‘Giờ thì Pogba đã có đường chuyền trị giá 89 triệu bảng’

14/01/2019 16:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau những lời chỉ trích, Paul Pogba cuối cùng cũng đã nhận được những lời khen ngợi công tâm sau màn trình diễn tích cực đêm qua trước Tottenham. Đặc biệt là đường chuyền nhạy cảm của anh dành cho Marcus Rashford ở phút 44 của trận đấu.

 

CẬP NHẬT sáng 14/1: Solskjaer đi vào lịch sử M.U. 10/16 đội giành vé 1/8 Asian Cup. Messi lập kỷ lục ghi bàn

CẬP NHẬT sáng 14/1: Solskjaer đi vào lịch sử M.U. 10/16 đội giành vé 1/8 Asian Cup. Messi lập kỷ lục ghi bàn

Xác định 10 đội giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. M.U thắng trận thứ 6 liên tiếp. Real Madrid vào Top 4 Liga. PSG 18 trận bất bại... là những tin tức được cập nhật. 

 

Sau khi cướp được bóng từ đường chuyền lỗi của Kieran Trippier, tiền vệ Paul Pogba đã mở một đường chuyền dài đẳng cấp lên tuyến trên cho Marcus Rashford thoát xuống. Tiền đạo người Anh kết thúc đường tấn công bằng một cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Hugo Lloris, đem về bàn dẫn trước cho M.U trước khi bước vào giờ nghỉ.

Dù Rashford là người lập công nhưng Pogba mới là người được các CĐV ca ngợi. Hàng triệu người đã bị ấn tượng bởi đường kiến tạo kỳ diệu của ngôi sao người Pháp.

Xem lại pha phối hợp dẫn đến bàn thắng của M.U

Một CĐV khen ngợi: "Giờ thì đây mới là đường chuyền trị giá 89 triệu bảng đấy". Trong khi tài khoản @Shot On Goal nhái lại bình luận của Mourinho: "Xác nhận: Pogba đúng là Virus và anh ta đã 'ảnh hưởng' tới bàn thắng của M.U".

Bên cạnh đó, một số người còn đặt ra câu hỏi Jose Mourinho và Graeme Souness sẽ cảm thấy như thế nào khi xem khoảnh khắc chất lượng trên.

Pogba đã thực sự hồi sinh kể từ sau khi "Người đặc biệt" bị sa thải. Anh đã góp dấu giày vào 8 bàn thắng sau 5 trận ra sân dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cộng đồng mạng phản ứng hài hước về pha kiến tạo của Pogba

Phát biểu sau trận đấu, Pogba thừa nhận anh thích được chơi bóng dưới thời HLV Solskjaer hơn là Mourinho. Bên cạnh đó, tiền vệ người Pháp cũng thừa nhận anh muốn được chơi giống Frank Lampard ngày xưa.

"Hệ thống, chiến thuật chúng tôi từng chơi thực sự tạo nên những khó khăn. Tôi thích được chơi tấn công, gây áp lực và chơi cao. Phòng ngự không phải là sở trường của tôi", Pogba chia sẻ với Sky Sports. "HLV mới bảo tôi hãy vào trong vòng cấm và ghi bàn. Bời vì bạn sẽ lập được công nếu bạn ở trong vòng cấm. Ví dụ tốt nhất của tôi là Frank Lampard. Anh ấy là người thực hiện những pha chạy chỗ đó và anh ấy đã tạo ra rất nhiều cơ hội, anh ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng".

Về bàn thắng duy nhất giúp M.U đánh bại Tottenham, Pogba bình luận: "Đó là một pha bóng tuyệt vời nhưng chúng tôi đã tập luyện cho điều này. Chúng tôi biết rằng đó là điểm yếu của Tottenham".

"Khi họ tấn công vào một cánh, họ sẽ dâng cao và chúng tôi cần tấn công vào cánh đối diện. Vì vậy, chúng tôi đã tập luyện cho tình huống này và đó là những gì chúng tôi đã làm khi ghi bàn mở tỷ số".

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này. Rashford đã có một pha chạy chỗ tuyệt vời. Tôi đã cố gắng tặng cho cậu ấy một đường chuyền hoàn hảo, và đã thành công".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm