Guardiola: ‘Cầu thủ Man City không ăn mừng sau trận thắng PSG’

29/04/2021 12:35 GMT+7 | Man City

Pep Guardiola đã ca ngợi sự hiếu chiến và đam mê của Manchester City tại Paris sau khi họ ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi bán kết Champions League.

PSG 1-2 Man City: Navas mắc sai lầm, PSG thua ngược trên sân nhà

PSG 1-2 Man City: Navas mắc sai lầm, PSG thua ngược trên sân nhà

Man City đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân của PSG, qua đó giành lợi thế lớn trước khi bước vào trận Bán kết lượt về Champions League mùa này.

 

Video bàn thắng trận PSG vs Man City: https://youtu.be/yqNIBJMepgw

 

City đã bị Paris Saint-Germain áp đảo hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên và họ bước vào hiệp 2 với thất bại 0-1 sau cú đánh đầu thành bàn của Marquinhos từ một quả phạt góc. Tuy nhiên, đội bóng của Guardiola đã chiếm ưu thế sau giờ nghỉ và giành thắng lợi chung cuộc 2-1 nhờ các bàn thắng của Kevin De Bruyne và Riyad Mahrez.

PSG thậm chí đã kết thúc trận đấu với 10 người sau chiếc thẻ đỏ ở phút 75 của Idrissa Gueye vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Ilkay Guendogan. Man City sẽ bước vào trận lượt về tại Etihad vào thứ Ba với lợi thế ghi 2 bàn trên sân khách và Guardiola rất vui mừng trước phản ứng của các học trò sau giai đoạn đầu khó khăn tại Parc des Princes.

Chú thích ảnh
Man City của Pep tạm chiếm ưu thế sau lượt đi

“Nhìn chung, chúng tôi tỏ ra e dè trong hiệp một. Mọi người đều chơi an toàn nhưng trong 10-15 phút cuối cùng, chúng tôi chơi quá tốt - chúng tôi tấn công mạnh mẽ hơn khi không có bóng”, Guardiola nói. “Hiệp hai tốt hơn nhiều - chúng tôi giành lại bóng nhanh chóng. Điều đó không dễ dàng vì họ xây dựng lối chơi tốt và có Neymar, Angel Di Maria và Marco Verratti ở phía sau. Nhưng chúng tôi đã rất năng nổ và đam mê”.

“Chúng tôi đã có các bàn thắng và muốn ghi thêm. Nhưng chúng tôi mới hoàn thành một nửa công việc. Phương trình rất đơn giản: nếu chúng tôi chơi nhút nhát và không phải là chính mình, mọi thứ đều có thể xảy ra và PSG có đủ phẩm chất để vùng lên. Nhưng nếu chúng tôi chơi theo cách đã chơi trong hiệp hai, có lẽ chúng tôi sẽ có cơ hội vào chung kết”.

 “Tôi chắc chắn trận lượt về sẽ khác vì Mauricio Pochettino sẽ rút ra bài học. Tôi rất vui vì trong phòng thay đồ sau đó các cầu thủ rất bình tĩnh. Họ không ăn mừng hay chia vui với nhau. Bây giờ chúng tôi sẽ đến Crystal Palace [vào thứ Bảy] với cơ hội vô địch Premier League và ba ngày sau cố gắng chơi một trận đấu hay với PSG một lần nữa và lọt vào trận chung kết.”

Trong khi Man City phải đánh bại Palace và hy vọng Liverpool thắng Manchester United vào Chủ nhật để vô địch, Pochettino khẳng định đội bóng của ông có thể lật ngược tình thế. “Trong bóng đá, bạn cần phải tin tưởng. Chúng tôi đến đó sau sáu ngày và sẽ tiếp cận trận đấu giống như đêm nay. Tất nhiên Manchester City có lợi thế nhưng bạn phải cố gắng”.

Về việc Gueye bị đuổi khỏi sân, Pochettino nói: “Đó có thể là thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Tôi không muốn phàn nàn về điều đó ”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm