Hàng thủ Man City: Đẳng cấp nhưng vẫn thiếu tập trung

02/11/2018 06:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất Premier League mùa giải này. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola luôn tỏ ra chủ quan khi đã có bàn thắng dẫn trước. Không ít lần Man City đã phải nhận bàn thua ở những thời điểm đó và cũng phải trả giá đắt cho sự mất tập trung ấy.

Video Man City 2-0 Fulham: Sao trẻ tỏa sáng, City vào tứ kết cúp Liên đoàn

Video Man City 2-0 Fulham: Sao trẻ tỏa sáng, City vào tứ kết cúp Liên đoàn

Man City đã đánh bại Fulham với tỷ số 2-0 ở vòng 1/8 League Cup, qua đó giành quyền vào tứ kết. Cả hai bàn thắng của đội chủ sân Etihad đều đươc ghi do công của tiền đạo 19 tuổi Brahim Diaz. 

Hàng thủ đẳng cấp

Man City vừa có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tottenham ở vòng 10 Premier League. Kết quả giúp họ tiếp tục cạnh tranh với Liverpool cho ngôi vị đầu bảng. Đồng thời, họ cũng kéo dài số trận giữ sạch lưới liên tiếp lên con số 6. Tính đến thời điểm này, họ mới chỉ nhận 3 bàn thua tại Premier League, ít nhất giải đấu.

Man City đã trải qua 3/5 trận đấu quan trọng của giai đoạn lượt đi gồm các cuộc chạm trán với Arsenal, Liverpool và Tottenham. Cả ba trận đấu này họ đều có điểm và không phải nhận bàn thua nào. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, Man City hoàn toàn có thể đi vào lịch sử giải đấu với thành tích đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất.

So với các mùa giải trước, đội bóng của Pep Guardiola có thành tích ngang bằng với Chelsea mùa giải 2010-11, Aston Villa 1998-99. Chỉ duy nhất Chelsea mùa giải 2004-05 nhận bàn thua ít hơn Man City mùa giải này sau cùng 10 vòng đấu.

“Hàng phòng ngự của Man City đang khiến tôi rất ngạc nhiên. Trước đây tôi lo ngại về đẳng cấp của John Stone và khả năng thích ứng của Laporte khi chuyển tới từ Bilbao. Nhưng nếu bây giờ họ có thể thi đấu với nhau thường xuyên, bộ đôi này sẽ đem tới rất nhiều điều đặc biệt cho Man City. Họ không chỉ sở hữu kỹ năng phòng ngự tốt mà bên cạnh đó còn có cả khả năng tấn công nữa”, Gary Neville nhận xét về hàng thủ Man City.

Điểm yếu tập trung

Mùa giải trước, Man City chỉ để lọt lưới 27 bàn, kém Man United 1 bàn. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” có số trận giữ sạch lưới nhiều hơn, 19 so với 18 trận của Man City. Theo thống kê của chương trình Monday Night Football, số bàn thua đáng nhẽ phải nhận của Man City chỉ là 24 bàn, ít hơn thực tế 3 bàn.

Tổng cộng có 11/27 bàn thua Man City nhận phải khi họ đã dẫn trước đối thủ ít nhất 2 bàn. Hồi tháng 10/2017, đoàn quân HLV Pep Guardiola dẫn Stoke City tới 3-0 trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 7-2. Nhiều người hâm mộ Man City có thể hài lòng về chiến thắng tưng bừng của CLB nhưng phần nào nó cũng thể hiện sự thiếu tập trung của hàng thủ. Stoke không phải đội bóng duy nhất tận dụng được điểm yếu thiếu tập trung của Man City. Ngoài ra còn có cả West Bromwich Albion, Arsenal, Tottenham, Watford, Everton và West Ham.

Nếu bỏ các bàn thua khi đã dẫn bàn, Man City sở hữu hàng thủ ngang ngửa Chelsea vô địch mùa giải 2004-05. Điều đáng lo ngại nhất chính là vấn đề này không thường xuyên gây ra hậu quả nặng nề ở mùa giải trước. Vì thế, sự thiếu tập trung chỉ được xem là vấn đề nhỏ của Man City và HLV Pep Guardiola không ưu tiên xử lý. Dẫu vậy, Man City và Pep Guardiola vẫn cần phải nhớ về trận derby Mancherter mùa trước. Họ dẫn đối thủ tới 2-0 nhưng cuối cùng lại để thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà.

Thất bại không ảnh hưởng tới chức vô địch của Man City bởi họ có giai đoạn đầu mùa khởi động vô cùng ấn tượng. Tuy nhên, mùa giải này đã khác. Man City không còn một mình một ngựa băng băng về đích nữa. Bên cạnh họ giờ có thêm cả Liverpool và Chelsea. Bất kỳ một cú sảy chân đơn giản nào cũng có thể khiến Man City đánh mất lợi thế và bị bỏ lại phía sau trong cuộc chạy đua tới chức vô địch năm nay.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm