Gary Neville và Roy Keane đã sai khi loại MU và Man City khỏi cuộc đua vô địch

15/12/2020 21:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Gary Neville và Roy Keane đã hoài nghi về khả năng giành danh hiệu của MU và Man City sau trận hòa 0-0 ở derby Manchester. Nhưng một trận đấu không thể quyết định cả mùa giải.

Tin bóng đá MU 15/12: Raiola đính chính tương lai Pogba. MU săn ‘Neymar mới’ giá 60 triệu euro

Tin bóng đá MU 15/12: Raiola đính chính tương lai Pogba. MU săn ‘Neymar mới’ giá 60 triệu euro

Raiola đính chính tương lai Pogba. MU săn sao trẻ Brazil giá 60 triệu euro. Hai đội bóng Ngoại hạng Anh hỏi mượn Brandon Williams. Sergio Romero đạt thỏa thuận tới La Liga? Bayern Munich từ chối bán sao cho MU.

Có một video trên YouTube trên nền nhạc hài kịch của Benny Hill, dựng lại hình ảnh 81 quả tạt mà MU cố gắng đưa vào vòng cấm địa trong trận hòa 2-2 với Fulham tháng 2/2014. Trận đấu đó gắn với kỷ nguyên David Moyes ở Old Trafford và thống kê giờ thường xuất hiện trên Twitter như một trò đùa. Đó rõ ràng là khởi đầu cho kết thúc của Moyes.

Mùa này, Arsenal của HLV Mikel Arteta gợi lại ký ức của MU thời Moyes. Khi Arsenal thua Wolves 1-2 tối 29/11, họ tạt 33 quả. Sau trận đó, Arteta cho rằng "Pháo Thủ" cần tạt bóng nhiều hơn, để tăng cơ hội ghi bàn. Tới trận derby London với Tottenham, cầu thủ Arsenal có lẽ đã làm hài lòng Arteta khi tung ra 44 quả tạt. Con số này chưa là gì so với kỷ lục của MU và Arteta có lẽ coi đó là niềm an ủi đối với họ.

Chú thích ảnh
Roy Keane và Neville loại MU và Man City khỏi cuộc đua vô địch

  

Nếu Ole Solskjaer tham khảo chiến thuật này, chắc chắn ông sẽ hứng chịu chỉ trích, chế nhạo từ người hâm mộ MU và người yêu bóng đá. Về phần Pep Guardiola, ông đơn giản không dám thử nghiệm. Đó là lý do tại sao trận derby Manchester đêm thứ Bảy tuần qua bế tắc, buồn tẻ. Nhưng như vậy không có nghĩa là 2 CLB đã sa sút tới mức như những chuyên gia chê bai. Dù cả MU và Man City lúc này đều trượt khỏi Top 4 nhưng trận hòa là dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng của họ dành cho nhau, với vị thế của họ ở Premier League.

Là những bình luận viên trên đài Sky Sports, Roy Keane, Micah Richards và Gary Neville phải tìm ra điều gì đó để bình luận, để chê bai. Không thể suy đoán về tình huống VAR từ chối quả phạt đền cho MU, họ cần nói về điều gì đó to tát hơn, như tranh luận về khả năng giành danh hiệu của các CLB Manchester.

Keane nói: “Tôi không thấy Man City có khả năng đoạt chức vô địch. Tôi chẳng hề thấy. Hãy nhìn vào các cầu thủ tuyến trên và tiền đạo của họ. Sergio Aguero mỗi khi trở lại sau chấn thương, cậu ấy tăng cân hoặc dính thêm chấn thương khác. Gabriel Jesus không thể đưa CLB đến chức vô địch. Tôi cho rằng họ đứng sau Chelsea, Liverpool và Spurs”. Neville nói thêm: “Chẳng có gì trong trận đấu này cho tôi thấy rằng họ có khả năng cạnh tranh danh hiệu”.

Chú thích ảnh
Nhưng một trận đấu không thể quyết định cả mùa giải

  

Cả hai chuyên gia đều nắm bắt chung một lập luận. Nhưng một trận đấu không xác định một mùa giải. Đặc biệt là ở vòng đấu đó, cả Liverpool và Tottenham đều đánh rơi điểm số trước những đối thủ họ có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Đừng để bị đánh lừa bởi sự nhàm chán của trận derby Manchester. Nó có thể chỉ là một phần của mùa giải Ngoại hạng Anh khó đoán. Cả MU và Man City đều còn khả năng giành danh hiệu.

Solskjaer không sắc sảo về mặt chiến thuật như Guardiola. Nhưng ông vượt xa cấp độ của Moyes năm 2014 với những gì mà đội của ông đã thể hiện ở trận derby Manchester. Ông cũng chứng tỏ bản thân có khả năng hơn Arteta. Dù sao, chẳng cần một thiên tài mới có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm