Giá trị cầu thủ ở Ngoại hạng Anh sụt giảm: MU, Man City, Liverpool thiệt hại nặng nhất

16/04/2020 17:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đại dịch Covid-19 khiến nền bóng đá thế giới bị đảo lộn quá nhiều, gây ra những tác động tiêu cực mà một trong số đó là làm giảm giá trị chuyển nhượng của cầu thủ.

Bóng đá hôm nay 16/4: MU chi 70 triệu bảng mua Coutinho. Ngoại hạng Anh kết thúc vào 30/6

Bóng đá hôm nay 16/4: MU chi 70 triệu bảng mua Coutinho. Ngoại hạng Anh kết thúc vào 30/6

Bóng đá hôm nay 16/4: MU phải chi 70 triệu bảng để có Coutinho, các CLB Premier League muốn kết thúc mùa giải vào ngày 30/6. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt thống kê được là tổng giá trị chuyển nhượng cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh đã giảm hơn 1,6 tỷ bảng. Lí do của sự sụt giảm không có gì khó hiểu. Trong khi các cầu thủ không thể thi đấu (vì dịch bệnh) thì hợp đồng của họ với CLB ngày một tiến gần hơn tới thời gian đáo hạn.

Không ngạc nhiên khi Man City là đội có giá chuyển nhượng cầu thủ giảm nhiều nhất vì nhiều ngôi sao đắt tiền của họ đã chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Tổng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ City giảm khoảng 19% từ 1,14 tỷ bảng vào ngày ¼ xuống 917 triệu bảng vào ngày 15/4. Những cầu thủ giảm giá chuyển nhượng nhiều nhất là Sterling và De Bruyne, hai cầu thủ giá trị nhất của City xét theo các yếu tố như tuổi tác, thời hạn hợp đồng và năng lực chuyên môn. Cụ thể, giá chuyển nhượng của Sterling ước giảm 28,8 triệu bảng, còn 115,2 triệu trong khi giá chuyển nhượng của De Bruyne giảm 27 triệu bảng, còn 108 triệu.

 

Bong da, Tin tuc bong da, Bóng đá, Giá cầu thủ sụt giảm, MU, Liverpool, Man City, bong da hom nay, giá trị cầu thủ, giá trị đội hình, Ngoại hạng Anh, Covid-19, Covid19
Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ ở Anh giảm nhiều do Covid-19

Liverpool có thể sẽ vô địch Anh lần đầu tiên sau 30 năm sau khi giải Ngoại hạng được nối lại nhưng họ cũng không tránh được xu thế chung là giá chuyển nhượng cầu thủ giảm do Covid-19.

Tổng giá trị chuyển nhượng của bộ ba Salah, Mane, Van Dijk giảm 72 triệu bảng. Trent Alexander-Arnold do còn rất trẻ nên giá trị chuyển nhượng mới giảm 10 triệu bảng từ 99 triệu xuống 89 triệu. Tổng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ Liverpool giảm 19,1% từ 1,08 tỷ bảng xuống 870 triệu bảng.

Các ngôi sao khác và các CLB khác cũng chịu chung số phận khi Covid-19 khiến họ mất giá nghiêm trọng trên thị trường chuyển nhượng. Chẳng hạn, tổng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ Tottenham giảm từ 777 triệu bảng xuống còn 629 triệu trong những tuần gần đây. Harry Kane giảm giá từ 135 triệu bảng xuống 108 triệu, Son Heung Min và Dele Alli giảm giá gần 15 triệu bảng, xuống còn 57,6 triệu.

Trong số các CLB thuộc nhóm đầu Premier League, giá trị cầu thủ của Chelsea không bị ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19 do Frank Lampard sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Với những người có giá trị chuyển nhượng chỉ giảm 10% như Christian Pulisic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Reece James và Billy Gilmour, tổng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ Chelsea chỉ giảm 18% xuống còn 612 triệu bảng. Cùng với Arsenal, Chelsea là một trong hai đội có mức giảm giá trị chuyển nhượng của cầu thủ thấp nhất trong “Top 6” Ngoại hạng Anh.

Bong da, Tin tuc bong da, Bóng đá, Giá cầu thủ sụt giảm, MU, Liverpool, Man City, bong da hom nay, giá trị cầu thủ, giá trị đội hình, Ngoại hạng Anh, Covid-19, Covid19
MU chỉ có giá trị đội hình đắt thứ 5 ở giải Ngoại hạng

Dù đầu tư khá mạnh tay trong những năm gần đây, MU chỉ là đội có giá trị đội hình đắt thứ 5 giải đấu. Giá trị chuyển nhượng cầu thủ của họ giảm 19% do Covid-19. Tất cả các cầu thủ như Paul Pogba, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial và David de Gea đều giảm giá chuyển nhượng 20% trong đó Pogba giảm giá chuyển nhượng từ 90 triệu bảng xuống 72 triệu. Harry Maguire giảm giá chuyển nhượng từ 63 triệu bảng xuống còn 50 triệu. Giá chuyển nhượng của Rashford giảm 14 triệu.

Tương tự Chelsea, Arsenal sử dụng một loạt cầu thủ trẻ trong đội hình và giá chuyển nhượng của những cầu thủ này chỉ giảm 10%. Đó là những Matteo Guendouzi, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Joe Willock, Reiss Nelson và Eddie Nketiah.

Không chỉ các đội bóng lớn bị thiệt hại tài chính do giá chuyển nhượng cầu thủ giảm vì Covid-19 mà cả những CLB hạng trung cũng thiệt hại nhiều trong đó giảm giá chuyển nhượng nhiều nhất, đều ở mức 20% có Leicester, Crystal Palace và Newcastle.

Norwich là CLB có giá trị chuyển nhượng cầu thủ giảm ít nhất trong số các đội bóng chơi ở giải Ngoại hạng, chỉ 15,5%.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm