Gabriel Jesus sẽ vực dậy Sergio Aguero?

02/02/2017 21:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sức sống nơi hàng công Man City dường như đã trở lại với sự xuất hiện của họng pháo trẻ trung đến từ Brazil, Gabriel Jesus. Liệu “quả dưa hấu” của Pep Guardiola có thể tiếp tục tỏa sáng và quan trọng hơn là tạo nên sự kết hợp lợi hại với Sergio Aguero hay đơn thuần anh là tấm bản lề để mở đường cho sự ra đi của người đàn anh?

Sau trận đấu ấn tượng tại FA Cup trước Crystal Palace, Jesus còn hâm nóng bầu không khí ở nửa xanh thành Manchester lên gấp đôi với 1 bàn và 1 đường kiến tạo trong lần ra mắt trọn vẹn đầu tiên tại Premier League khi Man City đả bại West Ham.

Không biết Aguero nghĩ gì khi ngồi trên ghế dự bị chứng kiến cậu đàn em thi đấu nhưng với những CĐV lạc quan, họ vẫn có quyền mơ tới một sự kết hợp già-trẻ đích thực bởi dù sao Aguero vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất Premier League ở thời điểm này. Áp lực từ Jesus thậm chí còn có thể mang đến tín hiệu tích cực cho Aguero, cầu thủ đang cần một cú hích lớn trong giai đoạn cả tâm lý và phong độ gặp vấn đề.

Vậy, bộ đôi này có thể mang lại điều gì đặc biệt cho người thầy vẫn loay hoay tìm cách thích nghi với bóng đá Anh?

Những bàn thắng


Thành tích ghi bàn của Aguero kể từ khi gia nhập Man City là điều không còn gì phải bàn cãi. Anh “đút túi” 113 bàn sau 146 trận đá chính tại Premier League còn việc tại sao anh không thể hiện được sự ổn định ở nhiều thời điểm vẫn là một bí ẩn. Mùa này, 11 bàn sau 6 trận đầu tiên, bao gồm 2 hat-trick của Aguero không được nhớ nhiều vì phong độ tệ hại thời gian qua nhưng sự thật thì anh vẫn là một sát thủ trứ danh trong cấm địa.

Jesus cũng không phải tay mơ trước khung thành, những gì thể hiện trước West Ham không khiến những người hay theo dõi anh phải bất ngờ. Jesus từng ghi 21 bàn ở mùa giải thứ 2 chơi cho Palmeiras. Phẩm chất ghi bàn đã quá rõ nhưng điều anh “hớp hồn” Guardiola, Txiki Begiristain và đội tuyển trạch của Man City không nằm riêng ở đó.

Tinh thần nhiệt huyết


Cường độ hoạt động của Jesus là điều gì đó rất đặc biệt và là yếu tố quan trọng khiến City quyết định bỏ ra 27 triệu bảng để chiêu mộ anh. Cái cách anh gây phiền nhiễu hậu vệ đối phương và khiến họ mắc lỗi là điều mà Guardiola luôn rất hào hứng và cảm thấy thỏa mãn khi nói về.

“Tôi thích mình được cho là một chiến binh trên sân cỏ”, Jesus chia sẻ trên FourFourTwo. “Tôi thích mình năng nổ, luôn nỗ lực tiến lên phía trước. Từ nhỏ, tôi đã va chạm với những cầu thủ lớn tuổi hơn và hậu vệ khỏe hơn. Tôi không sợ những pha tắc bóng quyết liệt. Tôi muốn chiến thắng, tôi sẽ chiến đấu vì tập thể”.

Đến đây Jesus lại trái ngược hoàn toàn Aguero, người tỏ ra lặng lẽ hơn khi không có bóng. Cầu thủ người Argentina là tâm điểm của Man City trong nhiều năm qua và dễ hiểu khi anh được phép chạy ít những đồng đội. Tuy nhiên, đây là điều tối kị dưới thời Guardiola, một HLV yêu cầu chơi với cường độ cao ở trước vòng cấm địa đối phương.

Nói về sự khác biệt của Jesus, Guardiola cho biết: “Cậu ấy giúp chúng tôi rất nhiều khi pressing, chơi rất nhiệt huyết và năng nổ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Cậu ấy đủ khả năng tranh chấp với những cầu thủ cao hơn mình. Cậu ấy trẻ, là một tiền đạo ĐT Brazil nên cậu ấy có những điều đặc biệt riêng”.


Sự đa năng

Jesus chỉ là một cầu thủ trẻ nhưng sự đa năng của anh đã là phẩm chất có tiếng. Tiền đạo ĐT Brazil có thể chơi ở bất cứ vị trí nào ở hàng công 3 người nhưng thường xuyên dạt biên nếu được xếp đá cắm. Điều này giúp Man City có thêm nhiều sự lựa chọn và biến ảo hơn khi gặp những đối thủ khác nhau.

Trái ngược là Aguero, người luôn luôn đá cắm và thường tỏ ra chật vật khi được xếp đá rộng. Guardiola khẳng định rằng Man City có thể dùng cả 2 người trong cùng một trận đấu.

“Họ có thể đá cùng nhau”, ông nói. “Gabriel có thể được xếp đá trái. Còn Sergio, với chúng tôi thì vẫn là một cầu thủ quan trọng. Chúng tôi không thể có nhiều bàn thắng nếu thiếu cậu ấy”.

Mối liên kết


Đừng quên rằng những bàn thắng mà Man City ghi vào lưới West Ham còn có đóng góp rõ rệt của Leroy Sane, Raheem Sterling và Kevin De Bruyne. Lối đá 1 chạm tốc độ và trơn tru với sự tham gia của tất cả hàng công trong tâm điểm Jesus. Lối đá đồng đội của Jesus khiến anh trông rất thoải mái khi chơi bên cạnh đồng đội mới.

Guardiola rất muốn nhìn thấy sự gắn kết của hàng công và những gì Jesus đang thể hiện không khỏi khiến ông hài lòng. “Đường kiến tạo đầu tiên cậu ấy dành cho Raheem trong trận gặp Crystal”, ông nói. “Hôm thứ Tư là dành cho Kevin. Cậu ấy cũng rất muốn ghi bàn”.

Jesus đang mang đến những niềm hi vọng mới cho Guardiola và CĐV Man City không chỉ bởi tiềm năng của một sát thủ mà còn là phong cách đích thực của một người trẻ, luôn muốn cống hiến hết sức mình trên sân cỏ.


Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm