Ghế huấn luyện viên tại Chelsea: Simeone thay Mourinho vào mùa sau?

10/11/2015 06:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những tín hiệu gần đây cho thấy Chelsea đang sẵn sàng cho những phương án thay thế Jose Mourinho, khi đội bóng trải qua thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League dưới kỷ nguyên Roman Abramovich.

Nổi lên trong số các lựa chọn là Diego Simeone, người đang dẫn dắt Atletico Madrid. Chiến lược gia người Argentina hiện vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Vicente Calderon đến tận năm 2020, nhưng trang Express Sport tiết lộ Chelsea điền tên ông ở vị trí ứng viên đầu tiên cho chiếc ghế huấn luyện ở sân Stamford Bridge nếu nhà ĐKVĐ Premier League chấp nhận cuộc sống không có Mourinho.

Simeone chỉ đến từ mùa sau

Nhưng kể cả khi bỏ cả đống tiền để chấp nhận bồi thường khoản phí khổng lồ cho những năm còn lại trong hợp đồng của Simeone với Atletico Madrid, Chelsea vẫn phải cạnh tranh với một đội bóng khác, đội tuyển Argentina. Đội bóng xứ Tango muốn đưa vị HLV 45 tuổi này trở lại quê nhà để thay thế Gerardo Martino. Bất chấp việc Argentina đã lọt vào chung kết Copa America, Martino đang bị đặt dấu hỏi về năng lực sau khi đội tuyển Argentina không thể giành chiến thắng trong hai trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018, với thất bại 0-2 trước Ecuador và trận hòa 0-0 trước Paraguay.

Chelsea có thể mất 100 triệu bảng nếu 'thay tướng giữa dòng'

Chelsea có thể mất 100 triệu bảng nếu 'thay tướng giữa dòng'

Chelsea đang có phong độ tệ hại ở mùa giải này và nếu Abramovich muốn tạo ra sự thay đổi về nhân sự trên ghế HLV, số tiền mà ông phải bỏ ra có thể lên tới 100 triệu bảng.

Một yếu tố để Chelsea có thể hy vọng vào khả năng đem Simeone đến với nước Anh là một điều khoản cho phép chiến lược gia này có thể ra đi vào mùa hè sang năm, sau khi giúp cho Atletico Madrid giành chức vô địch La Liga mùa 2013-14, cũng như vô địch Europa League và Siêu Cúp Châu Âu mùa 2011-12 và Cúp Nhà Vua vào mùa 2012-13. Hơn thế, Atletico Madrid mùa này đang chơi không tốt và một vài người bạn tiết lộ rằng Simeone sẵn sàng cho một thử thách mới.

Dù sao, Simeone sẽ không đến Chelsea ngay, mà có thể phải chờ đến mùa sau. Điều này khiến Abramovich cần một HLV tạm quyền nếu ông muốn nói lời chia tay với Mourinho ngay ở thời điểm hiện tại.

Cần người tạm quyền & bổ sung nhân sự

Khả năng lớn nhất là nhà ĐKVĐ Premier League sẽ mời lại Guus Hiddink, người đã từng giành Cúp FA cùng Chelsea ở mùa 2008-09 cũng với vai trò HLV tạm quyền, trở lại đảm nhận vị trí này thêm một lần nữa. Hiddink hiện đang thất nghiệp sau rời khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan và ông sẵn sàng tái xuất nếu được phía Chelsea tiếp cận. Cách đây chưa lâu, Hiddink vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 68.

Chelsea của Mourinho bạc nhược tinh thần ghê gớm thế nào so với trước đây?

Chelsea của Mourinho bạc nhược tinh thần ghê gớm thế nào so với trước đây?

Thống kê cho thấy Chelsea là đội có tâm lý thi đấu yếu nhất Premier League. Các cầu thủ của Mourinho mất điểm sau khi dẫn trước đối thủ nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Abramovich tỏ ra lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định với Mourinho, bất chấp việc Chelsea đã trải qua thất bại thứ 7 ở Premier League mùa này sau khi để thua Stoke 0-1 cuối tuần qua. Đó là trận đấu mà Mourinho phải xem từ khách sạn sau khi nhận án cấm vào sân Britannia từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Vị tỷ phú người Nga sẽ đưa ra quyết định về tương lai của Mourinho trong tuần này khi Premier League tạm nghỉ để các ĐTQG tập trung. Cơ hội để chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở lại sân Stamford Bridge trở nên mong manh khi Chelsea thua trận thứ ba liên tiếp tại Premier League, đồng thời là thất bại thứ 7 sau 12 vòng. Họ hiện đang xếp thứ 16 và không còn cách quá xa nhóm xuống hạng. Trận đấu tiếp theo của Chelsea ở đấu trường quốc nội là cuộc đối đầu với Norwich trên sân nhà sau đây gần hai tuần nữa, và Abramovich sẽ quyết đoán hơn nếu Mourinho không thể giúp đội bóng áo xanh tránh khỏi thất bại thứ 8.

Những nguyên nhân chính khiến Abramovich chưa thể sa thải Mourinho là sự ủng hộ vô bờ bến của các cổ động viên dành cho chiến lược gia 52 tuổi này bất chấp khởi đầu đầy khó khăn, cũng như những lựa chọn thay thế bị hạn chế.

Ngoài vấn đề HLV, Chelsea nhiều khả năng sẽ tiến hành tăng cường nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, dù người cầm lái của đội bóng này trong thời gian tới là ai. Antoine Griezmann được nhắm đến cho vị trí trung phong, khi Diego Costa có dấu hiệu xuống phong độ, với chỉ vỏn vẹn hai bàn thắng ở Premier League mùa này. Ngoài ra, Alex Texeira (Shakhtar Donetsk), Marquinhos (PSG), John Stones (Everton) vẫn trong tầm ngắm của đội chủ sân Stamford Bridge.

2020 Hợp đồng của Simeone với Atletico Madrid sẽ đáo hạn vào năm 2020, nhưng ông hoàn toàn có thể ra đi vào mùa hè sang năm.

16 Chelsea đang xếp thứ 16 sau 12 vòng ở Premier League, thành tích tệ hại nhất dưới triều đại Mourinho.

3 Thất bại trước Stoke là trận thua thứ ba liên tiếp của Chelsea ở Premier League mùa này, trước đó họ thua West Ham và Liverpool.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm