Harry Kane mờ nhạt ở Tottenham: Không còn hứng thú cống hiến?

21/09/2021 06:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vụ chuyển nhượng bất thành sang Man City hồi mùa Hè, Harry Kane có vẻ không còn là chính mình khi anh trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn và nhận chỉ trích từ Roy Keane sau thất bại 0-3 của Tottenham trước Chelsea.

Harry Kane đã chơi poker với ‘người giấu mặt’ Daniel Levy

Harry Kane đã chơi poker với ‘người giấu mặt’ Daniel Levy

Câu chuyện tương lai của Harry Kane ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021 được ví như một ván poker căng thẳng. Ở đó, Harry Kane đấu với Daniel Levy, người đã không bao giờ xuất hiện trên bàn đấu.

Đó là trận đấu mà Kane không những không ghi bàn mà còn tỏ ra thiếu tinh thần quyết tâm thi đấu. Không máu lửa. Không khát khao. Không tạo được bất cứ ảnh hưởng tích cực nào lên đồng đội trong tình cảnh khó khăn.

Bình luận trên sóng Skysport, Roy Keane cho rằng vấn đề của Kane bắt nguồn từ việc anh không thể gia nhập Man City hồi mùa Hè cũng như việc anh tiêu hao quá nhiều năng lượng khi đá cho tuyển Anh ở EURO 2021.

“Kane đã ghi bàn vào lưới Ba Lan nhưng Kane trận đấu với Chelsea là câu chuyện khác hẳn. Anh ta không đuổi theo đối thủ để phòng ngự, không hét về phía đồng đội thúc giục họ chiến đấu. Tôi không bao giờ thấy Kane đuổi bóng. Tôi lo ngại có thể Kane kiệt sức ít nhiều sau kỳ EURO 2021. Lẽ ra anh ta phải đuổi theo đối thủ để đoạt bóng. Khi Tottenham bị dẫn 2-0 mà anh ta vẫn còn biểu diễn. Chả đi đến đâu cả”, Roy Keane nói.

Chú thích ảnh
Harry Kane đang chơi rất mờ nhạt ở Tottenham 

Lần đầu tiên sau 6 năm, Kane mới lại không ghi bàn ở 4 trận đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh mà anh thi đấu. Dù vấn đề là gì thì tình trạng này là rất đáng lo ngại với Spurs bởi bao năm qua họ luôn “sống” bằng những bàn thắng của chân sút 28 tuổi.

Thống kê cho thấy ở trận gặp Wolves, trận đầu tiên Kane thi đấu cho Spurs tại giải Ngoại hạng mùa này, anh chỉ chơi 18 phút và trong thời gian ấy Kane chạm bóng 14 lần, có 10 đường chuyền và 1 cú sút. Nhưng không tạo ra bất cứ khoảnh khắc đáng chú ý nào.

Trận tiếp theo gặp Watford, Kane chơi đủ 90 phút nhưng cũng chỉ chạm bóng 39 lần, có đúng 1 cú sút và 27 đường chuyền. Vẫn tiếp tục là màn trình diễn vô hồn.

Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Tottenham thua trắng Palace 0-3, Kane cũng đá đủ 90 phút nhưng không có nổi cú sút nào, chỉ chạm bóng 38 lần và có 21 đường chuyền trong đó 8 lần… sai địa chỉ.

Và đến vòng 5 mới rồi, Tottenham thua Chelsea 0-3 thì Kane cũng chơi cả trận, chỉ có 2 cú sút, 28 đường chuyền và 43 lần chạm bóng.

Thật khó tin đó lại là những thống kê của tay săn bàn số 1 của Tottenham bao năm qua. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của bóng đá Anh và Châu Âu chỉ có đúng 4 cú sút sau 4 trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng anh góp mặt.

Có một thực tế rõ ràng là Kane không còn tha thiết gì với Tottenham sau bao mùa giải vỡ mộng chinh phục danh hiệu lớn. Anh đã công khai mong muốn ra đi Hè này và chờ cập bến Man City nhưng bị Chủ tịch Daniel Levy “bắt” ở lại Spurs bằng cách đòi giá chuyển nhượng quá cao khiến City bỏ cuộc.

Dù sau đó Kane chính thức lên tiếng tuyên bố ở lại Tottenham nhưng ai cũng hiểu đó là quyết định miễn cưỡng, là lựa chọn bất đắc dĩ của anh. Thế nên, chuyện anh thi đấu vô hồn tới lúc này cũng không có gì bất ngờ.

Có lẽ, Kane lúc này vẫn đang nghĩ đến ngày được “giải phóng” khỏi Tottenham hơn là dồn sức chiến đấu vì đội bóng để rồi cuối mùa Tottenham vẫn trắng tay như thường lệ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm