Gareth Barry, Man United là 'Vua của Giáng sinh'. Newcastle, Aston Villa sẽ không có quà?

25/12/2014 09:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Manchester United và Gareth Barry là những ông Vua của Giáng sinh, trong khi đó, Aston Villa có lẽ đừng mong chờ niềm vui vào dịp này.

Premier League là giải đấu duy nhất thi đấu vào dịp Giáng sinh và năm mới. Không những vậy, đây còn là giai đoạn quyết định cuộc đua vô địch, cũng như có ảnh hưởng lớn đến thứ hạng các đội bóng trong cả mùa giải.

Sportmail đã thống kê một lượt phong độ của các đội bóng tại giai đoạn này qua các mùa giải quá khứ. Manchester United được xem là Vua của Giáng sinh.

Man United – Vua của Giáng sinh

Trong số 22 trận đấu diễn ra vào ngày Boxing day (Ngày lễ tặng quà 26/12), Man United chỉ thua đúng 1 trận trước Middlesbrough với tỉ số 1-3, vào năm 2002. Tỉ lệ thắng của đội áo đỏ trong các trận đấu ở dịp này lên đến 86,4%, thành tích lý giải tại sao Man United đã vô địch Premier League đến 13 lần.


Man United thua duy nhất 1 trận trong ngày Boxing day có Juan Veron.

Đội xếp sau Man United về tỉ lệ thắng trong các trận đấu của Boxing day là Arsenal. Tỉ lệ thắng của họ đạt 68,2%, cụ thể là đội Pháo thủ đã thắng 15/22 trận đấu vào dịp Boxing day, hòa 6 và thua 1. Đứng thứ 3 ở hạng mục này là Liverpool.

Everton và Aston Villa sẽ có Giáng sinh u ám?

Có 3/20 đội thuộc Premier League mùa này chưa từng thắng trận nào trong Boxing day là Burnley, Hull City và Swansea. Tuy nhiên, ba đội này chi đá 7 trận thuộc Boxing day, bởi họ trước đây phải ngụp lặn ở các giải hạng dưới.

Trong số các đội đá trên 19 trận đấu trong Boxing day, Aston Villa có thành tích ở Boxing day là đáng thất vọng nhất. Họ đá 22 trận đấu trong ngày này, nhưng chỉ thắng 3, đạt tỉ lệ thắng chỉ 13.6% số trận.

Với Everton, bất chấp dự đủ 22 trận Boxing day, họ mới chỉ thắng được 6 trận, hòa 7, còn lại là thua.

Newcastle cũng là đội chơi rất dở ở dịp Boxing day. Tỉ lệ thắng trận của họ trong dịp này chỉ là 20%.

Gareth Barry yêu Boxing day

Có những cầu thủ yêu Boxing day một cách đặc biệt. Robbie Fowler dẫn đầu danh sách ghi bàn tính trong các trận đấu thuộc dịp này, với 8 bàn đã ghi cho Liverpool và Manchester City tính trong giai đoạn từ 1994 đến 2004.


Barry đã ghi đến 4 bàn trong những trận đấu dịp Boxing day.

Thierry Henry và Robbie Keane cũng là những chuyên gia phát quà nhân ngày lễ tặng quà: cả hai đều đã ghi 7 bàn trong các trận đấu thuộc ngày 26/12.

Theo Walcott của Arsenal đã ghi được 6 bàn. Tiền vệ Gareth Barry của Everton thì đã ghi được 3 bàn cho Villa và 1 bàn cho City ở dịp này. Thành tích này không phải là cao nhất theo quan điểm thống kê, nhưng là đáng nể với một tiền vệ phòng ngự như Barry.

Stoke của Mark Hughes cần đặc biệt dè chừng anh chàng này, trong chuyến làm khách Goodison Park sắp tới.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm