Hàng công Man City lên trình vì Guardiola có cách cực hay

20/04/2018 06:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết những cầu thủ tấn công được Pep Guardiola dẫn dắt đều có thể tiến bộ. Ông có thể biến họ từ khá thành giỏi, và từ giỏi thành xuất chúng. Nói cách khác, Pep là một chuyên gia nâng tầm đẳng cấp.

Arsene Wenger từng là một chuyên gia khai quật các tài năng trẻ và đưa họ ra ánh sáng. Pep được coi là phiên bản hoàn thiện hơn Giáo sư người Pháp, từ triết lý bóng đá cho đến khả năng phát triển nhân tài.

Muốn ghi bàn giỏi, hãy cậy nhờ Pep

Người ta nói rất nhiều về việc M.U trao chức vô địch cho Man City sau trận thua sốc West Brom 0-1. Thật ra, mấu chốt vấn đề nằm ở việc thầy trò Pep tự quyết định vận mệnh của mình bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ mạnh Tottenham. Sterling là người ấn định tỷ số bằng một pha dứt điểm cận thành sau tình huống lộn xộn. Đó là bàn thứ 22 của anh, gấp đôi thành tích cao nhất trước đó.

Dưới bàn tay Pellegrini, Sterling chỉ mới cho thấy rằng chạy cánh cũng có thể ghi bàn. Được làm việc cùng Pep, Sterling còn chứng tỏ rằng chạy cánh vẫn có thể là tay săn bàn thượng hạng. Và anh không phải trường hợp duy nhất tiến bộ vượt bậc về thành tích cá nhân nhờ Pep. Leroy Sane (13 bàn), hay Ilkay Gundogan (6 bàn) cũng đang có mùa giải ghi bàn nhiều nhất trong sự nghiệp. Ngay cả Aguero, dù liên tục dính chấn thương, cũng đã ghi 30 bàn, gần với thành tích tốt nhất của anh trước đó (33 bàn).

Thành công của Guardiola: Vinh quang đến từ những gì đơn giản nhất

Thành công của Guardiola: Vinh quang đến từ những gì đơn giản nhất

Thay đổi trạng thái phòng thay đồ, giới hạn độ cao của cỏ ở sân bóng, lo cho từng bữa ăn của cầu thủ và chỉ nói một ngôn ngữ trên sân bóng... Bí quyết thành công của Pep Guardiola với Man City quá đỗi gần gũi và thân thiện.

Đó không hề là một sự trùng hợp. Trong quá khứ, đã có nhiều cầu thủ đạt thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp nhờ Pep. Đó là Thomas Muller (32), Mario Mandzukic (26), và Arjen Robben (21) ở Bayern Munich, là Andres Iniesta (9), Bojan Krkic (12), Xavi (14), Pedro (23) và Lionel Messi (73).

Messi là minh chứng vĩ đại nhất cho sự trưởng thành nhờ Pep. Trước khi ông dẫn dắt Barca, thành tích ghi bàn của anh chỉ là 17 bàn/mùa. Con số ấy lần lượt tăng lên là 38, 47, 53, và 73 trong 4 mùa giải của Pep ở Camp Nou. Ngay cả Xavi, người vốn chỉ được biết đến với tư cách phân phối bóng và chưa bao giờ ghi quá 7 bàn/mùa, cũng nổ súng gấp đôi, nhờ Pep.

Pep giúp cầu thủ tiến bộ vì quá nhiều phát kiến

Lý do nào giúp các học trò dưới triều đại Pep đều tiến bộ về khâu ghi bàn? Ông có những cầu thủ xuất sắc, ở đỉnh cao phong độ, và được tạo rất nhiều cơ hội. Và những đội bóng mà ông dẫn dắt thường thi đấu khá nhiều trận, nhờ tiến sâu vào những vòng knock-out.

Nhưng điều quan trọng là phương pháp huấn luyện của Pep, với khả năng cải thiện kỹ năng cầu thủ, cũng như chiến thuật đặc biệt của ông. Sterling và Sane đã hưởng lợi rất nhiều khi được Pep hướng dẫn rằng cầu thủ chạy cánh phải bó vào trong khu vực 16m50 ngay cả khi trái bóng ở bên cánh đối diện. Sự thay đổi ấy rõ ràng đã cải thiện khả năng chọn vị trí và dứt điểm.

ra, khả năng dứt điểm của Sterling và Sane vẫn chưa thực sự bén nhọn. Tỷ lệ dứt điểm thành bàn của Sterling dưới 40%, thấp hơn so với hầu hết các chân sút trong Top danh sách làm bàn, trong khi tỷ lệ này của Sane chỉ là 32,7. Nhưng điều cốt yếu là họ di chuyển cực nhiều trong vòng cấm để kết thúc những đường chuyền. Mùa này, cả Sterling và Sane đều chỉ ghi 1 bàn thắng ở ngoài vòng cấm địa.

Đó không phải những tiền đạo thực sự, và cũng không có tố chất của tiền đạo, nhưng với Pep, chuyện đó chỉ là thứ yếu. Trong cuốn Pep Confidential của Marti Perarnau, Arjen Robben kể lại rằng Pep từng khuyên anh không nên ám ảnh về số bàn thắng, bởi trước sau nó cũng tới. "Tôi nghĩ trong mọi trận đấu, tôi đều kết thúc với những cơ hội ghi bàn".

Sane và Sterling cũng tâm niệm điều ấy sau khi thấm nhuần tư tưởng của Pep. Giống Robben, cả hai đều có tốc độ cực tốt, và đều hưởng lợi nhờ được khuyến khích xâm nhập vòng cấm. Những cầu thủ mà Pep cho phép xâm nhập vòng cấm gồm 3 loại: chạy cánh giàu tốc độ, tiền vệ con thoi có tư duy phối hợp, hoặc những cầu thủ di chuyển ở vị trí có thể dứt điểm từ một góc khác với tiền đạo. "Kẻ cắp không gian" Muller, hay Pedro, và nhất là Messi là những minh chứng.

Pep luôn thích thử nghiệm bởi ông có quá nhiều phát kiến táo bạo, và luôn khuyến khích các cầu thủ đa dạng hóa những kỹ năng. Xavi từng nói Pep sẵn sàng bố trí một đội hình với... 11 tiền vệ, và dưới bàn tay của ông, những người ấy có thể phòng ngự, làm bóng, cũng như sút tung lưới đối phương. Bởi thế, những cầu thủ vào tay ông hầu hết đều tiến bộ vượt bậc về kỹ năng xử lý bóng, chiếm lĩnh không gian, và dĩ nhiên, cả ghi bàn nữa.

Những ngoại lệ hiếm hoi

Tất nhiên, không phải cầu thủ nào dưới tay Pep cũng tiến bộ. Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry và David Villa là những minh chứng. Ibra bị Pep đẩy lên ghế dự bị vì bất đồng chiến thuật, trong khi Henry và Villa bị buộc phải đá dạt cánh để tạo khoảng trống cho người khác - ở đây là Messi. Nhưng đó chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm