Harry Maguire đá nhiều phút nhất thế giới năm 2020, hơn cả thủ môn

22/12/2020 08:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Số liệu thống kê mới được công bố cho thấy Harry Maguire là cầu thủ có tổng thời gian thi đấu nhiều nhất thế giới 2020 với 4745 phút, hay hơn 79 giờ có mặt trên sân.

MU: Fan ngạc nhiên vì Maguire chơi xuất sắc ở vị trí mới tại tuyển Anh

MU: Fan ngạc nhiên vì Maguire chơi xuất sắc ở vị trí mới tại tuyển Anh

Người hâm mộ tin rằng có một vị trí mới Harry Maguire chơi tốt hơn là vai trò của một trung vệ bởi những gì họ đã chứng kiến trong trận Anh- Iceland.

Tổng thời gian thi đấu của Maguire vượt mọi cầu thủ khác, tính cả các thủ môn. Người có tổng thời gian thi đấu nhiều thứ 2 năm nay không phải gương mặt danh tiếng nào đó mà là thủ môn Marcelo Lomba của CLB SC Internacional ở giải VĐQG Brazil với 4740 phút xuất hiện trên sân.

Trong top 10 thủ môn có tổng thời gian thi đấu nhiều nhất thế giới năm 2020 có một số gương mặt danh tiếng thủ Gianluigi Donnarumma hạng 6 với 4360 phút, Jan Oblak của Atletico Madrid hạng 7 với 4290 phút hay Manuel Neuer của Bayern Munich hạng 8 với 4277 phút.

Nếu không tính các thủ môn thì cầu thủ có tổng thời gian thi đấu trên sân nhiều thứ 2 thế giới năm nay là Ruben Dias của Man City với 4344 phút, tiếp đến lần lượt là Messi 4293 phút, Bruno Fernandes 4164 phút.

Chú thích ảnh
Maguire có tổng thời gian thi đấu nhiều nhất thế giới 2020

Một số cái tên đáng chú ý khác nằm trong top 10 cầu thủ (không phải thủ môn) có tổng thời gian thi đấu trên sân nhiều nhất tính từ đầu năm tới ngày 17/12 có Lukaku hạng 6 với 4144 phút, Lindelof hạng 7 với 4142 phút, Rafael Varane hạng 8 với 4132 phút hay Jesus Navas của Sevilla hạng 9 với 4110 phút.

Trong khi phong độ thi đấu của Maguire không thực sự tốt, mắc không ít lỗi nghiêm trọng thì thời gian thi đấu của trung vệ có giá chuyển nhượng 80 triệu bảng này thật đáng kinh ngạc. Maguire không vắng mặt phút nào ở giải Ngoại hạng từ khi rời Leicester gia nhập MU Hè 2019.

Tính từ khi mùa giải 2020-21 khai màn, trung vệ 27 tuổi cũng chỉ vắng mặt đúng 2 trận của MU là trận thắng PSG 2-1 ở vòng bảng cúp C1 và thắng Brighton 3-0 ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.

Tuy Maguire là cầu thủ có tổng thời gian xuất hiện trên sân nhiều nhất thế giới năm nay nhưng anh lại không phải cầu thủ chơi nhiều trận nhất thế giới trong năm dương lịch này. Maguire ra sân tổng cộng 53 trận từ đầu năm tới nay, vẫn ít hơn 1 trận so với Christian Eriksen nhưng tiền vệ người Đan Mạch hầu như chỉ vào thay người ở Inter Milan nên tổng thời gian thi đấu trên sân của anh rất ít.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm