Hàng thủ Chelsea vừa cứng vừa sắc

16/11/2020 06:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ Chelsea đang thi đấu rất chắc chắn so với mùa giải trước, không những thế, họ còn sắc bén trong cả vai trò ghi bàn hỗ trợ tấn công.

Tránh bi kịch Man City, Liverpool sẽ làm gì?

Tránh bi kịch Man City, Liverpool sẽ làm gì?

Chứng kiến những chấn thương liên tiếp gõ cửa hàng thủ Liverpool, HLV Jurgen Klopp không khỏi giật mình khi nhớ về bi kịch của đối thủ cạnh tranh Man City mùa trước. Liệu The Kop có rút kinh nghiệm gì từ sai lầm ấy?

Chelsea mùa trước dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard luôn thấp thỏm lo âu liệu hàng thủ của họ sẽ mắc sai lầm ở lúc nào. Ngoại trừ Cesar Azpilicueta luôn thi đấu đấu cần mẫn và chắc chắn, mọi vị trí khác đều có lý do để CĐV The Blue không thể tin tưởng trọn vẹn.

Khác biệt từ hàng thủ

Điều này đã hoàn toàn thay đổi ở mùa giải này. Thậm chí, nó còn theo hướng tốt hơn cả mong đợi. Hàng thủ Chelsea lúc này không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò phòng ngự mà họ còn hỗ trợ tấn công rất hiệu quả.

Sau 8 vòng đấu tại Premier League, 20 bàn thắng của Chelsea được ghi bởi 11 cầu thủ khác nhau. Tất cả hiện đều đang là thành tích tốt nhất tại giải đấu. Trong số đó, bộ tứ vệ thường xuyên thi đấu của Chelsea gồm Reece James – Thiago Silva – Kurt Zouma – Ben Chilwell góp tổng cộng 7 bàn thắng.

Sự trưởng thành của Zouma là điều dễ dàng nhận thấy ở hàng thủ Chelsea. Thiago Silva đã mang lại sự bình tĩnh cho trung vệ người Pháp. Zouma giờ đã biết mình phải làm gì, biết mình phải đứng ở đâu trong mỗi pha bóng phòng ngự hay tấn công.

Sự quen thuộc với Premier League của Chilwell giúp Chelsea không chỉ chắc chắn hơn bên cánh trái mà các phương án tấn công cũng linh hoạt hơn. Trong hơn 120 trận ra sân cho Leicester tại Premier League, hậu vệ người Anh chỉ có 4 pha kiến tạo cho Leicester nhưng sau 5 lần thi đấu cho Chelsea, anh đã có 2 kiến tạo và 2 bàn thắng. Rõ ràng, Chilwell đang có tầm ảnh hưởng lớn tới lối chơi và thành tích của Chelsea.

Ngoại hạng Anh, Chuyển nhượng MU, MU không cần Ronaldo, MU mua Eriksen, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, CR7, Eriksen
Không chỉ phòng ngự tốt, họ còn biết ghi bàn

Còn đối với Reece James, anh luôn được đánh giá cao trong khả năng hỗ trợ tấn công. Khi mùa này có thêm Kai Havertz và Hakim Ziyech, hậu vệ người Anh phát huy được nhiều hơn. Trước đây, lối chơi thiên về kỹ thuật cá nhân của Willian khiến James không có nhiều cơ hội để thể hiện.

Thay đổi từ ban huấn luyện

Dĩ nhiên, không phải hàng thủ Chelsea có thể bỗng dưng thi đấu thăng hoa như vậy ở giai đoạn này. Trước hết, cần phải dành lời ngợi khen cho HLV phụ trách tình huống cố định Anthony Barry. Ông mới được Chelsea bổ sung vào thành phần ban huấn luyện ở mùa Hè này. Với Barry, các cầu thủ Chelsea sẽ được “cầm tay chỉ việc” để biết phải đứng ở đâu, làm những gì trong các tình huống cố định khi phòng ngự lẫn tấn công. Mùa trước, họ chỉ có 11 tình huống ghi bàn từ các pha cố định nhưng lúc này con số của The Blue đã là 6, thành tích tốt nhất tại Premier League mùa giải này.

Kế nữa cũng phải nhắc tới sự chấp nhận thay đổi chiến thuật ở hàng tiền vệ của HLV Frank Lampard. Ông không còn bắt N’Golo Kante dâng cao nhiều nữa. Tiền vệ người Pháp khi không đá cùng Jorginho sẽ là cái tên thi đấu thấp nhất hàng tiền vệ, nơi anh thể hiện tốt nhất khả năng đọc tình huống và đánh chặn của mình. Còn nếu có Jorginho, Kante cũng chỉ là một tiền vệ trung tâm đơn thuần, dâng không quá cao. Nhiệm vụ tấn công sẽ dành cho Mason Mount, Havertz hoặc Kovacic. Đây là điểm khác biệt về lối chơi của Kante so với 2 mùa giải trước. Cả Frank Lampard và Maurizio Sarri đều cố gắng biến anh thành tiền vệ con thoi nhưng không thành công.

Vì thế, tuyến giữa của Chelsea luôn có 2 tiền vệ đứng quanh quẩn khu vực giữa sân mỗi khi tấn công để đề phòng những tình huống phản công. Điều này giúp James và Chilwell được dâng cao thoải mái mà không cần quá lo lắng ở phía sau lưng.

Bên cạnh đó, sự kéo sâu về giữa sân của các tiền đạo cánh như Timo Werner, Pulisic hay Ziyech cũng mang lại nhiều khoảng trống để đảm bảo tính đột phá và linh hoạt từ tuyến giữa. Điều này cũng giúp James và Chilwell giảm gánh nặng hỗ trợ tấn công và không bị bắt bài thường xuyên.

Những điều mới mẻ của Chelsea, từ cầu thủ tới HLV và lối chơi, đang giúp họ có màn trình diễn ấn tượng. Lúc này vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch nhưng với dàn cầu thủ trẻ tài năng, Chelsea sẽ sớm trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch trong khoảng 2-3 mùa giải nữa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm