Guardiola thừa nhận Man City thiếu người đá 11m

14/02/2021 16:56 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Rodri vừa thực hiện thành công quả pen đầu tiên trong sự nghiệp nhưng HLV Pep Guardiola vẫn lo ngại về vị trí đá phạt đền của Man City.

 

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh: Man City vững ngôi đầu, MU có thắng được West Brom?

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh: Man City vững ngôi đầu, MU có thắng được West Brom?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU đang có cơ hội giành trọn 3 điểm do chỉ phải gặp West Brom, còn Man City đã dễ dàng đánh bại Tottenham.

 

Rodri đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Tottenham. Anh đã đảm nhận vai trò thực hiện quả 11m và đã đánh bại được thủ thành Hugo Lloris.

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn chưa hài lòng về bàn thắng này khi mà Lloris đã chạm tay được vào bóng và suýt nữa đẩy ra được.

Đó cũng mới chỉ là bàn thắng từ chấm phạt đền thứ 10 mà Man City ghi được trong tổng số 18 lần gần nhất được hưởng tại Premier League. Rất nhiều chân sút tài năng như Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne và Ilkay Gundogan đều từng bỏ lỡ ít nhất 1 cơ hội.

Sau trận đấu, HLV Guardiola đã phản ánh vấn đề: “Tôi rất vui mừng. Rodri đã thể hiện sự can đảm và trách nhiệm nhưng cách cậu ấy thực hiện quả 11m thì không tốt”.

“Chúng tôi không có một chuyên gia thực sự để thực hiện các quả penalty. Thực tế là vậy”.

Một trong những lựa chọn mà HLV Guardiola có thể xem xét là thủ thành Ederson. Anh vừa thể hiện chất lượng chơi bóng bằng chân của mình bằng một đường kiến tạo cho Guendogan ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man City.

“Tôi biết chất lượng của Ederson là tốt nhất. Nhưng thực hiện các quả penalty là vấn đề hoàn toàn khác. Nó rất khác biệt”, HLV của Man City nói thêm.

Chú thích ảnh
Guardiola lo sợ Man City không có chuyên gia đá penalty

Rodri tiết lộ lý do anh đứng lên thực hiện quả penalty vừa qua một phần là vì cảm thấy khó chịu khi chứng kiến các đồng nghiệp của mình bỏ lỡ quá nhiều.

“Tất nhiên tôi đã hơi tức giận vào những tuần trước vì chúng tôi bỏ lỡ nhiều quả phạt đền. Hơn cả những gì chúng tôi mong đợi”, Rodri phát biểu.

“Trong các trận đấu lớn, bạn phải ghi bàn bằng penalty. Tôi đã nói với các đồng đội của mình quả phạt đền tiếp theo sẽ là tôi sút. Tôi đã cầm lấy bóng. May mắn thay là đã ghi bàn”.

Ederson đã cố gắng chuyển lời khuyên cho Rodri thông qua Bernardo Silva nhưng tiền vệ này thừa nhận sau đó anh đã bỏ qua.

“Các thủ môn biết nhau và anh ấy đã nói với tôi một số điểm yếu của Lloris. Tôi đã không lắng nghe vì tốt hơn là bạn nên tập trung vào những gì mà bạn cảm thấy tự tin”.

“Chúng tôi đã cười trong phòng thay đồ rằng chắc chắn ở quả phạt đền sau, tôi sẽ phải nghe lời anh ấy”, Rodri nói.

Chiến thắng vừa qua đã giúp Man City xây chắc ngôi đầu bảng. Họ đang hơn đội thứ hai Leicester tới 7 điểm trong khi vẫn đá ít hơn 1 trận.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm