Guardiola đối đầu Mourinho: Trong ánh chớp số phận...

07/01/2021 14:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Tây Ban Nha đến Anh, một lần nữa số phận lại đặt Pep Guardiola và Jose Mourinho trước một cuộc đối đầu mới khi Man City của Pep gặp Tottenham của Mourinho ở chung kết cúp Liên đoàn Anh tháng 4 tới tại Wembley.

Video clip bàn thắng trận MU vs Man City

Video clip bàn thắng trận MU vs Man City

Video MU 0-2 Man City. Video clip bàn thắng trận MU vs Man City. Kết quả bóng đá bán kết cúp Liên đoàn Anh. Kết quả Man Utd đấu với Man City. Kết quả cúp Liên đoàn Anh.

Hồi còn ở Tây Ban Nha, Guardiola và đội Barca vĩ đại của ông đã phủ bóng lên Mourinho khi ông dẫn dắt Real Madrid. Chuyện tương tự lặp lại trong 2 năm rưỡi Mourinho dẫn dắt MU còn Guardiola cầm quân ở Man City.

Bây giờ họ không chung thành phố nữa nhưng số phận vẫn một lần nữa buộc họ phải chống lại nhau khi Man City của Pep đối đầu Tottenham của Mourinho ở chung kết cúp Liên đoàn.

Spurs thuê Mourinho với hi vọng ông sẽ giúp họ cuối cùng cũng giành được danh hiệu nào đó lần đầu tiên sau 12 năm và bây giờ ngăn cách giữa Mourinho và danh hiệu đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ mà Spurs mơ ước lại chính là Guardiola.

Chú thích ảnh
HLV Man City Guardiola 

Họ có xu hướng tránh đụng nhau thời gian này nhưng sẽ không thể tiếp tục làm thế trong trận chung kết cúp Liên đoàn ở Wembley. Trận đấu ấy rất có thể sẽ chứng kiến những màn bắn pháo sáng bất kể có hay không CĐV trên khán đài.

Mấy tuần qua City chơi ổn định và dường như đạt phong độ cao đúng lúc. Guardiola đã củng cố tốt hàng thủ với cặp trung vệ đá chính Ruben Dias – John Stones, với một hậu vệ cánh năng động và hiện đại Cancelo trong khi bộ ba De Bruyne – Guendogan – Phil Foden là ngọn nguồn sáng tạo ở phía trên.

Chắc chắn mối đe dọa mà City có thể gây ra cho Spurs ở chung kết cúp Liên đoàn lớn hơn nhiều so với những gì họ trải qua khi đánh bại những Leyton Orient, Stoke City và Brentford trên đường vào chung kết. Mourinho cần tìm ra cách nào đó để tối ưu hóa phong độ cho các cầu thủ của ông ở đại chiến với City.

Chú thích ảnh
HLV Tottenham Mourinho

Mourinho đã làm được điều đó một lần mùa này khi Spurs đánh bại City 2-0 ở giải Ngoại hạng nhờ khai thác tốt khoảng trống lộ ra phía sau hàng phòng ngự đối phương trong các pha phản công nhanh dù City cầm bóng tới 66%.

Harry Kane và Son Heung Min chơi tuyệt hay trong chiến thắng ấy và Spurs cần hai ngôi sao lớn nhất của họ lặp lại màn trình diễn tương tự khi tái đấu Man City của Guardiola ở chung kết cúp Liên đoàn. Họ phải tận dụng được thời cơ khi nó xuất hiện nếu không cỗ máy City sẽ khiến họ tan chảy.

Người ta đã nói nhiều về tiềm năng tranh vô địch của MU mùa này nhưng chính một City bị đánh giá thấp nhưng đang được củng cố của Pep Guardiola mới là mối đe dọa lớn nhất với ngai vàng Liverpool đang chiếm giữ.

Dự án của Guardiola rất rõ ràng và được triển khai tốt. Nó có thể làm cho City thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn vào tháng 4, thời điểm cuộc chiến quyết định với Mourinho diễn ra.

Mourinho cũng có dự án của ông với Spurs và trận chung kết cúp Liên đoàn có thể đánh dấu điểm kết thúc của dự án này. Mục tiêu của HLV người Bồ Đào Nha là biến Tottenham thành những kẻ chinh phục và cuộc đấu với Man City của Guardiola mang đến cho họ cơ hội chiến thắng.

Nhưng như rất nhiều lần trước đó, chính Guardiola mới biểu trưng cho sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại của Mourinho.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm