GÓC CHIẾN THUẬT: Sanchez hợp với M.U hay Man City hơn?

12/01/2018 07:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, M.U đã chen chân vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Alexis Sanchez từ Arsenal, cho dù trước đó, tiền đạo người Chile đã được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Man City.

Ngày hôm qua, báo giới Anh quốc đã loan tin, M.U nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Sanchez, cướp ngôi sao Chile từ tay Man City. Phía Quỷ đỏ sẵn sàng để Henrikh Mkhitaryan tới Arsenal theo chiều ngược lại.

Trước đó, Man City đã đề nghị trả 20 triệu bảng đối với Sanchez, nhưng M.U đã nhập cuộc với giá 25 triệu, và sẵn sàng trả một mức lương cao hơn so với các con số mà Man City hứa hẹn.

Chú thích ảnh
Sanchez hợp với M.U hay Man City?

Nhưng, đâu sẽ là đội bóng phù hợp nhất đối với Sanchez ở thời điểm này?

Nếu tới M.U

Sanchez nhiều khả năng sẽ được đá ở vị trí tiền vệ phải, bên cạnh Lukaku (trung phong) và Martial (tiền vệ trái). Sự xông xáo và đột phá của anh sẽ là hỗ trợ tuyệt vời đối với Lukaku.

Chú thích ảnh

M.U có được một tuyến giữa khá chắc chắn với Pogba và Matic, nên nhiều khi, Sanchez sẽ cần phải lùi sâu hơn một chút để có bóng.

Sanchez là cầu thủ có khả năng tạo ra những đột phá, và anh chính là mảnh ghép mà Mourinho còn thiếu trong mùa giải này, khi vấn đề ghi bàn đang là điều khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha đau đầu nhất.

Phong cách của tiền đạo người Chile, cùng với phong độ mạnh mẽ sẽ khiến anh trở thành chân sút hàng đầu dưới thời Mourinho. Song, bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng sẽ không đồng tình với việc Sanchez tỏ ra ích kỷ, như nhiều lần anh đã từng như thế ở Emirates.

Nóng!!! M.U tạo 'biến căng', muốn ‘cướp’ Alexis Sanchez từ tay Man City

Nóng!!! M.U tạo 'biến căng', muốn ‘cướp’ Alexis Sanchez từ tay Man City

Báo Anh loan tin M.U đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Alexis Sanchez dù tiền đạo Chile được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City.

Chiến thuật thực dụng của Mourinho trước hết sẽ gây ra khá nhiều cản trở đối với Sanchez trong trường hợp anh cập bến Old Trafford. Và để khỏi bị liệt vào sổ đen của Mourinho, Sanchez sẽ phải kìm hãm cái tôi cá nhân cũng như sự xông xáo của mình.

Liệu rằng Arsenal có bán Sanchez cho M.U? Điều đó phụ thuộc vào những gì mà họ nhận trở lại. Sanchez vẫn là chân sút hàng đầu của Pháo thủ ở thời điểm này, mà nếu như vậy, Arsenal sẽ cần phải nhăm chắc được một cái tên thay thế phù hợp. Có lẽ, Mkhitaryan là một cầu thủ như thế.

Nếu tới Man City

Sanchez có khả năng sẽ được giao trọng trách ở vị trí trung phong. Đó mặc dù không phải là vị trí sở trường của anh, nhưng bù lại, anh sẽ nhận được nhiều cơ hội ghi bàn hơn với sự trở giúp của hàng loạt các đồng đội đẳng cấp ở phía sau: Sane, Sterling, Silva hay De Bruyne. Sự phối hợp này có thể sẽ trở thành thách thức đáng sợ của mọi hàng thủ tại châu Âu.

Chú thích ảnh

Chúng ta có thể thấy, ở trận Man City gặp Bristol, mặc dù họ vẫn là đội chiến thắng, nhưng sự thiếu vắng một cây săn bàn sắc sảo chính là vấn đề của The Citizen ở trận đấu ấy, khi Gabriel Jesus gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài ngày. Man City tuy có nhiều cơ hội, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phong cách thi đấu của Sanchez dường như phù hợp với Man City của Pep Guardiola hơn là với M.U. Đến với Man City, Sanchez sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, thậm chí, anh còn có thể vượt lên dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới.

Trong quá khứ, khi còn khoác áo Barcelona, Sanchez là một trong những chân sút không thể thiếu. Chỉ khi mà Guardiola rời khỏi Camp Nou, Sanchez mới dần nhạt nhòa và biến mất dưới cái bóng của Messi.

Chú thích ảnh
Sanchez hợp với chiến thuật của Pep Guardiola

Ở thời điểm mà Jesus vẫn còn trẻ, và Aguero ít khi nhận được sự trọng dụng, thì Sanchez là cái tên hoàn hảo nhất giành cho Guardiola. Chơi pressing, tốc độ và khả năng đón bóng, rê dắt tốt của anh phù hợp với chiến thuật của HLV người Tây Ban Nha.

Mặc dù nhiều lần tuyên bố sẽ không bán Sanchez với bất cứ giá nào, nhưng nếu để chọn một trong hai CLB, có lẽ HLV Wenger sẽ chọn bán cho Man City. Bởi ai cũng hiểu rằng, “Giáo sư” không ưa gì Wenger.

Tuy nhiên, lúc này thì M.U đang có lợi thế hơn trong việc đặt thêm cả Mkhitaryan trên bàn cân. Đối với một cầu thủ sẽ ra đi tự do trong tháng 6, có lẽ Arsenal sẽ nghiêng về phía M.U hơn, thay vì mất công tìm kiếm và đàm phán với một ngôi sao nào đó trong những ngày còn lại của phiên chợ Đông.

T.Tú
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm