Guus Hiddink lo lắng Chelsea có thể XUỐNG HẠNG

29/12/2015 21:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi sa thải Mourinho, Chelsea đã thắng tưng bừng 3-1 trước Sunderland. Nhưng sau đó là hai trận hòa liên tiếp. HLV tạm quyền Guus Hiddink cảnh báo các học trò cần cải thiện phong độ nếu không muốn xuống hạng.

Sau chuỗi thành tích bết bát, HLV Mourinho đã bị Chelsea sa thải. Lúc đó, Chelsea đứng thứ 16 và chỉ cách nhóm xuống hạng 1 điểm. Ở trận gặp Sunderland, Chelsea thi đấu mà không có HLV nào dẫn dắt (trợ lý Steve Holland chịu trách nhiệm chính). Cuối cùng, họ thắng 3-1. Hai trận tiếp theo, Chelsea được chỉ đạo bởi HLV tạm quyền Guus Hiddink. Cả hai trận đều kết thúc với tỷ số hòa. Những kết quả này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ... 15, cách nhóm xuống hạng 3 điểm.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Guus Hiddink nói: “Dĩ nhiên là tôi lo lắng đội bóng có thể xuống hạng. Tôi sẽ càng lo lắng hơn nếu các cầu thủ không có sự tự tin và khát vọng thi đấu”.

Ở trận đấu với Man United, Chelsea có thể đã giành chiến thắng nếu Nemanja Matic không sút bóng lên trời trong tình huống đối mặt với De Gea ở hiệp hai. Dẫu bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc như vậy, HLV Guus Hiddink vẫn hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ.

“Tôi hài lòng với một điểm có được. Đây là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Đội bóng đã không có được một tiền đạo cắm đúng nghĩa”, HLV Guus Hiddink nói thêm.




HLV Guus Hiddink hài lòng với một điểm có được

Thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea cũng đồng tình với ông thầy của mình. Thủ môn này tin tưởng đội bóng sẽ sớm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. “Ngay từ đầu, Man United đã gây ra sức ép lớn lên chúng tôi. Không có tiền đạo khiến chúng tôi không thể khoản thủng hàng phòng ngự đối phương được. Chúng tôi cũng đã có một vài cơ hội. Nhưng De Gea vẫn chơi tốt như thường lệ. Cả đội đang dần cải thiện phong độ. Đó là một tín hiệu đáng mừng”, Thibaut Courtois phát biểu.

Hiện Chelsea đang đứng thứ 15 với 20 điểm giành được. Ở vòng đấu tiếp theo, Chelsea sẽ tới làm khách trên sân của Crystal Palace. Lượt đi, Chelsea đã để thua 1-2 ngay trên sân nhà. Đây là trận đấu mà Radamel Falcao đã có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea (và cũng là duy nhất cho tới lúc này). Dưới sự dẫn dắt của HLV Alan Pardew, Crystal Palace đang trở thành một đội bóng rất khó để đánh bại. Chuyến làm khách hôm 3/1/2016 tới, hứa hẹn sẽ là chuyến đi bão táp với Guus Hiddink và các học trò.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm