Giggs và khát khao đưa Man United trở lại

25/07/2014 08:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tháng đã qua kể từ nỗi ám ảnh mùa giải 2013-14, Giggs, với cương vị mới, đang rất quyết tâm cùng Man United khôi phục lại hình ảnh của một quyền lực bóng đá xứ sương mù.

Trong một bộ phim tư liệu nói về trận đấu cuối cùng của Giggs trong màu áo Man United, tiền vệ người xứ Wales tỏ ra khá giận dữ khi chứng kiến đội nhà thất bại trước Sunderland ngay trên sân nhà. Đó là trận đấu thứ hai anh đóng vai trò làm HLV tạm quyền.

Ba tháng sau, Giggs giờ đã trở thành một trong những trợ lý cho tân HLV Louis Van Gaal. Anh không còn cảm giác giận dữ đó nữa, mà giờ đang thư thái trên một chiếc ghế nào đó trong khách sạn Beverly Hills. Nhưng thông điệp thì vẫn còn nguyên.

Như lời phát biểu của Giggs mới đây: “Các cầu thủ cần phải thể hiện niềm tự hào qua cách họ thể hiện, tập luyện và ra sân. Mùa trước có quá ít cầu thủ thi đấu đúng với khả năng của mình. Họ không hẳn là những cầu thủ tồi, nhưng thứ hạng của Man United ở Premier League mùa 2013-14 cho thấy chúng tôi chơi không đạt yêu cầu. Các cầu thủ đang nhìn thấy con đường trở lại ngay từ những buổi tập. Không có chút thời gian lãng phí nào. Qúa trình tìm lại phong độ cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy thất vọng sau trận gặp Sunderland mùa trước. Đội bóng đáng ra có thể giành chiến thắng nếu các cầu thủ thể hiện đúng khả năng”.


Giggs rất quyết tâm cùng Man United xua tan nỗi buồn mùa giải 2013-14.

Dù đã có thuyền trưởng mới Louis Van Gaal trên băng ghế chỉ đạo, nhưng di chứng mùa bóng trước để lại vẫn còn nguyên vẹn.

Việc chỉ đứng thứ 7 ở Premier League khiến cho Man United phải làm khán giả ở đấu trường Châu Âu mùa này. Cùng với đó, một số ngôi sao sáng giá đã quyết định đi tìm bến đỗ mới.

Nhiều người sẽ tưởng Giggs đã nhìn thấy tất cả, nhưng thực ra không phải vậy. Anh chưa từng thấy Man United bị đẩy ra khỏi nhóm những đội bóng hàng đầu. Lòng quyết tâm thể hiện niềm tin và quyền thế là thứ ADN luôn xuất hiện trong mỗi cầu thủ Man United.

Khi được hỏi liệu có còn những lo ngại về thứ bóng đá tệ hại ở Old Trafford mùa trước hay không, Giggs cho rằng: “Đúng là vẫn còn. Old Trafford đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm trong nhiều năm qua, nơi chẳng đối thủ nào muốn đến. Thế mà cuối mùa trước mọi thứ lại diễn ra ngược lại. Bạn không thể biết được liệu các cầu thủ có còn bị ám ảnh bởi dư âm mùa trước hay không nhưng hy vọng họ sẽ đáp lại theo cách tích cực nhất. Trong mùa giải đầu tiên tôi chơi bóng, chúng tôi từng thua những đội như Leeds. Tôi đang muốn giai đoạn chuẩn bị trôi nhanh để bước vào mùa giải mới. Tôi muốn gạt bỏ đi cảm giác đó bởi chừng nào bạn chưa làm được điều gì đó thì nỗi ám ảnh ấy vẫn còn vẹn nguyên. Tôi chắc rằng các cầu thủ của mình rất khát khao trở về sân nhà và thể hiện đúng năng lực mình có”.

HLV Van Gaal rất ấn tượng với Ryan Giggs, chính vì thế chiến lược gia 62 tuổi đã đưa ra lời đề nghị làm trợ lý cho Giggs chỉ sau hơn nửa giờ trò chuyện ở một khách sạn tại Hà Lan hồi tháng Năm. Van Gaal tin rằng ông đang nhìn thấy chút dấu ấn của Sir Alex Ferguson trong phương pháp huấn luyện của người trợ lý 40 tuổi này. Ông nghĩ rằng Giggs chính là người có thể giúp các cầu thủ hiểu rõ cách thức mình muốn truyền đạt.

Sẽ là một điều kì lạ nếu như một ngày nào đó không còn thấy Giggs xuất hiện ở Man United nữa. Thời kì của anh, người đang nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford, đã qua. Chính tiền vệ người xứ Wales thừa nhận anh không biết rõ liệu thời gian của mình ở Man United có khép lại hay không, khi bộc lộ những cảm xúc ở cuối mùa trước. Thế nhưng tất cả đã không còn xuất hiện khi Giggs gặp HLV Van Gaal ở Amsterdam.

Giggs nhớ lại: “Ông ta khá thẳng thắn về chuyện đó. Đó là cuộc gặp kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông ta hỏi hay là nói với tôi nhỉ? Hình như là ông ta muốn nói với tôi. Cụ thể là: Anh sẽ là trợ lý HLV cho tôi hoặc Tôi muốn anh làm trợ lý HLV gì đó. Dù thế nào tôi cũng chẳng phải nghĩ lâu. Đó là một cơ hội quý giá cho tôi để học hỏi từ một trong những nhà cầm quân vĩ đại cũng như tôi cần cố gắng gắn bó với đội bóng và làm tốt hơn trong vai trò mới”.

Anh mô tả kỹ hơn về vị chiến lược gia 62 tuổi này: “Tôi nghĩ giữa Van Gaal và Sir Alex có những điểm tương đồng. Họ đều mang đến những tinh hoa tới từ thành công mà mình từng nếm trải. Họ đòi hỏi các cầu thủ phải đáp ứng yêu cầu và tôn trọng mình. Trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã từng làm việc với Van Gaal và bạn có thể hiểu vì sao ông ta là một chiến lược gia thành công. Van Gaal là một con người dễ dàng truyền cảm hứng. Ông ta muốn mọi thứ quy củ ngay từ giây phút đầu tiên trong buổi tập cho đến lúc kết thúc. Mọi điều ông ta làm là rất rõ ràng. Và mọi người phải thực hiện ngay lập tức. Ông ta có một cách thức độc đáo để sắp xếp mọi thứ. Được nhìn thấy điều đó là vinh dự đối với tôi và các cầu thủ”.

Giggs tin rằng những gì Van Gaal làm sẽ rất có ích cho bản thân: “Những gì Van Gaal làm được cho đội tuyển Hà Lan ở kỳ World Cup vừa qua là rất tuyệt vời. Chẳng hạn như quyết định thay thủ môn ở trận gặp Costa Rica. Nếu tôi là đối thủ thì ý nghĩ xuất hiện trong đầu là: Tại sao họ lại làm điều đó? Liệu ông ta có bí kíp gì đặc biệt không. Đó là điều tạo nên những HLV đẳng cấp – những quyết định. Nếu nó đem lại hệ quả tiêu cực thì ông ta sẽ phải đối mặt với dư luận. Đó là những gì bạn cần làm. Bạn phải tin những gì mình nghĩ là đúng. Có đôi khi điều đó đem đến sai lầm nhưng nếu bạn vẫn tuân thủ theo nguyên tắc của mình thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Bạn phải làm điều đó khi đảm nhận cương vị HLV trưởng của Man United”.

Man United đang bắt đầu quá trình khôi phục lại hình ảnh của đội bóng. Trong suy nghĩ của Giggs, không có bước đi nào là dễ dàng cả. Hai thập kỷ ở sân Old Trafford đã giúp anh hiểu rõ điều đó.

Khi được hỏi liệu top 4 có phải là mục tiêu chấp nhận được ở mùa giải này hay không, Giggs lại cảm thấy nỗi ám ảnh từ quá khứ hiện về. Anh liền phân trần: “Không, không. Với những cầu thủ đang có tôi muốn đội bóng cạnh tranh chức vô địch. Trong đội hình Man United vẫn còn đó những người từng giành rất nhiều chức vô địch quốc gia. Họ là những nhà vô địch bị tổn thương bởi cách chúng tôi chơi bóng mùa trước. Chúng tôi muốn vô địch Premier League mùa này”.

H.Đức

Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm