Ghế nóng ở Chelsea: Allegri hay Conte đều hay, nhưng…

24/02/2016 19:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tháng 2/2016, tin đồn Massimiliano Allegri đã đạt được thỏa thuận cho một hợp đồng 4 năm với Chelsea rộ lên và nó khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Còn hôm qua báo chí Italy lại khẳng định Antonio Conte đã được chọn.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng Diego Simeone phù hợp hơn cả. Thoáng thất vọng là có, đối với những người yêu Chelsea thực sự.

Ai cũng hay

Với những cái tên tiềm năng nhất là Allegri, Conte và Simeone, ai trong số họ là người phù hợp với Chelsea nhất, đủ sức gánh gồng Chelsea vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất?

Trả lời câu hỏi đó rất khó. Conte đã làm việc rất tốt ở Juve và hiện nay là tuyển Italy. Ông chứng minh được rằng mình là HLV số 1 trong số các HLV thế hệ trẻ của Italy. Trong khi đó, Massimiliano Allegri đã dẹp bỏ toàn bộ ngờ vực dành cho mình sau khi tiếp quản Juve từ tay Conte. Đặc biệt là ở mùa bóng này, khi ông vẫn làm rất hiệu quả với một Juve không còn Pirlo, Vidal hay Tevez, ông càng cho thấy mình là con người tài năng như thế nào.

Abramovich ra tay, mời được Conte về dẫn dắt Chelsea

Abramovich ra tay, mời được Conte về dẫn dắt Chelsea

HLV Antonio Conte và phía Chelsea đã đạt được thỏa thuận miệng về việc ông sẽ tới dẫn dắt “The Blues” từ mùa tới. Thông tin này đang được báo chí Anh lan truyền.

Kết quả để đánh giá không phải là một Serie A không quá nhiều áp lực cạnh tranh mà chính là những gì Juve thể hiện ở Champions League. Allegri coi như đã qua được kỳ sát hạch sự nghiệp lớn nhất để cùng Conte đứng ở vị thế hai HLV thế hệ mới hay nhất nước Ý.

Còn Diego Simeone, có lẽ chẳng cần nói nhiều hơn về ông nữa. Không có Simeone, sẽ không có một cuộc đua tay ba hấp dẫn ở Primera Liga mấy năm qua.

Tất cả họ đều tài năng nhưng liệu tài năng đó sẽ phát huy được hay không với Chelsea, khi Premier League là một sân chơi khác và cách làm việc của các CLB Anh lại theo một cơ chế khác.

Khi Jose Mourinho trở lại Chelsea lần thứ hai, nhiều người đã coi đó là một sự kết hợp không gì tuyệt vời hơn bởi tinh thần Chelsea bao nhiêu năm nay gần như chính là tinh thần Mourinho. Không một CĐV Chelsea nào nghĩ rằng có một người thích hợp hơn Mourinho để chèo lái đội bóng trong tim họ. Họ có thể thừa nhận Mourinho không phải là người tài năng nhất, nhưng ở Stamford Bridge ông là duy nhất.

Nhưng chẳng ai là không thể thay thế và Mourinho cũng phải ra đi như bất kỳ một HLV bình thường nào khác. Và chiếc ghế trống để lại đang chờ được điền tên những tài năng kể trên, những người nếu ngồi vào đó thì cũng chỉ bắt đầu bằng hai chữ “tiềm năng”.

Chelsea không chỉ cần một HLV tài năng

Thực tế, nhiều đánh giá đã được đưa ra đều cho rằng Simeone chính là Mourinho ở một phiên bản được nâng cấp. Cách mà Simeone làm việc với Atletico không khác gì cách Mourinho bắt đầu với Chelsea ở thời kỳ 2004, thời kỳ Chelsea vẫn bị đánh giá thấp hơn Man United và Arsenal. Thậm chí, Simeone còn gặp khó khăn hơn Mourinho bởi Atletico không phải đội đầu tư mạnh mẽ như Chelsea. Vậy mà Simeone vẫn có được những danh hiệu cao quý và thậm chí, ông còn vào đến chung kết Champions League và chỉ chịu bại trận trước Real ở những phút mệt nhoài của hiệp phụ.

Massimiliano Allegri cũng tương tự như Simeone, khi ông tiếp quản Juve từ Conte với những chê bai cho rằng ông chỉ “hưởng sái” từ nền tảng của người tiền nhiệm. Nhưng vị trí Á quân Champions League 2015 đủ cho thấy Allegri không tầm thường như người ta nghĩ. Ông chỉ mờ nhạt bởi sự mờ nhạt của Serie A trong những năm qua dưới con mắt truyền thông mà thôi. Nếu được lộ sáng như Simeone, Allegri đã nổi như cồn.

Conte mới là bí ẩn lớn nhất. Nếu Simeone và Allegri vừa là tướng đánh trận, vừa là người xây dựng nền tảng lực lượng tốt thì Conte còn là người xây dựng được triết lý chung cho đội bóng. Không thể phủ nhận, Juve dưới tay Conte đã mang một triết lý hiện đại hơn hẳn so với chính họ trước đây và hiện thời, Allegri vẫn đang làm việc trên nền tảng triết lý chung vững chắc ấy.

Ai cũng hay, ai cũng tài, song cái mà Chelsea cần không chỉ là một người tài, mà họ cần hơn cả là một môi trường văn hoá của một đế chế bóng đá, thứ mà Abramovich và các cộng sự vẫn chưa thực hiện được.

Nếu tạo dựng được một môi trường như thế, với các thuộc tính được xác định rõ, với các yếu tính căn bản mà bất kỳ HLV nào cũng phải tuân thủ, họ có khi đã không phải sa thải Mourinho, hoặc cứ tiếp tục với Hiddink như lời kêu gọi của Mikel, cũng đã đủ có thể chinh phục những đỉnh cao đầy thách thức rồi.

93 Allegri tổng cộng dẫn dắt Juve 93 trận tính đến thời điểm này. Ông thắng 62 trận, đạt tỷ lệ 66,67%, hòa 19 và thua 12.

151 Conte dẫn dắt Juve 151 trận trong 3 năm (2011 đến 2014), thắng 102 (67,55%), hòa 34 và thua 15.

240 Simeone dẫn dắt Atletico Madrid trong 240 trận, từ tháng 12/2011 đến nay. Ông thắng 151 trận (62,92%), hòa 49, thua 40.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm