa giải tới, tương lai của anh sẽ tiếp tục là dấu hỏi lớn trừ khi nó được giải quyết nhanh chóng. Việc Firmino hết hạn hợp đồng ít được quan tâm hơn do vị thế của anh ngày càng giảm sút nhưng viễn cảnh 3 cầu thủ tấn công đã tạo nên Liverpool của Klopp sẽ ra đi vào thời điểm này của mùa hè tới vẫn là rất lớn.

Chú thích ảnh
Jurgen Klopp sẽ xây dựng phiên bản Liverpool 3.0

Điều đáng nói là cũng có sự không chắc chắn trong số những người còn lại. Chẳng hạn như các điều khoản của Naby Keita sẽ hết hạn vào năm 2023. Sau năm có thể là hiệu quả nhất kể từ khi đến Anfield năm 2018, tiền vệ này chỉ còn 12 tháng nữa trong hợp đồng của mình. Rồi tiền sử chấn thương của Alex Oxlade-Chamberlain và vai trò giảm sút sẽ cho thấy việc gia hạn hợp đồng là khó có thể xảy ra. Hay việc mất Divock Origi vào mùa hè này có thể được cảm nhận rõ ràng hơn khi không dễ tìm được người mang lại những thay đổi như tiền đạo người Bỉ từ băng ghế dự bị.

Vấn đề thượng tầng

Tuy vậy, có lẽ quan trọng nhất, trận chung kết tại Paris cũng đánh dấu trận đấu cuối cùng của Michael Edwards trên cương vị giám đốc thể thao. Ảnh hưởng của Edwards đối với thành công trong 5 mùa giải qua được cho là lớn hơn bất kì cầu thủ nào. Sau cùng thì chính ông đã kí hợp đồng với họ. Tuy nhiên, kiến trúc sư của đội hình này sẽ không định hình lại nó. Điều đó sẽ được giao cho Julian Ward, trợ lý của ông. Và theo nhiều cách, việc xây dựng lại đã bắt đầu.

Sự xuất hiện của Luis Diaz vào tháng 1 khiến hàng công của Liverpool trở nên nhộn nhịp hơn. Tác động của cầu thủ người Colombia được cho là vượt qua cả Diogo Jota, người có 21 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và không đủ để có được suất đá chính trong trận chung kết Champions League. Ibrahima Konate đã được xếp trên Joel Matip và kết thúc năm ra mắt ấn tượng khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool.

Van Dijk xem như đã có một đối tác, và anh cũng vẫn còn 2 năm trong hợp đồng hiện tại. Trung vệ người Hà Lan rồi sẽ ra đi trong một thời gian nữa, mặc dù anh sẽ 31 tuổi vào mùa hè này. Jordan Henderson 32 tuổi vào tháng tới. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những năm thành công của Liverpool trùng với những năm tháng đỉnh cao của những cầu thủ chủ chốt và theo năm tháng, đội hình này cũng sẽ già đi.

Sau cùng thì chỉ có 3 đội bóng hàng đầu có độ tuổi trung bình cao hơn 27,7 của Liverpool. Tất cả những yếu tố này khiến cho sự cam kết của Klopp cho đến ít nhất là đến năm 2026 càng trở nên hấp dẫn hơn.

Bằng cách ký gia hạn thêm hai năm, về cơ bản, HLV người Đức đảm bảo rằng ông sẽ giám sát việc xây dựng lại cần thiết. Ông có mọi lí do để tin rằng Liverpool sẽ thành công. Chính sách chuyển nhượng ở Anfield đã là mẫu mực, nếu không muốn nói là đẳng cấp. Lần cuối cùng họ bước vào một chu kì mới ở Kiev, đó là một chu kì chiến thắng. Mặc dù vậy, Liverpool 3.0 dưới thời Klopp sắp tới, và đến giờ, đây vẫn cứ là ẩn số.

UEFA xem xét sự cố ở trận chung kết Champions League

UEFA xác nhận sẽ có một cuộc đánh giá độc lập và toàn diện đối với những sự cố đã ảnh hưởng đến trận chung kết Champions League hôm thứ Bảy tuần trước tại Paris.

Như đã biết, nhiều người hâm mộ Liverpool đã bị xịt hơi cay sau khi xếp hàng dài chờ đợi trước cuộc đụng độ với Real Madrid tại Stade de France, khi những rắc rối trong thủ tục khiến trận đấu bị hoãn tới 36 phút.

UEFA ban đầu đổ lỗi cho việc người hâm mộ đến muộn gây ra sự chậm trễ trước khi đưa ra tuyên bố đổ lỗi cho vấn đề vé giả. Giờ thì họ đáp ứng các yêu cầu điều tra đầy đủ bằng cách xác nhận việc xem xét các sự cố sẽ được tiến hành bởi Tiến sĩ Tiago Brandao Rodrigues, một thành viên của Quốc hội Bồ Đào Nha và là cựu thành viên của Ban Tổ chức Cơ quan chống doping thế giới.

Tuyên bố có đoạn viết: “UEFA hôm nay đã thông báo rằng họ đã ủy quyền một báo cáo độc lập về các sự cố xung quanh trận chung kết Champions League ở Paris vào thứ Bảy, ngày 28/5. Việc xem xét toàn diện sẽ kiểm tra việc ra quyết định, trách nhiệm và hành vi của tất cả các đơn vị liên quan đến trận chung kết”.

Theo UEFA, bằng chứng sẽ được thu thập từ tất cả các bên liên quan và các phát hiện của báo cáo độc lập sẽ được công khai sau khi hoàn thành và, khi nhận được các phát hiện, họ sẽ đánh giá các bước tiếp theo.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm