Hàng công M.U đang hướng tới đúng là điều người hâm mộ chờ đợi

20/07/2018 06:20 GMT+7 | Man United

(THethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã tiết lộ phần nào kế hoạch chuyển nhượng của mình trong cuộc họp báo đầu tiên trên đất Mỹ. Và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến dịch cạnh tranh chức vô địch Premier League của M.U.

Theo các nhân viên của M.U, Mourinho đang có tâm trạng rất tốt. HLV người Bồ Đào Nha đã tỏ ra vui vẻ khi bắt tay các nhà báo ở trung tâm huấn luyện UCLA trước khi bắt đầu buổi họp báo của mình trên đất Mỹ. Tuy nhiên sau đó, ông đã thể hiện sự đau khổ trong cuộc họp báo và liên tục than phiền.

“Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của M.U ư? Rất tồi tệ”, Mourinho phát biểu. Ông nói về trường hợp của Alexis Sanchez, cầu thủ đang gặp vấn đề về visa và chưa thể có mặt trên đất Mỹ cùng “Quỷ đỏ”: “Rất tệ, thực sự rất tệ”. HLV người Bồ Đào Nha phát biểu về việc các trụ cột của M.U vắng mặt do cần nghỉ ngơi sau khi thi đấu ở World Cup: “Rất tồi tệ”. Ông tổng kết tình hình của M.U: “Mọi thứ đều rất tệ”.

Chú thích ảnh
HLV Mourinho than phiền trong cuộc họp báo trên đất Mỹ

Nhưng Mourinho vẫn tỏ ra vui mừng vì việc Pogba đã vô địch World Cup 2018. Tiền vệ người Pháp đã thi đấu hiệu quả hơn ở đội tuyển quốc gia.

Mourinho nói về thành công của HLV Deschamps: “Tôi nghĩ ông ta rất giỏi và thực dụng về mặt chiến thuật. Deschamps đã làm việc rất tốt trong 4 năm qua, 2 năm trước EURO 2016 và 2 năm trước kỳ World Cup. Thành công của Deschamps là minh chứng cho thấy triết lý bóng đá thực dụng có thể đem lại kết quả tốt nếu được duy trì liên tục và được tin tưởng”. Đây là những lời lẽ xã giao, nhưng ngầm ẩn thông điệp của Mourinho, rằng ông cần tiếp tục được ủng hộ. 

Didier Deschamps đã dẫn dắt đội tuyển Pháp trong 6 năm qua, trong khi Mourinho khó có thể kéo dài thời gian dẫn dắt M.U hơn nữa, nếu như đội bóng chủ sân Old Trafford tiếp tục chìm trong cơn khát danh hiệu.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn muốn được M.U ủng hộ hơn nữa trong việc mua sắm cầu thủ. Nên nhớ 2 cầu thủ mà Mourinho không thể chiêu mộ vào Hè năm ngoái là Antoine Griezmann và Ivan Perisic đều đã ghi bàn ở Chung kết World Cup 2018.

Hiện giờ M.U có thể nói là có hàng công yếu nhất trong thời gian Mourinho chỉ đạo đội bóng. “Không Lukaku. Không cả Lingard lẫn Marcus Rashford”, Mourinho than phiền. “Do vậy nếu như Alexis Sanchez không thể tập luyện cùng đội bóng trong khoảng từ 15 đến 20 ngày nữa, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ với chúng tôi”, HLV người Bồ Đào Nha bộc bạch.

Chú thích ảnh
Romelu Lukaku bỏ lỡ trận mở màn mùa giải của M.U vì phải phục hồi thể lực sau khi thi đấu ở World Cup

“Hy vọng rằng Sanchez có thể hội quân với chúng tôi. Điều quan trọng lúc này là chúng tôi cần làm việc với Sanchez, Mata và Martial. Họ sẽ là 3 cầu thủ mà chúng tôi sử dụng trên hàng công ở giai đoạn đầu mùa giải mới”, Mourinho nói thêm.

Sẽ là thiếu sót nếu M.U không bổ sung một cầu thủ đá cánh phải trên hàng công trong TTCN mùa Hè này. Trên thực tế, Mata là chỉ là phương án tạm thời ở vị trí đó dưới thời của Van Gaal. Và Mourinho có thể sẽ phải vá víu đội hình giống người tiền nhiệm của mình, khi đẩy Mata đá cánh phải trong trận khởi đầu mùa giải gặp Leicester (8/10).

Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè 2018 của M.U

Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè 2018 của M.U

Lịch thi đấu giao hữu mùa Hè 2018 của M.U. Xem trực tiếp lịch các trận đấu của M.U trong mùa Hè tại đây.

 

Cũng nên nhớ rằng cả Mata và Martial đều trong năm cuối hợp đồng với M.U. Thậm chí người đại diện của Martial còn khẳng định cầu thủ người Pháp muốn rời Old Trafford.

Do đó, việc Mourinho đưa Martial vào kế hoạch của mình ở đầu mùa giải là điều ngạc nhiên, nhưng chắc chắn các CĐV của M.U sẽ rất hoan nghênh. Cách đây vài tuần, nhiều CĐV của M.U đã lo lắng khi mà Tottenham muốn giành sự phục vụ của Martial. Tuy nhiên việc nhiều cầu thủ chủ lực đang mệt mỏi sau khi tham dự World Cup đã khiến Mourinho thay đổi kế hoạch và mở ra những cơ hội cho các càu thủ khác.

Chú thích ảnh
Cơ hội đã mở ra cho Anthony Martial

Chân sút người Pháp từng thi đấu nổi bật ở vị trí số 9 tại M.U nhưng sau đó HLV Mourinho đã sử dụng anh rất nhiều lần ở vị trí cầu thủ chạy cánh. Trên thực tế, Martial chỉ mới đá 4 trận ở vị trí tiền đạo cắm dưới thời Mourinho. Điều mải mai là Martial lại ghi bàn ở 2 trong số 4 trận đấu đó, khi M.U gặp Burnley và Everton. Đó cũng là những lần lập công hiếm hoi của anh trong năm 2018 này.

Về lý thuyết, Martial khó có thể cạnh tranh vị trí với Lukaku, cẩu thủ đã chiếm được niềm tin của Mourinho. Nhưng khoảng thời gian đầu mùa giải sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để tiền đạo 22 tuổi này chứng tỏ mình.

Lúc này Mourinho đang hy vọng cầu thủ người Pháp cùng với Sanchez và Mata sẽ thi đấu khởi sắc ở giai đoạn đầu mùa giải, trước khi những cầu thủ tham dự World Cup của M.U lấy lại thể lực.

Sơn Tùng

Theo M.E.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm