Hàng thủ Chelsea: Sự trở lại ấn tượng của Thibaut Courtois

22/01/2015 09:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi vắng mặt trong ba trận đấu của Chelsea vì chấn thương ngón tay, thủ thành Thibaut Courtois đã tái xuất ấn tượng ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên Đoàn với Liverpool.

Trong khoảng thời gian thủ thành người Bỉ phải ngồi ngoài, Petr Cech đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi giúp Chelsea giữ sạch lưới trong hai trận đấu ở Premier League và một trận tại vòng 3 Cúp FA.

Courtois sánh ngang Neuer

Tuy nhiên, Mourinho lại lựa chọn Courtois cho trận bán kết với Liverpool, sau khi thủ thành 22 tuổi này bình phục chấn thương. Điều này không khiến nhiều người bất ngờ, bởi ngay từ đầu mùa chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã coi Courtois là người gác đền số 1 ở sân Stamford Bridge.

Trên sân Anfield, Courtois không mất quá nhiều thời gian để chứng minh cho Mourinho thấy lựa chọn của ông là hoàn toàn chuẩn xác. Anh đã ngăn chặn 6 trong tổng số 7 cú sút trúng mục tiêu của Liverpool, trong đó có 1 lần đấm bóng giải nguy. Trong bàn thua duy nhất của Chelsea, Courtois hoàn toàn không có lỗi, bởi cú sút của Raheem Sterling quá hiểm hóc. Đáng trách ở đây là John Obi Mikel, khi tiền vệ người Nigeria bỏ vị trí để Sterling có đủ không gian tung ra pha dứt điểm. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Courtois đối phó rất tốt với những tình huống bóng bổng lẫn các pha căng ngang từ hàng tấn công đội chủ nhà Liverpool.

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã thốt lên rằng Courtois, cùng với Petr Cech và Manuel Neuer là những thủ thành hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Đó là lời nhận xét hoàn toàn xứng đáng, bởi thủ thành người Bỉ đã giữ sạch lưới trong 7 trận ở Premier League, cùng với đó là 37 lần tung ra những pha cứu thua tính đến thời điểm này của mùa giải.

Cơn đau đầu dễ chịu của Mourinho

Mùa này, Chelsea được đánh giá là đội bóng có chiều sâu lực lượng tốt nhất ở Premier League. Mỗi vị trí Mourinho đều có ít nhất hai sự lựa chọn tương đương nhau về chất lượng. Đối với vị trí thủ môn, Cech và Courtois đều là những lựa chọn “một chín, một mười”. Họ trở thành niềm ao ước với bất cứ đội bóng nào ở Châu Âu.

Thành tích chỉ để lọt lưới 19 bàn của Chelsea mùa này có dấu ấn rất lớn của Courtois. Nhưng cũng không thể bỏ qua Cech, với những lần đóng thế hoàn hảo ở vị trí thủ môn. 4 trận anh thi đấu, dù là bắt trọn vẹn 90 phút hay vào sân từ ghế dự bị (trận gặp Arsenal), Chelsea chưa lần nào bị thủng lưới.

Ngoài Chelsea ra, chưa có một đội bóng nào có sự cân bằng tuyệt đối giữa người gác đền số một và số hai. Ở Man City, Willy Caballero chưa thể sánh được với Joe Hart. Arsenal đang tỏ ra bối rối ở vị trí thủ môn, khi Wojciech Szczesny có dấu hiệu xuống phong độ, Emiliano Martinez quá non còn David Ospina chưa được tin tưởng tuyệt đối. Chỉ Man United đang cố gắng tìm sự cân bằng ở vị trí gác đền như Chelsea, khi chiêu mộ cựu thủ thành Barcelona Victor Valdes.

Trong bối cảnh vẫn phải căng sức ở cả 4 mặt trận khác nhau, việc giữ được cả Cech lẫn Courtois trong đội hình là một thắng lợi với Chelsea. Còn nhớ ở cuối mùa trước khi Cech phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vai, Mark Schwarzer đã đóng thế trong những trận đấu cuối mùa. Dù vậy, thủ thành người Australia vẫn không thể nào khỏa lấp khoảng trống mà Cech để lại. Mùa này, tình hình sẽ khác đi rất nhiều, và Chelsea có quyền hướng tới những danh hiệu.

Courtois: Chelsea còn nguyên cơ hội ăn tư

Phát biểu trên trang Independent, thủ thành Thibaut Courtois tự tin rằng Chelsea hoàn toàn có thể hướng tới cú ăn tư danh hiệu trong mùa giải này: “Còn quá sớm để khẳng định, nhưng hiện tại chúng tôi đang chơi tốt. Chúng tôi còn nguyên cơ hội ở các mặt trận, và sở hữu đội ngũ đủ khả năng giành tất cả các danh hiệu”.

Chelsea đang góp mặt ở bán kết Cúp Liên Đoàn, dẫn đầu Premier League, hướng tới vòng 4 Cúp FA và sau đó là vòng 1/8 Champions League với PSG.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm