Hàng công Man United: Cần Aubameyang để hỗ trợ Rooney

02/07/2015 07:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù hàng công Man United không thiếu về số lượng lẫn chất lượng, những bổ sung nhân sự vẫn rất cần thiết cho mùa Hè này. Pierre-Emerick Aubameyang đang nổi lên như là một trong những giải pháp lý tưởng.

Aubameyang thực ra chưa bao giờ được coi là một sát thủ thực thụ. Tuy vậy, việc Man United đem về một tiền đạo toàn diện như Christian Benteke, Harry Kane hay Alexandre Lacazette có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc giải bài toán vị trí phù hợp cho Wayne Rooney.

Mua thêm tiền đạo, Rooney sẽ ra sao?

Giả sử HLV Louis van Gaal tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 cho Man United ở mùa tới như đã từng làm nửa cuối mùa 2014-15, Rooney sẽ phải ngồi ghế dự bị hoặc chơi lùi sâu nếu đội chủ sân Old Trafford mang về thêm một trung phong nữa. Còn nếu chiến lược gia người Hà Lan vẫn đặt niềm tin vào thủ quân của Man United trên hàng công, khả năng bổ sung thêm chân sút có lẽ là không cao.

Mùa 2014-15 vừa qua, mỗi khi Rooney phải đá ở vị trí trái sở trường, Man United thường chơi tệ. Khi tuyển thủ 29 tuổi này thi đấu nơi hàng tiền vệ, anh thường xuyên để mất bóng, không có đủ thời gian để xử lý bóng cũng như thiếu kinh nghiệm để đảm nhận vị trí. Lần duy nhất Rooney đá tốt ở tuyến giữa là trong trận đấu với Newcastle trên sân Old Trafford, khi cầu thủ này vẫn mang về một cú đúp. Lúc đẩy lên chơi như một hộ công, Rooney có vẻ phù hợp hơn so với Marouane Fellaini, người vốn thi đấu bên cạnh Ander Herrera ở trung tâm hàng tiền vệ.

Tất nhiên, việc Rooney đá tiền đạo hay không còn tùy thuộc tương lai của Robin van Persie ở Man United ra sao. Nếu HLV Van Gaal còn để tiền đạo đồng hương đá chính trên hàng công, Rooney chắc chắn sẽ chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Khả năng này dù sao cũng không cao, bởi đóng góp của Van Persie hai mùa gần đây bị hạn chế đáng kể.

Aubameyang, linh hoạt và chất lượng

Còn trong trường hợp Rooney trở về đá trung phong, mục tiêu của Man United là một mẫu tiền đạo linh hoạt. Xét trên khía cạnh ấy, Aubameyang trở thành một giải pháp lý tưởng. Tiền đạo người Gabon mới 26 tuổi, và thế mạnh của anh là tốc độ bứt phá tuyệt vời. Mùa 2014-15 vừa qua, Aubameyang ghi tới 26 bàn trong 46 lần ra sân cho Dortmund ở tất cả các đấu trường.

Dù chủ yếu đá ở vị trí trung phong, Aubameyang không ít lần được bố trí chơi lệch sang cánh phải. Sự linh hoạt có thể giúp cầu thủ 26 tuổi này dễ dàng hòa nhập với lối chơi của đội chủ sân Old Trafford, nếu Rooney được trở lại là mũi nhọn cao nhất nơi hàng công.

HLV Van Gaal hoàn toàn có thể để Aubameyang là lựa chọn dự phòng cho Rooney. Sự nhanh nhẹn cùng những bước di chuyển tuyệt vời nhằm thoát khỏi sự kèm cặp của hàng thủ đối phương giúp anh trở nên nguy hiểm trong những đợt phản công ở cuối trận. Bộ ba Angel Di Maria – Depay – Aubameyang hoàn toàn đủ sức vượt qua những hàng thủ vốn tỏ ra mệt mỏi khi trận đấu đi về những phút cuối.

Cũng không nên bỏ qua khả năng tung ra những đường chuyền quyết định của Aubameyang, với tỷ lệ trung bình 1,4 lần/trận mùa trước, con số tương đương với Rooney. Quan trọng hơn, anh có khả năng dứt điểm đa dạng và tạo đột biến trong vòng cấm sau những pha đột nhập từ biên vào.

So với Edinson Cavani, Aubameyang là một giải pháp với chi phí thấp hơn, cũng như giàu tiềm năng khi anh trẻ hơn 2 tuổi. Nếu thêm một ngôi sao như Cavani, Van Gaal sẽ khó dung hòa được những trụ cột khác. Còn với Aubameyang, lý lịch khiêm tốn có thể tạo ra động lực chiến đấu nếu cầu thủ này chuyển đến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Mà ngân quỹ chuyển nhượng của Man United không chỉ tập trung vào hàng công.

26 – Mùa 2014-15 vừa qua, Aubameyang ghi được 26 bàn trong 46 lần ra sân cho Dortmund ở tất cả các đấu trường.

28,7 – Hiện Aubameyang đang được phía Dortmund định giá vào khoảng 28,7 triệu bảng, một con số không hề nhỏ chút nào.

1,4 – Ngoài khả năng ghi bàn, Aubameyang cũng thường xuyên tung ra những đường chuyền quyết định, với tỷ lệ mùa 2014-15 là 1,4 lần/trận.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm