Hàng công Liverpool giờ như đống vụn nát

26/02/2016 14:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn của báo BILD (Đức), huyền thoại của sân Anfield - Jamie Carragher - khẳng định: “Chúng ta cần những cầu thủ như (Marco) Reus, cậu ta sẽ rất phù hợp. Chúng ta cần cả một tiền đạo và một tiền vệ trung tâm nữa”.

Hãy tạm thời bỏ qua nhận định của Carragher về một tiền vệ trung tâm. Vì sao lại là Marco Reus và “một tiền đạo” nữa? Carragher không giống như một cái tên thiếu thông tin hay nắm bắt tình hình kém. Kể từ khi giải nghệ, anh đã tham gia hoạt động báo chí như một nghề nghiệp toàn thời gian. Hẳn Carragher không hề quên rằng trong tay HLV Juergen Klopp ở thời điểm hiện tại có rất nhiều cầu thủ tấn công, đặc biệt là vị trí tiền đạo.

Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề trên khía cạnh chất lượng thay vì số lượng, rõ ràng Carragher có ý đúng. Đi kèm với cái tên “Marco Reus” không đơn thuần là một cầu thủ tấn công, mà là rất nhiều bàn thắng và pha kiến tạo.

Những cầu thủ tấn công nào đang có mặt tại Anfield? Đó là Daniel Sturridge, Christian Benteke, Divock Origi, Roberto Firmino, Jordon Ibe, Philippe Coutinho. Điểm chung của những cái tên này là họ đều đang ở độ tuổi phát triển trong sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, họ còn có một yếu tố khác mà Reus không “sỡ hữu”: Sự thất thường.

Trong màu áo Liverpool, Benteke chưa bao giờ là chính mình. Firmino vẫn đang trong giai đoạn tìm lại phong độ khi còn thi đấu cho Hoffenheim. Origi và Ibe vẫn là những tài năng trẻ, chưa chín. Sturridge và Coutinho thì khác - chuyện các cổ động viên, chuyên gia tranh luận về sự thất thường của họ không còn mới mẻ.

Sturridge thậm chí đã bị tình nghi là không còn muốn thi đấu cho Liverpool và đang tìm đường “tháo chạy” ở mùa Hè 2016. Trước sức ép dư luận, anh đã tự phải đăng đàn để khẳng định rằng anh đang tập trung thi đấu cho Liverpool. “Nói rằng một cầu thủ không muốn thi đấu khi vào sân là một lời xúc phạm lớn nhất có thể”, Sturridge tỏ ra phiền lòng.

Tất cả những sự căng thẳng này chỉ cho thấy rằng Juergen Klopp đang không có một sự lựa chọn đáng tin tối đa. Tại Borussia Dortmund, ông vẫn luôn tìm thấy niềm tin nơi Lucas Barrios, Robert Lewandowski, Mario Goetze, Marco Reus, Shinji Kagawa. Đó là những cái tên đảm bảo về khả năng gây đột biến, tạo áp lực cho đối phương.

Trước Manchester City tại Cúp Liên đoàn Anh, thật khó để đưa ra khẳng định rằng rốt cục thì cái tên nào sẽ là chủ công cho Liverpool. Sturridge, Firmino hay Coutinho có thể được kể tới, nhưng họ chưa phải sự đảm bảo.

Marco Grujic: “Klopp đã có kế hoạch phát triển cho tôi”

Trong một bài trả lời phỏng vấn với báo Blic (Serbia), tài năng trẻ được Liverpool chiêu mộ vào mùa Đông vừa qua khẳng định HLV Juergen Klopp đã có sẵn kế hoạch để hun đúc cầu thủ này.

Grujic cho biết anh đã nhận lời tới Liverpool sau một cú điện thoại trực tiếp từ Klopp. “Ông ấy nói với tôi về kế hoạch dành cho tôi. Tầm nhìn của ông ấy là tôi nên chơi trong vai trò giữa số 6 và số 10. Người ta gọi đó là các tiền vệ con thoi”.

“Tôi chỉ yêu cầu là mình sẽ không bị đem cho mượn, tôi muốn chơi cho Liverpool”, Grujic tiết lộ.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm