Guardiola đối đầu Koeman: Cuộc chiến giữa hai môn đệ của Cruyff

13/10/2016 20:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) –Pep Guardiola và Ronald Koeman đều là học trò của Johan Cruyff và sau khi từ giã nghiệp cầu thủ, họ đều theo nghiệp HLV. Cả hai chuẩn bị đối mặt với nhau trong trận đấu sắp tới giữa Man City và Everton.

Vào đầu năm 1990, Johan Cruyff, HLV của Barca lúc đó đã yêu cầu cậu học trò cưng của mình là Ronald Koeman kèm cặp một cầu thủ được đôn lên từ lò đào tạo của CLB. Koeman cho biết anh sẵn sàng giúp đỡ cầu thủ trẻ kia miễn là cậu bé đó có tinh thần học hỏi. Để rồi sau đó, chính Koeman đã phải ngạc nhiên về người mà Cruyff đã phân mình kèm cặp. Cầu thủ trẻ đó chính là Pep Guardiola, người sau này là bạn chung phòng với Koeman. 

Chung một cội nguồn

Chính Pep đã đặt ra những câu hỏi hóc búa với Koeman. Đó không phải về lối chơi của đội bóng hay những điều lặt vặt mà cầu thủ này nên làm khi chơi trên sân, mà là những câu hỏi chi tiết và cặn kẽ về triết lý thi đấu của đội bóng.

Pep muốn biết mọi thứ. Hơn bất cứ cầu thủ nào khác, Pep muốn biết rõ về cách chơi bóng một chạm, về cách chọn vị trí và cách phối hợp một chạm trong những không gian nhỏ hẹp. Cậu ấy thích lối chơi của Barca dưới thời Cruyff”, Ronald Koeman nhớ lại. 

Giờ thì hai người sắp đối mặt nhau trên ghế chỉ đạo. Thật thú vị là tuần trước Pep Guardiola cũng đã chia sẻ rất nhiều về người thầy quá cố của mình và cuối tuần này, ông chuẩn bị đọ sức với người đàn anh đã từng chỉ dạy rất nhiều cho mình cách đây gần 26 năm. 

Đây có thể gọi là cuộc hội ngộ của những môn đồ do Cruyff đào tạo nên. Họ không những có thời gian gắn bó với nhau, thậm chí còn cùng sát cánh trong đội hình của Cruyff. Tất cả những điều đó càng cho thấy rằng, đây là cuộc đối đầu mà định mệnh đã sắp đặt sẵn cho Pep và Koeman. 


Pep Guardiola và Ronald Koeman là thành viên trong đội hình Barca vô địch Cúp C1 1992

Khi Cruyff mới đến Camp Nou vào năm 1988, ông đã đặc biệt yêu cầu Barca chiêu mộ Koeman, trung vệ người Hà Lan mà ông từng dẫn dắt ở Ajax. Sau đó, Cruyff đã để Pep thi đấu ngay phía trước Koeman. Tuy nhiên Cruyff cũng yêu cầu Pep lùi về để bọc lót khi Koeman dâng cao tấn công. Điều này càng khiến cho sự gắn kết của cả hai thêm khăng khít. Họ cũng là những thành phần quan trọng tạo nên phiên bản Bóng đá tổng lực đã được chỉnh sửa của Cruyff vào những năm đầu của thập niên 90 thế kỉ trước. Với những học trò này, Cruyff đã giúp Barca vào đến Chung kết Cúp 1 năm 1992, giải đấu mà đội bóng xứ Catalunya trước đó chưa bao giờ đăng quang.

Cựu HLV Real Madrid chê bai Pep Guardiola

Cựu HLV Real Madrid chê bai Pep Guardiola

Vanderlei Luxemburgo, cựu HLV của Real Madrid, cho rằng Pep Guardiola “lo nghĩ đến hình ảnh bản thân hơn tập trung vào công việc huấn luyện”. Ngoài ra, ông cũng tin rằng HLV Carlo Ancelotti mới là HLV xuất sắc nhất hiện nay






Ở trận Chung kết trước Sampdoria, Barca đã được hưởng 1 quả đá phạt trực tiếp ở phút 111. Đấy là cơ hội để đội bóng xứ Catalunya giải quyết trận đấu và Pep Guardiola đã bước lên một cách quyết đoán để nhận trách nhiệm đá phạt. Tuy nhiên vào thời điểm then chốt đó, quả đá phạt trực tiếp đã trao cho một người khác chứ không phải ông. Hristo Stoichkov đã gạt Pep ra một bên để chuyên gia đá phạt của đội Ronald Koeman dứt điểm tung lưới thủ môn Sampdoria. Với bàn thắng này, Barca đã giành chức vô địch Cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử của họ, cũng là danh hiệu C1 đầu tiên trong sự nghiệp HLV của Cruyff. Ronald Koeman, bản hợp đồng quan trọng của Barca, đã giúp đội bóng xứ Catalunya lên đỉnh châu Âu và cho tới nay, pha lập công ấy của Koeman được xem là bàn thắng quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử Barca.

Nhưng có phong cách khác nhau

Chiếc giày chân phải màu đen hiệu adidas mà Koeman đi vào tối hôm đó giờ đây nằm ở vị trí trang trọng trong bảo tàng ở Barca. Nếu như Pep là người thực hiện quả đá phạt vào lúc ấy, biết đâu chiếc giày Diadora của ông đã được đặt trong bảo tàng thay cho chiếc giày của Koeman. 

Dẫu sao Pep Guardiola vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong CLB. Từ một một cậu bé nhặt bóng người địa phương, Pep đã trở thành học viên của Barca, rồi tiếp đó là cầu thủ và cùng đội bóng giành chức vô địch Cúp C1. Khi giương cao chức vô địch, Pep, khi ấy mới 21 tuổi đã hét to bằng tiếng Catalan, "Ja la teniu aquí" (Đây, nó là của các bạn!). Nó gợi đến câu nói nổi tiếng“Ja soc aquí” (Tôi ở đây) của Josep Tarradellas, chủ tịch của Barca, khi ông trở về vào năm 1977 sau khi độc tài Franco qua đời. 


Pep Guardiola đã phát triển ý tưởng của Cruyff để đưa Barca lên tầm cao mới

Pep cảm nhận sâu sắc bản sắc của Barca nên dĩ nhiên ông kế thừa triết lý bóng đá của CLB này. Bản thân nhà cầm quân này đã trau dồi và phát triển ý tưởng của Cruyff để đưa Barca lên tầm cao mới, sau khi ông được bổ nhiệm làm HLV vào năm 2008. Từ một người học trò, Pep đã trở thành một HLV bậc thầy và khiến Cruyff cảm thấy tự hào. 

Koeman thì không có cách huấn luyện giống như Pep. Ông là một HLV thực dụng trong việc áp dụng những nguyên tắc và sẵn sàng thay đổi nếu các học trò của mình không thích ứng ngay được với những gì mình đặt ra. Điều này đã được thể hiện ở chiến thắng 2-1 trên sân West Brom của Everton mùa này. Ban đầu HLV người Hà Lan tung ra sân sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng trong suốt trận đấu, ông đã liên tục có sự điều chỉnh sau khi đội chủ nhà dẫn trước. Nhờ vậy mà giờ đây, Everton đã có sự thay đổi đáng kể và đang đứng thứ 5 trên BXH. Họ chắc chắn sẽ là một đối thủ khó chịu với Man City của Pep Guardiola ở trận đấu tới. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm