Fulham và trận cầu 176 triệu USD: Cơn mưa trong ngày hạn Covid-19

08/08/2020 17:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất nặng nề tới tình hình tài chính của các CLB bóng đá. Vì lẽ đó, mức tiền thưởng lên tới 176 triệu USD sẽ là cơn mưa giải hạn cho Fulham trong thời điểm hiện tại.

 

Bóng đá hôm nay 8/8: Juventus và Real Madrid bị loại ở C1. Barca gọi 9 cầu thủ đội B đá với Napoli

Bóng đá hôm nay 8/8: Juventus và Real Madrid bị loại ở C1. Barca gọi 9 cầu thủ đội B đá với Napoli

Kết quả bóng đá: Juve bị loại dù Ronaldo tỏa sáng. Real thua đau Man City. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

 

Chiến thắng xứng đáng

Trận chung kết thăng hạng Premier League đã phải kéo dài thêm 30 phút hiệp phụ. Sự tinh quái trong pha đá phạt của Joe Bryan đã giúp Fulham mở tỷ số trong hiệp phụ thứ 2. Đôi chân của Fulham vì thế cũng thoải mái hơn. Bàn thắng thứ 2 đến sau một loạt pha đập nhả ăn ý chính là minh chứng cho sự thoải mái về tinh thần.

Bàn rút ngắn tỷ số của Henrik Dalsgaard bên phía Brentford trong phút bù giờ không đủ để họ có thể làm nên điều kỳ tích trước Fulham. Đoàn quân HLV Scott Parker đã giành chiến thắng một cách thuyết phục bằng một tinh thần thép và ý chí bền bỉ trong suốt 120 phút.

“Tôi không phải người hùng. Từng thành viên của CLB, từng cá nhân CĐV và những người luôn ở bên cạnh chúng tối suốt mùa giải đều góp phần vào thành công này”, Bryan chia sẻ sau trận đấu.

Trong mùa giải Championship 2019-20, Fulham đã phải nhận thất bại trước Brentford trong cả 2 lượt trận đi và về. Với thành tích đối đầu như vậy, ai cũng đánh giá cao Brentford hơn. Tuy nhiên, kẻ bản lĩnh luôn giành chiến thắng cuối cùng. Và Fulham là đội bóng đó.

Cơn mưa giải hạn

Được lên chơi tại Premier League là điều đội bóng nào ở nước Anh cũng mong muốn. Xét về tính cạnh tranh, sức khốc liệt chắc chắn không giải đấu nào có thể so bì với Premier League. Hơn nữa, việc thi đấu với những cái tên hàng đầu thế giới sẽ giúp các cầu thủ được cọ xát, nâng cao trình độ và với một số tài năng, đó còn là cơ hội chào thế giới nữa. Và sẽ không chỉ đơn giản như mà bên cạnh đó còn là cả vấn đề tài chính nữa.

Chú thích ảnh
Fulham kiếm bộn tiền sau khi hạ Brentford để trở lại Premier League

Theo đơn vị kiểm toán Deloitt, tấm vé thăng hạng của Fulham mùa này có trị giá 176 triệu USD trong 3 mùa giải tới. Trong trường hợp Fulham trụ hạng thành công ở mùa giải tới, CLB sẽ nhận được khoản tiền kếch xù 346 triệu USD trong vòng 5 mùa tới. Đa phần số tiền đều đến từ những bản hợp đồng truyền hình. Với tình hình khán giả không thể tới sân bóng thời gian dài nữa, giá trị truyền hình có thể sẽ tăng lên.

“Với tác động của Covid-19, sức tác động tới tài chính từ việc thăng hạng sẽ là nguồn thu tốt hơn bao giờ hết. Doanh thu tăng sẽ giúp các CLB có thêm nền tảng vững chắc để phát triển đội bóng trong và ngoài sân cỏ”, ông Tim Bridge, Giám đốc Tập đoàn kinh doanh Thể thao của Deloitte chia sẻ.

“Việc thăng hạng lên Premier League cung cấp cho các CLB nguồn lực tài chính để đầu tư chiến lược. Mặc dù điều này thường được sử dụng để chiêu mộ các tên tuổi tài năng nhưng điều quan trọng là các CLB thăng hạng có thể cam kết chịu trách nhiệm tài chính dài hạn hơn”, ông Bridge nói thêm.

Trong thời gian bóng đá tạm dừng thi đấu, nhiều CLB đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề tài chính. Thậm chí nhiều CLB ở hạng thấp hơn đứng trước nguy cơ phá sản, ngừng hoạt động. Nói như vậy để thấy việc thăng hạng và đảm bảo doanh thu sẽ giúp bất cứ CLB nào trụ vững qua giai đoạn khó khăn này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm