Góc kỹ thuật: Vị trí nào cho Rooney?

15/11/2014 18:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney không chỉ tài năng, mà còn đa năng nữa, nhưng vị trí nào mới là phù hợp nhất với "Gã Shrek"?

Hàng tiền vệ

Sơ đồ di chuyển của Rooney khi anh đảm nhận một vị trí trong tam giác tiền vệ trung tâm trận gặp Crystal Palace (thống kê đến trước khi Adnan Januzai rời sân) chỉ ra một số điểm đáng chú ý:

Như Van Gaal đã nói, Rooney thường lùi quá sâu dù là một tiền đạo được kéo về đá giữa. Rooney cũng có xu hướng dạt sang biên trái và nhiều lần giẫm chân Luke Shaw.

Nhưng sử dụng Rooney ở hàng tiền vệ tăng khả năng đóng góp của anh trong trận đấu. Rooney đã chạm bóng 100 lần và có 82 đường chuyền trong trận - chỉ xếp sau Michael Carrick ở những thống kê này. Một điểm chú ý nữa là những đường phất bóng dài khá chính xác của anh. Thứ duy nhất đã mất đi trông thấy là các cơ hội tiếp cận cầu môn để dứt điểm ghi bàn.

Tiền vệ trái

Rooney xuất phát trận chung kết Champions League 2009 từ cánh trái, vị trí Terry Venables nhận định anh là cầu thủ hay nhất thế giới vào thời điểm đó.

Trong những năm gần đây, Rooney ít được đá cánh hơn. Có một ngoại lệ ở trận mở màn World Cup 2014 khi Anh gặp Italy, Rooney được đẩy sang biên trái để Raheem Sterling chơi như một số 10. Trận ấy, anh có một đường căng ngang kiến tạo cho Daniel Sturridge đệm bóng ghi bàn, và chơi không hề tồi khi dạt sang cánh dù đó không phải vị trí tốt nhất của anh.

Số 10

Ferguson trong xuyên suốt sự nghiệp của mình tin dùng sơ đồ 4-4-1-1, ông đã xếp Rooney đá vị trí này ở các trận cầu lớn trong nhiều năm trời và một trong những trận hay nhất của Rooney là trận derby Manchester năm 2012.

Sơ đồ di chuyển từ ngày đó chỉ ra Rooney đã chơi rộng và hiệu quả như thế nào bằng tốc độ của mình. Có hai lần anh băng vào vòng cấm để kết thúc những đường căng ngang từ hai cánh.

Nhưng có một vấn đề khi xếp Rooney đá số 10. Về lý thuyết, anh kết hợp với hai tiền vệ trung tâm thành tấm khiên ba người áp đảo ở khu vực giữa sân nhưng thực tế, Rooney không mạnh trong áp sát thu hồi bóng, anh cũng không thường xuyên tuân thủ kỷ luật chiến thuật đã đề ra.

Số9

Mùa giải hay nhất đến nay của Wayne Rooney là mùa 2009-2010 khi anh được chơi ở vị trí tiền đạo duy nhất.

Kết quả: Rooney ghi 34 bàn thắng trên mọi đấu trường trước khi dính chấn thương trong trận gặp Bayern Munich vào tháng 3/2010, anh gần như đã hoàn thiện khả năng dứt điểm của mình ở mùa giải đó. Không ngẫu nhiên khi Jose Mourinho đã cố gắng mua Rooney về Chelsea vào mùa hè 2013 cho vị trí tiền đạo duy nhất trong đội hình 4-2-3-1.

Nhưng Rooney không còn thường xuyên đá cắm từ mùa giải đó. Cuối mùa trước, khi Van Persie chấn thương và Mata đá như một số 10, anh được David Moyes cho đá cắm nhưng không còn được như xưa.

Một phần trong cặp tiền đạo

Khá ít lần trong sự nghiệp Rooney được đá trong một cặp tiền đạo. Vị trí này cho phép Rooney ít phải lui về giữa sân hơn, tuy nhiên, đó dường như lại là một sở thích của anh này. Sơ đồ di chuyển trong trận gặp Sunderland chỉ ra điều đó, nhưng xét kỹ, đây cũng là hậu quả của sơ đồ không tiền vệ cánh.

Sự có mặt của Radamel Falcao cũng như khởi đầu khá tệ đầu mùa không còn cho phép Van Gaal tiếp tục sử dụng một lúc hai tiền đạo đều có xu hướng di chuyển rộng, đồng nghĩa với việc Rooney sẽ ít có cơ hội đá vị trí này trong thời gian sắp tới.

Hoài Thuận (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm