Gary Neville: 'Thật xấu hổ nếu MU để De Jong về Chelsea'

11/08/2022 10:02 GMT+7 | Man United

Gary Neville khẳng định sẽ rất 'xấu hổ' nếu MU để mục tiêu hàng đầu của mình - Frenkie de Jong gia nhập Chelsea. Tiền vệ người Hà Lan hiện đang tiến gần hơn đến việc chuyển đến Stamford Bridge.

Chelsea sẵn sàng đáp ứng 75 triệu bảng cho thương vụ De Jong

Chelsea sẵn sàng đáp ứng 75 triệu bảng cho thương vụ De Jong

De Jong trở thành mục tiêu số 1 cho hàng tiền vệ của Chelsea. The Blues tiếp tục đưa ra lời đề nghị mới với giá cao ngất ngưởng nhằm đưa cầu thủ người Hà Lan về Stamford Bridge.

 

Gary Neville tuyên bố rằng sẽ rất ‘kinh khủng’ nếu Frenkie de Jong chuyển đến Chelsea và cho rằng đây là điều mà 'người ta thậm chí không thèm nghĩ đến'.

De Jong đã là mục tiêu hàng đầu của Erik ten Hag trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè, là cái tên mà MU từng khẳng định quyết tâm theo đuổi bằng được.

Tiền vệ từng chơi dưới thời của Ten Hag khi ông dẫn dắt Ajax và đang khao khát một cuộc tái ngộ tại Old Trafford.

Trước đó, MU đã từng đạt được thỏa thuận với Barca về mức phí 63 triệu bảng cho De Jong nhưng việc đội bóng xứ Catalan vẫn còn nợ 17 triệu bảng tiền lương và De Jong cũng chưa muốn rời Barca để chuyển đến một CLB mà không cho anh cơ hội để chơi tại Champions League đã khiến cho thương vụ không đi đến đâu.

Và mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn đối với MU khi Chelsea tham gia vào thương vụ này và liên tục tiếp cận, đưa ra những lời đề nghị với giá cao ngất ngưởng. Mới đây, The Blues được cho là đã đồng ý mức phí 75 triệu bảng (bao gồm cả phụ phí) cho cầu thủ này. Thậm chí đội chủ sân Stamford Bridge còn sẵn sàng trả luôn khoản tiền nợ lương mà Barca đã trì hoãn với De Jong.

 

Chú thích ảnh
Frenkie de Jong của Barcelona được cho là sẽ gia nhập Chelsea với mức phí 75triệu bảng.
Chú thích ảnh
Cầu thủ người Hà Lan từng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Erik ten Hag. Ảnh: EPA.

Theo Neville, nếu tiền vệ người Hà Lan chuyển đến Stamford Bridge, điều đó sẽ rất tàn khốc đối với MU.

“Nếu họ (MU) không có được cậu ấy thì thật đáng xấu hổ nếu như điểm đến của De Jong là Chelsea, điều đó thật kinh khủng,” anh chia sẻ với Football Daily trước trận thua của MU tại Premier League trước Brighton.

“Nếu De Jong không muốn đến, thỏa thuận có lẽ đã bị hủy bỏ cách đây vài tuần rồi. Bởi vì mối quan hệ giữa cầu thủ với huấn luyện viên phải có một số thông tin liên lạc mang nghĩa kiểu như ‘hãy đợi tôi, tôi sẽ đến’.

 

Chú thích ảnh
Gary Neville tin rằng sẽ rất "xấu hổ" nếu như MU không thể ký hợp đồng với De Jong và để tiền vệ này gia nhập Chelsea .

“Có ba trường hợp sẽ xảy ra. Một là cậu ấy đến MU với toan tính và kiên nhẫn.

“Hai là ở lại Barca, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ không được phép mua thêm cầu thủ nào nữa.

“Thứ ba – điều mà thậm chí chẳng ai liệu trước được. Cậu ấy đến Chelsea - một câu lạc bộ đối thủ của MU ở Premier League, đối đấu với HLV mà mình đã từng làm việc cùng.”

Hàng tiền vệ của MU một lần nữa lại phơi bày ra những điểm yếu kém trong trận thua thảm hại 2-1 hôm Chủ nhật trước đội bóng của Graham Potter. Bộ đôi tiền vệ Fred - Scott McTominay đã bị chỉ trích nặng nề vì màn trình diễn của họ.

Ten Hag được đang rất muốn tăng cường hàng tiền vệ của mình đặc biệt là khi thương vụ với De Jong gần như đã thất bại. Sự thay thế cho De Jong có lẽ là Adrien Rabiot của Juventus, dự kiến ​​sẽ đến Old Traford với bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng.

Mặt khác, tiền vệ người Pháp bị giới chuyên môn đặt ra nhiều sự hoài nghi hơn là kỳ vọng khi so sánh với các cầu thủ trong đội hình của MU hiện tại.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm