Gary Neville: ‘Lukaku tịt ngòi 8 trận, Mourinho vẫn không nên loại bỏ anh'

26/10/2018 14:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Huyền thoại Man United, Gary Neville, cho rằng Jose Mourinho không nên loại bỏ Romelu Lukaku, tiền đạo đã không ghi bàn trong 8 trận đấu gần nhất.

 

Fan M.U phẫn nộ và suy sụp trước những pha đỡ bóng siêu tệ của Lukaku

Fan M.U phẫn nộ và suy sụp trước những pha đỡ bóng siêu tệ của Lukaku

Cựu tiền vệ Lee Sharpe đã lên tiếng chỉ trích Romelu Lukaku sau thất bại 0-1 của M.U trước Juventus tại Champions League. Trong khi đó các CĐV M.U cũng thẳng thừng chê bai kỹ thuật cá nhân của tiền đạo người Bỉ.

Có quá nhiều dấu hỏi cho phong độ của Lukaku thời gian qua. 8 trận gần nhất tiền đạo người Bỉ không thể xé lưới đối phương. Tính riêng trên sân nhà, Lukaku không thể ghi bàn kể từ tháng 3. Đó là những thống kê đáng giật mình cho một tiền đạo, đặc biệt là được mua về với giá 75 triệu bảng như Lukaku.

Khi M.U để thua Juventus ở trận đấu mà Lukaku chỉ có đúng duy nhất 1 cú sút trong 90 phút thi đấu, người hâm mộ đã kêu gọi loại bỏ tiền đạo người Bỉ. Họ tin rằng nếu Lukaku còn ở trên sân, M.U sẽ có một mùa giải thất bại.

Chú thích ảnh
Lukaku đã "tịt ngòi" 8 trận đấu

Ở một góc nhìn khác, Gary Neville cho rằng không nên loại Lukaku. Theo huyền thoại M.U, HLV Mourinho cần khôi phục sự tự tin cho chân sút 25 tuổi, đưa anh trở lại phong độ vốn có. Với Neville, M.U có quá ít bàn thắng, lỗi không hoàn toàn thuộc về Lukaku.

“Tôi nghĩ rằng khi bạn có một cầu thủ đã chứng minh được năng lực trong một thời gian dài, bạn nên giữ họ”, Neville chia sẻ. “Hãy tưởng tượng đó là Wayne Rooney tại M.U. Bạn nên sử dụng cậu ấy ngay cả lúc phong độ tệ hại, luôn tin tưởng bởi bạn biết dù chơi không ấn tượng, họ vẫn có những đóng góp nhất định. Trừ khi Lukaku cảm thấy quá chán nản đến mức cảm thấy cần một kỳ nghỉ để làm mới bản thân, bạn mới nên thử. Nhưng nhớ tiếp tục sử dụng cậu ấy. Những cầu thủ hàng đầu có xu hướng vượt qua khó khăn để toả sáng”.

Chú thích ảnh
Neville cho rằng Mourinho nên trao cho Lukaku sự tự tin

Neville liên hệ Lukaku với chính mình. “Khoảng thời gian dài nhất tôi cảm thấy khó khăn là 6 tháng sau khi phạm 2 sai lầm ở trận gặp Vasco da Gama tại Club World Championship (tháng 1/2000). Tôi mất tự tin trong 6 tháng nhưng tôi tiếp tục chơi bóng trong thời gian đó và cuối cùng đã vượt qua được.

HLV luôn gặp thách thức với những cầu thủ đã xây dựng được danh tiếng. Tôi biết Lukaku là một cầu thủ yêu thích của Mourinho. Tôi biết cậu ấy có thể nghĩ rằng việc không ghi bàn trong 6-7 trận sẽ xảy ra ở một thời điểm nào đó, vì thế hãy chấp nhận khi nó xảy ra và vượt qua. Tôi nghĩ Mourinho cũng nghĩ vậy ở thời điểm này”.

Chú thích ảnh
Mourinho đang đau đầu với chất lượng đội hình của Quỷ đỏ

Trước trận đấu với Juve, Lukaku thừa nhận anh chơi hoà hợp với các đồng đội ở tuyển Bỉ hơn ở M.U. Neville cảm thông với Lukaku. Theo Neville, không phải lúc nào Lukaku cũng nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các vệ tinh ở M.U.

“Điều tôi muốn nói là chất lượng hàng tiền vệ trung tâm của M.U không đủ tốt. Tốc độ chơi bóng, sự thiếu sáng tạo. Bạn muốn nhiều hơn từ Lukaku. Ổn thôi. Nhưng bạn có muốn sự hỗ trợ tốt hơn cho cậu ấy. Chắc chắn rồi. Cách chơi hàng tiền vệ M.U rất dễ đoán. Khi tôi thấy tiền vệ M.U đưa bóng cho hậu vệ, đó là những đường chuyền dễ dãi. Một số cầu thủ thậm chí còn đẩy gánh nặng cho hàng thủ. Trong bóng đá, đó là lựa chọn cuối cùng khi bạn không còn cơ hội nào khác.

Sự cân bằng của các cầu thủ vệ tinh quanh Lukaku không đủ tốt. Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là chất lượng đội hình. Mourinho có vẻ đang phải vò đầu bứt tai. Ông ấy là nhà cầm quân tự hào với sự nghiệp nổi tiếng với sự nhất quán trong đội hình. Ông ấy làm điều đó 14 năm qua nhưng giờ đây không có một đội ổn định. Mỗi tuần là lựa chọn khác nhau. Ngay cả trong các trận đấu, phong độ của M.U ở mỗi hiệp cũng khác nhau. Như trận gặp Tottenham, hiệp 1 thật đáng kinh ngạc. Đó là màn trình diễn hay nhất tôi thấy ở Old Trafford trong 5 năm. Nhưng 45 phút tiếp theo thực sự tuyệt vọng. Mọi thứ lặp lại như thế”.

Neville cho rằng vấn đề nằm ở công tác tuyển trạch của M.U. Từ lúc Sir Alex nghỉ hưu tới nay M.U đã chi 550 triệu bảng mua cầu thủ. “Rất nhiều tiền đã được chi vào đội hình M.U. Thực tế là đội ngũ tuyển trạch làm việc quá tệ trong 4-5 năm liên tiếp. Không có sự ổn định hay chiến lược cụ thể nào cho tuyển trạch. M.U trải qua 3-4 HLV và các cầu thủ với những phong cách khác nhau đó giờ chơi cho 1 đội. Mourinho đang cố gắng biến họ thành 1 tập thể thống nhất nhưng có vẻ ông ấy cảm thấy nhiệm vụ đó quá khó khăn”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm