Góc nhìn: Aguero sẽ im lặng trước Chelsea?

31/01/2015 16:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero đã trải qua hơn 200 phút không như ý kể từ khi trở lại sau chấn thương, và đó đang là một nỗi lo đáng sợ với đoàn quân của Manuel Pellegrini.

1. Việc Diego Costa vắng mặt đang mang tới những niềm hi vọng cho cá nhân Sergio Aguero và tập thể Manchester City. Chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil đã bị Liên đoàn bóng đá Anh treo giò 3 trận do hành vi giẫm lên cẳng chân của Emre Can trong khuôn khổ lượt về bán kết Cúp Liên đoàn, trận đấu mà Chelsea đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công trong hiệp phụ của Branislav Ivanovic.

Trận “chung kết sớm” của Premier League diễn ra trong hoàn cảnh ấy, nên không khó hiểu khi các cổ động viên đang tỏ ra vô cùng tự tin. 3 điểm trong tầm tay, đó là nhận định chung của nhóm người hâm mộ City trên mạng xã hội Reddit. Vấn đề chỉ là họ có nắm được hay không mà thôi.

Trên thực tế, nếu có được chiến thắng, khoảng cách giữa Chelsea và City sẽ chỉ còn lại 2 điểm. Đó là một con số đủ để giúp đội bóng thành phố công nghiệp Tây Bắc nước Anh nuôi hi vọng bám đuổi. Chỉ cần một cú trượt chân của “gã nhà giàu” London, họ hoàn toàn có thể đánh chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Man City có cơ hội, và Sergio Aguero cũng có cơ hội. Một tháng chấn thương đã khiến anh bị Diego Costa vượt lên trên bảng tổng sắp những chân sút tốt nhất Premier League. Costa hiện đã có 17 bàn, trong khi Aguero thua kém 3 lần lập công. Việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu Chiếc giày Vàng Premier League vắng mặt sẽ là một thời cơ tốt cho chàng trai Argentina thu hẹp khoảng cách. Thậm chí anh hoàn toàn có thể san bằng cách biệt hoặc vượt lên nếu ghi một hat-trick trở lên. Đó liệu có phải một giấc mộng mơ hồ?

Câu trả lời là... có, với phong độ hiện tại, rõ ràng sẽ là mơ hồ nếu cho rằng Aguero đủ khả năng ghi từ 3 bàn trở lên. Một hat-trick sẽ là một cú sốc.

2. Chân sút người Argentina dĩ nhiên có đủ đẳng cấp và anh đã hơn một lần chứng minh rằng những trận cầu đinh là thời điểm hoàn hảo để anh chứng tỏ giá trị của bản thân. Tuy nhiên ngay lúc này, hay nói chính xác hơn là kể từ khi trở lại sau chấn thương, Aguero đang có một phong độ rất tệ.

Bỏ qua 23 phút có mặt cuối trận gặp Everton ngày 10/1, khi trợ lý của HLV trưởng Manuel Pellegrini đã khẳng định rằng El Kun “không bắt kịp nhịp độ của trận đấu do vào sân muộn”, khó có thể bào chữa cho 2 trận đấu gần nhất. Anh đã được chơi đầy đủ 90 phút trước cả Arsenal và Middlesbrough, thế nên không có cớ gì để không bắt kịp nhịp độ trận đấu.

Vậy vấn đề của Aguero là gì? Thực chất, cơ hội dứt điểm cho anh không ít, nhưng trong cả hai trận đã qua, chân sút người Argentina đều phải đối mặt với những hàng thủ lùi sâu, dàn trước vòng cấm địa. Khi ấy, khoảng trống sau lưng các hậu vệ là không thực sự đủ lớn để anh xâm nhập - điều khiến cho cầu thủ này trở nên vô cùng khó chịu, chủ yếu nhờ tốc độ khủng khiếp.

Aguero vì thế phải rê dắt nhiều hơn và ban bật nhiều hơn. Điểm mạnh của anh rõ ràng khó có thể phát huy, nếu phải làm tường hoặc trụ trước những cú xô đẩy quá nhiều. Bản thân Aguero không hề yếu, nhưng rõ ràng anh chỉ thực sự vượt trội khi đọ sức trong lúc... đang chạy. Đứng yên trên chân, rõ ràng những cầu thủ như Edin Dzeko là mạnh mẽ hơn.

3. Chelsea, tiếc thay cho Aguero, lại là một đối thủ thượng thừa ở khả năng phòng ngự sâu trên sân nhà. Sẽ là không quá bất ngờ nếu họ tiếp tục áp dụng cách làm này.

Sẽ cần lắm những đột biến diệu kỳ của "El Kun".

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm