Gary Neville: 'MU cần một HLV có thể xây dựng từ gốc rễ'

23/11/2021 06:21 GMT+7 | Man United

Gary Neville khẳng định vẫn có điều gì đó “cơ bản không ổn” với MU sau khi CLB sa thải Ole Gunnar Solskjaer.

TRỰC TIẾP bóng đá Villarreal vs MU, Cúp C1 (00h45, 24/11)

TRỰC TIẾP bóng đá Villarreal vs MU, Cúp C1 (00h45, 24/11)

TRỰC TIẾP bóng đá Villarreal vs MU, Cúp C1 (00h45, 24/11). Xem bóng đá trực tiếp Villarreal vs MU, vòng bảng Champions League. FPT Play trực tiếp bóng đá hôm nay.

Solskjaer đã bị MU sa thải vào cuối tuần qua sau trận thua bẽ bàng 1-4 trước Watford. Đây là thất bại thứ 5 trong 7 trận gần nhất của đội bóng này, bao gồm trận thua toàn diện trước Man City và trận thua 0-5 trước Liverpool.

Chiến lược gia người Na Uy là người mới nhất trong đội ngũ HLV, những người đã phải vật lộn để giúp MU tìm lại ánh hào quang kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, phải rời CLB.

Trong chương trình của mình, Gary Neville chỉ ra rằng MU đã quay trở về thời kỳ tồi tệ vì ban quản trị đã không có những “quyết định đúng đắn”.

“Có một vấn đề liên quan đến văn hóa ở MU. Ole đã trải qua rất nhiều thất bại trong tháng qua và việc ông ấy bị sa thải là điều dễ hiểu. Đó là những gì bạn sẽ nhận được khi là HLV của một CLB có quy mô lớn như MU. Nhưng thực tế là một khi Ole ra đi, tâm điểm chú ý sẽ hướng đến một nơi khác”, Neville chia sẻ.

“Nó sẽ nằm ở các nhà điều hành bóng đá, nó sẽ nằm ở những người ra quyết định, nó sẽ nằm ở các chủ sở hữu. Họ đã chứng minh rằng không có Sir Alex Ferguson, họ không thể hoạt động đúng như một CLB bóng đá”.

“Nếu bạn chi hơn một tỷ bảng, bạn sẽ mang về những nhà cầm quân đẳng cấp thế giới như Mourinho hay Van Gaal. Nhưng họ lại không thể vô địch. Có một điều gì đó không ổn ở CLB. Họ cần phải thay đổi để đạt được vị trí mong muốn”.

“Chúng ta có thể nói rằng công việc của Ole là xây một cây cầu để hướng đến tương lai tốt hơn. Giờ thì một ai đó sẽ đến, tiếp tục chạy trên cây cầu đó và vô địch giải đấu. Nhưng tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra”.

Chú thích ảnh
Neville chia sẻ về các vấn đề của MU

 

MU sa thải Solskjaer: Khi cái tâm không đi cùng cái tầm

MU sa thải Solskjaer: Khi cái tâm không đi cùng cái tầm

Cuối cùng kỷ nguyên Ole Gunnar Solskjaer ở MU đã khép lại sau gần 3 năm. Dự án dài hạn biến thành ngắn hạn. Chuyện gì phải đến đã đến khi MU đã chọn không đúng người cần chọn.

 

Solskjaer là HLV thứ 4 của MU kể từ khi Sir Alex rời CLB. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn chưa tiến gần được đến vị thế cạnh tranh vô địch Champions League.

Sự thất vọng của MU tương phản hoàn toàn so với thành công của Man City. Trong thời gian qua, đội bóng hàng xóm đã vô địch Premier League tới 5 lần.

Neville nói tiếp: “Tôi thấy một sân khấu âm nhạc 25.000 chỗ ngồi mới đang được xây dựng trong khuôn viên Etihad, họ có một học viện bóng đá đẳng cấp thế giới, cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, có một sân vận động nhỏ mà học viện và các đội nữ sử dụng. Họ đã xây dựng một đế chế bóng đá ở đây, nơi mọi thứ đều thông suốt và họ đưa ra những quyết định đúng đắn trong và ngoài sân cỏ”.

“Tuy nhiên, trên con đường tại Old Trafford, nơi MU, CLB bộ bóng đá lớn nhất thế giới theo quan điểm của tôi, và chắc chắn là CLB lớn nhất nước Anh, có rất nhiều số tiền đã được chi tiêu trong 8 năm qua, nhưng việc ra quyết định thực sự kém”.

“3 trong số 4 HLV đã được ký hợp đồng dài hạn hoặc gia hạn rồi bị sa thải trong vòng vài tháng. Nó có thể xảy ra, một lần, nhưng không thể xảy ra tới ba lần”.

Hiện tại, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers và Erik ten Hag là những ứng cử viên cho chiếc ghế nóng của MU. Neville nhấn mạnh CLB bây giờ không cần một “chàng trai địa phương hoặc cựu huyền thoại” để tiếp quản CLB. Thay vào đó, MU cần một người có thể “xây dựng một điều gì đó từ gốc rễ”.

“Bạn có thể đạt được các giá trị và văn hóa của một CLB mà không nhất thiết phải là một fan hâm mộ tuyệt vời nhất”.

“Jurgen Klopp đã làm được điều đó tại Liverpool, Pep Guardiola đã tạo ra một nền văn hóa và sự rung cảm đặc biệt tại Man City”.

“Không cần phải là một đứa trẻ địa phương hay một cựu huyền thoại trở về nhà, mà cần phải là một người có thể hiểu CLB này có ý nghĩa như thế nào”.

“Sir Alex Ferguson rời Aberdeen năm 1986 mà không biết MU là gì. Ông ấy chưa bao giờ sống ở Manchester và chưa bao giờ làm việc ở CLB này trước đây. Nhưng ông ấy đã nắm bắt và hiểu mọi giá trị ngay lập tức. Ông ấy lan tỏa điều đó đến những người khác và tạo ra một triều đại”.

“Tôi không nói MU cần tạo ra một triều đại, nhưng họ cần tìm một HLV có thể xây dựng điều gì đó từ gốc rễ, giao tiếp với người hâm mộ và hiểu văn hóa, các giá trị, nguyên tắc, giải trí, rủi ro - mọi thứ của MU”, Neville khép lại.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm