Guendogan và phát kiến xuất sắc của Guardiola

03/11/2016 05:53 GMT+7 | Man City

(Thethaavanhoa.vn) - Ilkay Guendogan có lẽ cần phải cảm ơn Kevin de Bruyne bởi nếu không có chấn thương của cầu thủ người Bỉ, anh đã không có cơ hội để ghi những bàn thắng tuyệt vời cho Man City.

Guendogan đến Man City hồi mùa Hè năm nay từ Dortmund với mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng. Sự có mặt của tiền vệ người Đức mang theo những hoài nghi với chính những fan Man City. Họ tự hỏi Guendogan sẽ đá ở đâu trong hàng tiền vệ 3 người của Pep Guardiola.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Fernandinho chắc chắn như một hòn đá tảng. Phía trên tiền vệ người Brazil, David Silva và Kevin De Bruyne dường như là không thể thay thế. Thực tế trong những trận đầu tiên của mùa bóng, khi Guendogan chưa đủ điều kiện thể lực ra sân, bộ ba tiền vệ của Man City là Fernandinho - Silva - De Bruyne đã chơi cực tốt. Khi Guendogan trở lại, anh chỉ được coi là phương án thứ 4 ở hàng tiền vệ. Guendogan chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị ở thời điểm mà Pep cần có một sự thay đổi chiến thuật nào đó.

Tất cả thay đổi với Guendogan khi De Bruyne dính chấn thương. Pep đã trao cơ hội cho Guendogan nhưng phát kiến táo bạo của ông là đẩy tiền vệ người Đức đá cao, cho phép anh xâm nhập vòng cấm đối phương khi có cơ hội. Đó là sự khác biệt lớn nhất và nó giải thích vì sao Guendogan liên tục ghi bàn ở 2 trận gần đây.

Pogba bị cộng đồng mạng bêu riếu khi Guendogan liên tục toả sáng ở Man City

Pogba bị cộng đồng mạng bêu riếu khi Guendogan liên tục toả sáng ở Man City

Ilkay Guendogan đã trở thành người hùng với cú đúp giúp Man City đánh bại Barcelona với tỷ số 3-1. Nhìn Guendogan thi đấu, mọi sự so sánh hướng về Paul Pogba, bản hợp đồng kỷ lục của Man United.


Xuất thân là một tiền vệ dạng con thoi, Guendogan chỉ đá ở trung tâm hàng tiền vệ, với vai trò chiến đấu và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Rất hiếm khi Guendogan dâng cao để ghi bàn. Điều này giải thích vì sao anh chỉ có 15 bàn thắng sau 157 chơi cho Dortmund. Ngược lại, ở Man City, chỉ sau 10 trận đấu, Guendogan đã có 5 bàn.

Hôm 15/9, trong một bài phỏng vấn sau trận derby Manchester, Guendogan đã thổ lộ anh muốn được chơi ở vị trí của Silva hoặc De Bruyne. "Tôi nghĩ đó là vị trí mà tôi muốn chơi. Tôi cũng có thể đảm nhiệm vị trí phòng ngự nhưng trong sơ đồ ưa thích của Man City hiện tại, với Fernandinho đang chơi quá tốt, tôi muốn được đá cao hơn".

Cần phải nhấn mạnh cả 5 bàn thắng của Guendogan cho Man City tính đến thời điểm này đều được thực hiện khi anh xâm nhập vòng cấm đối phương. Nếu chỉ là một tiền vệ dạng "box-to-box" thông thường, Guendogan sẽ không thể có tần xuất xâm nhập vòng cấm và ghi bàn nhiều như thế.

Pep Guardiola có lẽ là người hài lòng nhất khi chứng kiến Guendogan liên tục tỏa sáng. Bây giờ, nhiệm vụ của ông là sẽ tìm giải pháp ở hàng tiền vệ, với mục đích tích hợp Guendogan vào bộ khung chiến thắng của Man City. Rất có thể, Silva hoặc De Bruyne sẽ phải chơi dạt cánh để Guendogan tiếp tục trình diễn phong độ đỉnh cao của mình.

* Clip trận Man City 3-1 Barcelona:


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm